Ít nhất 7 nạn nhân tử vong, hàng loạt ngôi nhà hư hỏng ảnh hưởng đến 19-31 triệu người dân trong siêu bão Goni ở Philippines
GiadinhNet - Người dân Philippines chứng kiến trận bão mạnh nhất năm 2020 mang tên Goni. Vỡ đê và ít nhất 7 người chết. Hàng loạt ngôi nhà tốc mái, giật đứt nhiều đường điện và gây lũ lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến 19-31 triệu người trong trận siêu bão này.
Tin mới cập nhật sau siêu bão Goni, it nhất 7 người chết do mưa lớn và lở đất tại tỉnh Albay, khi bão Goni đổ bộ vào miền trung Philippines ngày 1/11. Cơn bão mạnh nhất trong năm nay khiến hàng loạt ngôi nhà tốc mái, giật đứt nhiều đường điện và gây lũ lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến 19-31 triệu người.
Lúc 8h sáng 1/11, bão Goni có sức gió tối đa tại vùng gần tâm bão là 225 km/h, giật 310 km/h đã đổ bộ vào Philippines.
Thống đốc vùng Bicol Al Francis Bichara hôm nay cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng do siêu bão Goni, trong đó một người bị cây đổ đè trúng và một trẻ em bị lũ quét cuốn trôi.
Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines chưa xác nhận thông tin này.
Sức phá hủy của bão Goni được ghi lại bởi một người dùng mạng ở Philippines.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy gió mạnh và mưa dữ dội khi bão đổ bộ. Nước trên các con sông cũng tràn bờ, phá vỡ một số tuyến đê và nhấn chìm nhiều ngôi làng ở Bicol. Hàng loạt ngôi nhà ở miền trung Philippines cũng bị phá hủy do bão.
Ngoài ra, trên các kênh tin tức và mạng xã hội Philippines cho thấy nước sông dâng lên và một số con đê bị phá hủy, nhấn chìm các ngôi làng ở Bicol. Tại vùng Quezon, Thống đốc Danilo Suarez cho biết 10 thị trấn đã bị mất điện do bão Goni làm cây cối ngã đổ.
Cơ quan quản lý thảm họa cho biết khoảng 19-31 triệu người Philippines có thể bị cơn bão ảnh hưởng, bao gồm cả những người trong vùng nguy hiểm và ở thủ đô Manila.
Goni là cơn bão mạnh nhất năm 2020 của nước này.
Trước đó, chính phủ Philppines đã đưa ra cảnh báo đỏ về mức độ ảnh hưởng của bão Goni. Theo chính phủ đây là cơn bão mạnh nhất trong năm 2020. Được biết, bão Goni là cơn bão nhiệt đới thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong 2020. Nước này đã phải sơ tán hơn 1 triệu người. Hơn một triệu người Philippines đã phải sơ tán, trong khi quân đội được đặt trong tình trạng trực chiến. Các tỉnh Catanduanes, Camarines Sur, phía bắc tỉnh Albay và phía đông tỉnh Quezon đã được ban hành cảnh báo bão cấp 4.
Ông Mark Timbal, người phát ngôn Hội đồng Giảm thiểu rủi ro và Quản lý Thiên tai Quốc gia, nói với phóng viên ngày 1/11, theo Inquirer cho biết: "Phân tích mang tính dự đoán của chúng tôi cho thấy từ 19 đến 31 triệu người sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão, dựa trên số dân tại các khu vực mà bão quét qua".
Bão suy yếu gây ra mưa lớn và cảnh báo ngập lụt diện rộng.
Ngoài ra, cơn bão này cũng ảnh hưởng đến việc giãn cách xã hội trong phòng dịch COVID-19 của ngành Y tế nước này. Hiện tại, giới chức y tế cũng nhắc nhở những người ở các trung tâm sơ tán giãn cách xã hội vì virus corona vẫn là vấn đề cần được chú ý.
Hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy khi cơ quan hàng không dân dụng ra lệnh đóng cửa cửa ngõ chính của Manila, sân bay quốc tế Ninoy Aquino, một ngày.
Mưa lớn đang bao phủ những vùng tâm bão đi qua.
Một nạn nhân xấu số được tìm thấy trong cơn bão.
Một đập thủy điện được cảnh báo sẽ phải xả để tránh vỡ đập.
Người dân Philippines đối mặt với lũ lớn diện rộng
Đỗ Quyên (th)
Vô tình thấy hàng xóm khỏa thân khi trèo ra sửa cục nóng điều hòa, người đàn ông gặp họa khôn lường
Tiêu điểm - 56 phút trướcChỉ vì vô tình chứng kiến cảnh hàng xóm khỏa thân trong phòng tắm, người đàn ông gặp họa khôn lường.
Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?
Bốn phương - 5 giờ trướcGĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.
Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết
Chuyện đó đây - 5 giờ trướcNgười thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.
Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan
Chuyện đó đây - 16 giờ trước7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.
'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐược gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.
Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.
Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNhững tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.
Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"
Bốn phương - 1 ngày trướcCặp vợ chồng triệu phú này cho biết họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để trở thành những người tu hành.
'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcDù không được đánh giá cao về thẩm mỹ nhưng The New York Times vẫn bình chọn đây là một trong những là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ.
Thấy nam thanh niên bước vào thang máy, người phụ nữ sợ hãi nên tấn công trước khiến đối phương khiếp sợ
Bốn phương - 1 ngày trướcCó lẽ cảm thấy bản thân đang bị đe dọa nên người phụ nữ đã ra tay tấn công nam thanh niên, khiến người này trở tay không kịp.
Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá
Chuyện đó đâyTại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.