Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bốn thanh niên chuyên "hack" Facebook lừa gần 100 triệu đồng

Thứ sáu, 16:56 05/02/2021 | Pháp luật

Thủ đoạn của nhóm này là "hack" Facebook chiếm đoạt mật khẩu rồi nhắn tin cho người thân, bạn bè chủ tài khoản đó hỏi mượn tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, 4 thanh niên đã lừa gần 100 triệu đồng của các nạn nhân.

Ngày 5-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1992), Nguyễn Đức Thủy (SN 2002), Nguyễn Phi Hùng (SN 2004, đều ngụ thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Trần Văn Phúc (SN 1999, ngụ xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Bốn thanh niên chuyên hack Facebook lừa gần 100 triệu đồng  - Ảnh 1.

4 đối tượng người Quảng Trị chuyên hack Facebook lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 18-12-2020, Công an thị xã Ba Đồn nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Lệ (ngụ thôn Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) rằng chị nhận tin nhắn qua ứng dụng Messenger của Facebook mang tên con gái (đang du học tại Hàn Quốc) nhờ chuyển số tiền 35 triệu cho bạn của con gái. Sau khi chuyển số tiền đi thì chị Lệ mới biết là tài khoản Facebook cá nhân của con gái bị kẻ xấu " hack ".

Ngoài chị Lệ, Công an thị xã Ba Đồn còn nhận được nhiều thông tin những vụ lừa đảo tương tự. Thủ đoạn các đối tượng này rất tinh vi, chủ yếu tập trung vào các chủ tài khoản Facebook đang lao động, học tập ở nước ngoài có điều kiện về kinh tế rồi "hack" chiếm giữ và tìm cách tiếp cận, tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản.

Bằng nghiệp vụ, Công an thị xã Ba Đồn đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Thiều Quang Phi và Trần Văn Phúc. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận có liên quan đến vụ lừa đảo qua Facebook để chiếm đoạt tiền chị Nguyễn Thị Lệ.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng xác định 3 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Phi Hùng. Tuy nhiên các đối tượng này thường thay đổi chỗ ở tại các tỉnh thành khác nhau.

Ngày 3-2, Công an thị xã Ba Đồn đã tiến hành triệu tập và đấu tranh với 3 đối tượng nêu trên. Nhóm này khai nhận từ ngày 20 đến 29-11-2020, đã liên tục thực hiện 5 vụ lừa đảo qua Facebook và chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng của 5 nạn nhân.

Theo NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top