Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé Nhật Linh bị sát hại: Cộng đồng người Việt tại Nhật "dậy sóng" tranh luận về 50.000 chữ ký

Thứ bảy, 11:00 03/02/2018 | Bốn phương

Tại Nhật Bản, nhiều người Việt sẵn sàng chung tay kêu gọi công lý, các bạn trẻ đứng dưới tuyết ở nơi đông người, các ga tàu lớn, bỏ làm thêm đi kêu gọi xin chữ ký giúp cho bố mẹ bé Nhật Linh.

Trao đổi với PV, bạn Nguyễn Trang (sinh viên Việt tại Đại học IPU - International Pacific University, Okayama, Nhật Bản) cho biết: “Hiện tại ở Nhật một số du học sinh các trường đại học, trường tiếng và những người sinh sống tại Nhật đang đứng lên kêu gọi xin chữ ký giúp cho bố mẹ bé Nhật Linh. Có người ủng hộ việc ký và cũng có người không ủng hộ chuyện này”.


Nhiều người Việt tại Nhật đứng lên kêu gọi cộng đồng ký vào đơn của bố bé Nhật Linh.

Nhiều người Việt tại Nhật đứng lên kêu gọi cộng đồng ký vào đơn của bố bé Nhật Linh.

Cá nhân Trang cho rằng, chúng ta không ở trong hoàn cảnh của bố mẹ bé Linh, không thấu được nỗi đau mất con, mất người thân, nên không thể nhận xét rằng đây là chuyện làm đúng hay sai, vậy nên tùy quan điểm và các nhân mỗi người sẽ có cách suy nghĩ khác nhau. N

hững ai muốn chung tay với bố mẹ bé Linh thì hãy tham gia ủng hộ, còn những ai không cùng suy nghĩ, quan điểm thì không nên nói hay gửi tin nhắn mang nội dung tiêu cực tới bố mẹ bé.

Đặng Thục Minh Yến Đặng (sinh viên năm 2 Khoa Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Quốc tế Tokyo, Nhật Bản; Phó ban Thông tin Hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật) cập nhật tình hình: “Người Việt Nam mình tại Nhật phần đông cũng tích cực vận động chia sẻ và ký tên ủng hộ cho mong muốn của gia đình bé Linh vì mọi người đều rất đau lòng cho bé và thông cảm với gia đình

Phần khác thì rất cảm thông sẻ chia với gia đình bé, nhưng không ký vì cảm thấy chưa đến thời điểm chữ ký cần dùng đến và cảm thấy yêu cầu bản án tử hình ngay có vẻ chưa được hợp lý.

Về phần mình nữ du học sinh Việt buồn và tiếc vì vụ án vẫn chưa có được đáp án rõ ràng để hồi đáp cho gia đình bé Nhật Linh.

“Em cảm thấy đau lòng nhiều và ngưỡng mộ gia đình vì anh chị ấy sẵn sàng chiến đấu cho điều anh chị ấy nghĩ là đúng. Tuy nhiên, em cảm thấy chữ ký bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, vì nghi phạm chưa được luận tội và trở thành thủ phạm, nên ý nghĩa của bản ký hiện tại với em chưa có nhiều.

Đồng thời, em không mong muốn áp đặt bản án tử hình lên thủ phạm sau này. Nhưng với những ai cho rằng nghi phạm nên bị tử hình, em hoàn toàn ủng hộ lựa chọn ký của mọi người. Vì đó là lựa chọn của mọi người và em tôn trọng điều đó”, Đặng Thục Minh Yến chia sẻ.


Bản đơn xin 50.000 chữ ký lan truyền rất nhiều nơi trên nước Nhật.

Bản đơn xin 50.000 chữ ký lan truyền rất nhiều nơi trên nước Nhật.

Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Huyền Trang (du học sinh Việt tại trường ngôn ngữ Human Academy Japanese Language, Nhật Bản) cho biết, qua vụ việc gia đình bé Nhật Linh kêu gọi 50.000 chữ ký phần nào có thể thấy sự đoàn kết chung tay của người Việt ở xứ người.

