Hà Nội
23°C / 22-25°C

Búa, chùy, mặt nạ da người tràn lan trên sạp hàng

Thứ hai, 11:00 16/09/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Đến các cửa hàng bán đồ chơi ở Hà Nội những ngày này rất dễ nhận thấy những mặt hàng đồ chơi ngoại, đồ chơi bạo lực vẫn lấn át các loại đồ chơi sản xuất trong nước.

Búa, chùy, mặt nạ da người tràn lan trên sạp hàng 1

Tết Trung thu, đồ chơi ngoại lấn át đồ chơi truyền thống. Ảnh: H.Phương.

Bạo lực bủa vây con trẻ

Những đồ chơi mang tính bạo lực như súng ống, dao kiếm và những hình người kinh dị… được ưu tiên trưng bày bắt mắt ở các cửa hàng đồ chơi. Phố Lương Văn Can, phố Hàng Mã vốn nổi tiếng là nơi bán đồ chơi trẻ em lâu nay nhưng các cửa hàng hầu như chỉ bán đồ chơi ngoại, có xu hướng bạo lực. Ghé vào một cửa hàng trên phố này, chúng tôi được người bán hàng quảng cáo: “Ở đây có đủ các loại đồ chơi cho cả bé trai lẫn gái. Đồ chơi cho bé gái ít hơn. Nếu muốn mua cho bé trai, chị có rất nhiều loại được bày ở phía trong, đủ loại súng ngắn, súng trường, dao, kiếm…”. Những loại đồ chơi bạo lực đó có giá khoảng 100.000 - 150.000 đồng/chiếc.

Một chủ cửa hàng cho biết, sở dĩ các cửa hàng ưu tiên nhập những mặt hàng này về bởi nhiều phụ huynh thường chọn mua cho con em mình đồ chơi Trung Quốc vì mẫu mã bắt mắt, sử dụng pin, đèn nhấp nháy, mặt nạ có hình thù kỳ dị... được rất nhiều trẻ em, đặc biệt là các bé trai ưa thích.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các mặt hàng tiêu thụ nhanh, bán chạy vẫn là các sản phẩm mang tính bạo lực như: búa, chùy, đinh ba, mặt nạ da người... Mặc dù giá của các loại đồ chơi này khá cao, giao động từ 60.000 – 120.000 đồng/chiếc nhưng vẫn được trẻ em và phụ huynh ưa chuộng. Đặc biệt có những loại đồ chơi bạo lực còn có thể gây nguy hiểm đối với con người như súng nhựa, kiếm nhựa, đèn chiếu tia laser... đã được đưa vào danh sách cấm nhưng vẫn được “tuồn” vào bán cho những người có nhu cầu.

Chiều 9/9, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện và thu giữ gần 500 sản phẩm đồ chơi trẻ em không có tem hợp chuẩn, hợp quy, vô chủ tại điểm tập kết số 80 phố Trần Nhật Duật. Trong đó, có 135 sản phẩm đồ chơi trẻ em bạo lực gồm súng các loại. Ngoài ra, Đội còn thu giữ gần 200 bộ quần áo sơ sinh, 90 chăn bông trẻ em và 1.400 sản phẩm đồ dùng gồm kéo và dao dọc giấy. Toàn bộ số sản phẩm trên đều là hàng hóa nhập lậu, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Một số đồ chơi được nhiều bé gái lựa chọn là đồ “nữ trang” có xuất xứ từ Trung Quốc, bán với giá 10.000 - 15.000 đồng/chiếc. Đó là loại đồ chơi sử dụng nguyên liệu chứa nhiều độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, đã được các cơ quan chức năng khuyến cáo về mức độ nguy hiểm, song chúng vẫn được bày bán công khai.

Hàng dân gian lép vế

Khác với cảnh tấp nập mua bán tại các sạp hàng đồ chơi ngoại nhập, đồ chơi dân gian truyền thống và các mặt hàng đồ chơi khác được sản xuất trong nước như trống cơm, đèn ông sao, đầu lân… vốn đã quen thuộc với giới trẻ trong dịp Trung thu lại trở nên đìu hiu.

Chị Hoàng Thúy Hạnh ở tập thể K9, phường Bách Khoa lo lắng: “Bọn trẻ bây giờ rất thích những đồ chơi có xu hướng bạo lực như súng ống, siêu nhân… Những đồ đó hầu hết đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Từ lâu đã có thông tin đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc, chẳng biết đúng sai tới đâu nhưng nếu mua cho các cháu chơi mình rất lo. Dịp Trung thu năm nay, mình muốn mua cho con mình những đồ chơi truyền thống, để cháu hiểu và yêu những món đồ chơi dân gian truyền thống như trống, đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ ông địa… nhưng những mặt hàng đó không phải ở cửa hàng nào cũng có. Phải xuống tận phố Hàng Mã mới có bày bán”.

Trên thực tế, nhiều người bán hàng cho biết, rất ít người có chung suy nghĩ với chị Hạnh. “Hầu hết bây giờ phụ huynh đi mua quà cho con đều đưa con theo cùng và đa số đều chọn những đồ chơi súng ống, gươm đao, chứ không thích ông sao, đèn lồng… Vì nhu cầu thực tế đó mà cửa hàng mình nhập hàng truyền thống rất hạn chế”, chị Lành - chủ cửa hàng ở phố Bạch Mai cho biết.

Ở phố Hàng Mã, các mặt hàng đồ chơi truyền thống được bán ra một cách lẻ tẻ và có phần lép vế so với các mặt hàng đồ chơi khác. Mặc dù giá cho những đồ chơi này là khá rẻ: 20.000 đồng/chiếc trống, 10.000 đồng/đèn ông sao, mặt nạ chú Cuội 25.000 đồng/chiếc, đầu lân 35.000 - 45.000 đồng/chiếc...  song vẫn không đủ sức thu hút khách hàng.

Trong khi các mặt hàng truyền thống đứng trước nguy cơ biến mất trước sự thờ ơ của người tiêu dùng thì đồ chơi mang tính bạo lực được nhập lậu ồ ạt và bày bán công khai. Để diễn ra tình trạng này, lỗi không chỉ ở cơ quan chức năng, ở các cửa hàng mà các phụ huynh cũng có trách nhiệm khi chính họ đã tự “làm hại” con em mình.
 
Hà Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

Nhiều chuyến bay về từ các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đều đã "cháy" vé vào ngày 1/5 dù giá vé chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Lần đầu tiên trong vòng một năm qua, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Số lượng ngân hàng tăng lãi suất đã nhiều hơn so với số ngân hàng giảm lãi suất.

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Những mẫu iPhone này dù có mức giá hấp dẫn đến đâu cũng không nên mua lúc này.

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/4 bật tăng với giá cao trong bối cảnh nhiều triển vọng tích cực của kim loại quý.

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Đến cuối tháng 4, trước tình hình một số đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.HCM đi, đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5, Cục Hàng không Việt Nam đã phải yêu cầu tăng chuyến bay nội địa.

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

Những ngày gần đây, các thương lái liên tục săn mua xác ve sầu, với giá cao nhất lên đến 2,2 triệu đồng/kg.

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Thay vì "săn" vé máy bay đến các điểm du lịch nội địa dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều người đã lựa chọn "chữa lành" bằng các phương tiện khác như tàu hỏa hoặc xe ô tô.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Top