Hà Nội
23°C / 22-25°C

Boston

Có thể điều trị HIV bằng cấy ghép tế bào gốc?

Có thể điều trị HIV bằng cấy ghép tế bào gốc?

Thành tựu y học

GiadinhNet - Tại Hội nghị Thế giới lần thứ XIX về HIV/AIDS (diễn ra tại Washington, Mỹ), BS Daniel Kuritzkes (thuộc Bệnh viện Phụ nữ ở Boston, Mỹ) đã trình bày một báo cáo kết quả nghiên cứu về hai người nam giới nhiễm HIV, sau khi được cấy ghép tế bào gốc thì trong máu của họ không còn tìm thấy HIV nữa.

Gặp cô gái Việt nhận học bổng toàn phần của 7 trường đại học danh tiếng Mỹ

Gặp cô gái Việt nhận học bổng toàn phần của 7 trường đại học danh tiếng Mỹ

Xã hội

Cô gái Việt này phải rất khó khăn để từ chối đến 6 trường ĐH, nhằm bước vào trường ĐH danh giá nhất thế giới – Harvard. Liên tục trong 6 năm, Tường Vân đều nhận được bằng khen của 2 tổng thống Mỹ.

Mánh thụ thai "một phát ăn ngay"

Mánh thụ thai "một phát ăn ngay"

Gia đình

Để dễ thụ thai, các mẹ cần đặc biệt quan tâm đến thời gian trứng rụng.

Sản phẩm của Đỗ Bảo và Hà Trần sẽ gây “choáng”?!

Sản phẩm của Đỗ Bảo và Hà Trần sẽ gây “choáng”?!

Giải trí

GiadinhNet - Mất 18 tháng ròng rã, qua lại giữa Việt Nam và Mỹ để hoàn thành, album “Cánh Cung 3” được xem như cuộc “hôn phối” lần thứ 3 giữa anh chàng nhạc sỹ mang tư duy âm nhạc “hiền triết” Đỗ Bảo với giọng ca phá cách Hà Trần. Rất có thể sản phẩm này sẽ gây “choáng” không ít người nghe.

Đan Trường thân thiết với Bằng Kiều

Đan Trường thân thiết với Bằng Kiều

Giải trí

Hai nam ca sĩ đã có dịp tái ngộ trong một show diễn tổ chức ở Boston - Hoa Kỳ cuối tuần vừa rồi.

Những chuyện tình bất chấp giới tính

Những chuyện tình bất chấp giới tính

Bốn phương

Suafug với vẻ nữ tính trong khi Rotjutakul lại rất nam tính với mái tóc ngắn

Hành trình cứu vớt quan hệ phòng the khỏi bờ vực thẳm

Hành trình cứu vớt quan hệ phòng the khỏi bờ vực thẳm

Gia đình

GiadinhNet - Rối loạn chức năng tình dục (bất lực) nữ thường được định nghĩa là không có khả năng trải nghiệm khoái cảm tình dục hoặc đau đớn khi giao hợp. Rất nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ rơi vào tình trạng này. Tuy nhiên ít ai ngờ, một trong những lý do quan trọng nhất, xuất phát từ vấn đề tâm lý lại chưa bao giờ được chú ý và điều trị đúng mức.

Vụ án ly kỳ do con không có ADN của mẹ

Vụ án ly kỳ do con không có ADN của mẹ

Bốn phương

Trong các thử nghiệm ADN xác định con ruột của bố mẹ, các nhà khoa học đã phát hiện trường hợp đứa trẻ không có liên hệ sinh học với người mẹ, mà chúng mang một ADN khác.

Những mối tình ngoài luồng của người đàn ông trăng hoa nhất Nhà Trắng

Những mối tình ngoài luồng của người đàn ông trăng hoa nhất Nhà Trắng

Bốn phương

Bên cạnh vụ ám sát John F.Kennedy thì đời tư của vị cố Tổng thống này khiến dư luận tốn không ít giấy mực. Trong đó, người ta nhắc nhiều tới hàng loạt mối tình ngoài luồng của người đàn ông quyền lực và trăng hoa bậc nhất Nhà Trắng một thời.

Nhạc sĩ Anh Quân mừng vì người yêu của con gái là... đàn ông

Nhạc sĩ Anh Quân mừng vì người yêu của con gái là... đàn ông

Giải trí

GiadinhNet- “Khi con gái thông báo: Bố ơi, con đã có bạn trai rồi thì với tôi đó là một tin rất quan trọng. Nó chứng tỏ con gái đã trưởng thành. Tôi không lo khi con gái bước vào tuổi yêu đương mà ngược lại còn thấy mừng”, nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ.

Quý bà và những cuộc "tình một đêm" trên sàn nhảy

Quý bà và những cuộc "tình một đêm" trên sàn nhảy

Xã hội

Nhiều quý bà tìm đến các câu lạc bộ học nhảy để mua vui và giải tỏa. Và đằng sau đó là những câu chuyện "tình ái" bí mật.

Hé lộ người yêu 'hotboy' của Anna Trương

Hé lộ người yêu 'hotboy' của Anna Trương

Giải trí

Con gái cưng của cặp vợ chồng nổi tiếng Anh Quân - Mỹ Linh đã có bạn trai.

Mách mẹ vài "chiêu" xử lý khi bé nổi giận

Mách mẹ vài "chiêu" xử lý khi bé nổi giận

Gia đình

Nổi giận là hành vi cực kỳ phổ biến ở bé từ 1-3 tuổi. Vậy mẹ phải làm thế nào để đối phó có hiệu quả khi bé nổi giận?

"Chuyện ấy" cũng… "khôn đâu đến trẻ"

"Chuyện ấy" cũng… "khôn đâu đến trẻ"

Gia đình

GiadinhNet - Thống kê tần suất ái ân của những người đàn ông trung niên qua tuổi 40 giảm gần một nửa so với tuổi 20 có thể khiến bạn cảm thấy bị “sốc”.

Đồ ngọt "giết" 200.000 người/năm

Đồ ngọt "giết" 200.000 người/năm

Y tế

Nghiên cứu mới nhất phát hiện đồ uống có đường có thể gây ra khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới.

Top