Có những người đã đứng lên, in giấy đến những nơi có đông người Việt và những người Nhật có cảm tình với Việt Nam để xin chữ kí. Có các bạn trẻ đứng dưới tuyết ở các ga tàu lớn, bỏ làm thêm đi kêu gọi.

“Em ấn tượng nhất là chị ở trường em đã bỏ cả làm thêm, tự bỏ tiền túi ra đi in màu giấy màu (giấy ở Nhật khá đắt tầm 4.000đ/tờ), rồi in rất nhiều, không chỉ trường em mà còn đến nhiều trường khác phát giấy nhờ mọi người vận động.

Người Việt mình khi nghe qua thì đa phần kí ngay, còn hỏi còn giấy không để mang đến chỗ làm thêm, chỗ người quen nhờ người kí vì ai biết/nghe qua câu chuyện cũng xót xa.

Còn em khi em nhờ các bạn em người Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Indonesia... thì các bạn hỏi rất kĩ, tức là trước khi kí các bạn ấy rất thận trọng. Nhưng nói chung là các bạn ấy cũng rất tức giận khi nghe chuyện này, và mong gia đình bé sớm tìm được công lý.

Em thì ngay từ đầu cũng không tin tưởng vào khả năng, sức ảnh hưởng của việc kí này vì pháp luật Nhật rất chặt chẽ”.

Xôn xao tranh cãi trái chiều

Trên mạng xã hội, vụ việc bố bé Nhật Linh kêu gọi 50.000 chữ ký để đòi công lý cho con gái bị sát hại đã làm “dậy sóng” cộng đồng người Việt tại Nhật với nhiều ý kiến trái chiều. Đọc bản đơn kêu gọi chữ ký, người Việt tại Nhật hiểu ngay nội dung được viết trong đơn (ủng hộ mức án tử hình đối với nghi phạm chứ không phải đẩy nhanh thời gian xét xử).

Vì vậy, bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ mạnh mẽ và kí ngay lập tức thì một luồng dư luận thận trọng đặt câu hỏi, việc ký đơn có phải chúng ta đang gián tiếp giết thêm một người không?


Trên các nhóm chung của cộng đồng người Việt tại Nhật, những ngày mọi người chia sẻ rất mạnh mẽ.

Trên các nhóm chung của cộng đồng người Việt tại Nhật, những ngày mọi người chia sẻ rất mạnh mẽ.

Thành viên Nương Bương bình luận: “Biết là thương bé nhưng các bạn đừng vội đưa ra kết luận. Vụ án vẫn còn chờ nhiều thứ, kể cả chờ việc thu thập chữ ký của gia đình bé. Chứ cảnh sát Nhật đã kết án vô tội đâu? Ngay cả vụ người Việt trộm cắp bị bắt, được gần 1 năm rồi đã xử đâu? Mà họ cứ tạm giam, tái bắt rồi giấy tờ nọ kia.

Mà tại sao không xử ngay nghi phạm này được, là vì vụ án giết người nó khác vụ trộm cắp ở chỗ, trộm cắp mà có vân tay hình ảnh thì có chối nó vẫn khép tội. Còn giết người, thì bé mất sau khi hắn bỏ đi, hay đã mất khi ở cùng hắn, hay mất lúc hắn vừa rời đi. Vì cái khó đó nên chính cảnh sát cũng bế tắc. Cái này là 1 luật sư người Nhật có phân tích cho mình khi mình hỏi tại sao”.

Sự việc nhận những phản hồi trái chiều về quan điểm.

Thành Viên Nguyễn Hữu Bằng cho rằng, người Việt không nên quá bức xúc đòi tử hình một nghi phạm khi chưa có kết luận đầy đủ của cơ quan pháp luật tại Nhật: “Ở Việt Nam tử hình còn đáng sợ. Chứ ở Nhật nơi có tỷ lệ tự sát cao như thế này tử hình thành ra nhẹ hơn cả chung thân”.

Trong khi đó, một thành viên khác cảm thán: “Đừng phân vân, do dự gì nữa ạ. Tại sao cùng chung sức hô hào U23 được mà việc chung sức để giúp 1 gia đình, 1 cháu bé lấy lại công bằng lại khiến mọi người phải suy xét. Cảm thấy trái tim thắt lại vì một vài lời nói của một vài người”.

Liên quan đến vụ việc, hôm qua (2/2), Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã gặp ông Shigeki Takizaki, Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, để tiếp tục trao đổi về vụ cháu bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại dã man tại Nhật Bản.

Đại sứ cho biết gia đình cháu Nhật Linh đang kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước ký vào bản kháng nghị lên Tòa án tỉnh Chiba, đề nghị xét xử nghi phạm với khung hình phạt cao nhất là tử hình, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản sớm kết thúc quá trình điều tra và củng cố chứng cứ để có thể đưa nghi phạm ra xét xử công khai và dành cho kẻ gây ra tội ác dã man trên một bản án thích đáng theo đúng các qui định của pháp luật Nhật Bản.

Theo Lệ Thu/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 6 giờ trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Dù đã lập trang trại bò để ngụy trang, đối tượng này vẫn để lộ sơ hở.

Lạ đời nhiều thanh niên Trung Quốc lên mạng nhận TikToker làm bố mẹ để an ủi sự thiếu thốn tinh thần

Lạ đời nhiều thanh niên Trung Quốc lên mạng nhận TikToker làm bố mẹ để an ủi sự thiếu thốn tinh thần

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhiều thanh niên Trung Quốc cảm thấy không thể kết nối với bố mẹ. Vì vậy, họ đang tìm kiếm những người có ảnh hưởng trực tuyến để có được sự thân mật mà họ khao khát.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

6 tháng bị tông xe hơn 70 lần, người đàn ông bị cảnh sát 'tóm gáy'

6 tháng bị tông xe hơn 70 lần, người đàn ông bị cảnh sát 'tóm gáy'

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong nửa năm, Ngô bị tai nạn giao thông hơn 70 lần, nhận được khoảng 50 khoản bồi thường từ các công ty bảo hiểm và hơn 20 khoản bồi thường cá nhân.

Xót xa nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Úc: Chuẩn bị kết hôn, vừa mua xong váy cưới

Xót xa nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Úc: Chuẩn bị kết hôn, vừa mua xong váy cưới

Tiêu điểm - 1 ngày trước

6 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng ở Úc hôm 13/4.

Nóng: Châu Âu sắp biến hàng loạt con sông thành 'đường cao tốc', sẽ loại bỏ 18.000 xe tải mỗi năm ra khỏi đường phố, ngăn chặn hàng trăm nghìn tấn khí thải carbon

Nóng: Châu Âu sắp biến hàng loạt con sông thành 'đường cao tốc', sẽ loại bỏ 18.000 xe tải mỗi năm ra khỏi đường phố, ngăn chặn hàng trăm nghìn tấn khí thải carbon

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Với 23.000 dặm đường thủy trải dài khắp Liên minh châu Âu, các quan chức nhận thấy tiềm năng to lớn trong việc giúp đưa xe tải ra khỏi đường bộ.

Ngôi chùa ở Thượng Hải hút khách nhờ bán "món mì cho tâm hồn": Giới trẻ càng thích tìm đến vì điều này

Ngôi chùa ở Thượng Hải hút khách nhờ bán "món mì cho tâm hồn": Giới trẻ càng thích tìm đến vì điều này

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

“Nếu không tìm được giải pháp cho vấn đề trong hiện thực, vậy thì đến đây để tìm kiếm sự an ủi”, một nữ thực khách ăn mì cho hay.

Top