Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng Meghan Markle "muối mặt" khi bị chê là diễn kịch, nắm tay nhau đi đến nghĩa trang sau khi bị hoàng gia Anh từ chối nhận vòng hoa đại diện

Thứ hai, 21:00 09/11/2020 | Bốn phương

Vợ chồng Meghan Markle tiếp tục có hành động gây tranh cãi liên quan đến hoàng gia Anh khiến dư luận phẫn nộ.

Vào ngày 8/11, các thành viên cấp cao trong hoàng gia Anh đã xuất hiện, cùng nhau tham dự ngày Chủ nhật tưởng niệm kể từ khi dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nước Anh đầu năm đến nay.

Ngày Chủ nhật tưởng niệm (Remembrance Sunday) là một ngày lễ kỷ niệm quan trọng của các nước trong khối thịnh vượng chung để tưởng nhớ đến những người lính đã hy sinh trong Chiến tranh thế giới lần thứ 1.

Theo truyền thống, các thành viên cao cấp của hoàng gia sẽ tham dự buổi lễ tại đài tưởng niệm chiến tranh Cenotaph, Whitehall, London. Một số thành viên trong hoàng gia Anh sẽ đặt vòng hoa tưởng niệm. Vào những năm trước, Harry cùng anh trai đều thực hiện nghi thức này.

Vợ chồng Meghan Markle muối mặt khi bị chê là diễn kịch, nắm tay nhau đi đến nghĩa trang sau khi bị hoàng gia Anh từ chối nhận vòng hoa đại diện - Ảnh 2.

Trước khi rời khỏi hoàng gia đến Mỹ, Harry cùng gia đình thực hiện các nghi thức tưởng niệm truyền thống.

Tuy nhiên, vợ chồng Harry và Meghan đã tới Mỹ vào đầu năm nay không thể trực tiếp đặt vòng hoa. Vì vậy, theo một số nguồn tin thân cận hoàng gia, Harry đã đề nghị Cung điện Buckingham đặt 1 vòng hoa đại diện cho mình trong buổi lễ. Tuy nhiên, yêu cầu này đã "bị các triều thần từ chối với lý do Harry đã không còn đại diện cho hoàng gia Anh".

Theo Daily Mail, nguồn tin này cũng tuyên bố rằng Harry rất buồn vì bị từ chối, cho thấy một "khoảng cách ngày càng lớn" giữa anh và gia đình hoàng gia. Sau khi gia đình hoàng gia hoàn thành buổi lễ kỷ niệm, Harry và Meghan đã công bố một số bức ảnh cho báo chí khi họ đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Los Angeles. Cặp đôi cho biết muốn kỷ niệm ngày này một cách riêng tư theo cách riêng của họ.

Những bức hình được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, nhà Sussex mặc trang phục tối màu, nắm tay nhau đi đến nghĩa trang vào hôm 8/11. Harry đã đem một vòng hoa tới nghĩa trang với dòng chữ: "Gửi đến tất cả những người đã và đang phục vụ vì đất nước. Cảm ơn các bạn!". Meghan đồng hành bên cạnh Harry thực hiện tưởng niệm tại nghĩa trang.

Vợ chồng Meghan Markle muối mặt khi bị chê là diễn kịch, nắm tay nhau đi đến nghĩa trang sau khi bị hoàng gia Anh từ chối nhận vòng hoa đại diện - Ảnh 3.

Nhà Sussex đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang.

Vợ chồng Meghan Markle muối mặt khi bị chê là diễn kịch, nắm tay nhau đi đến nghĩa trang sau khi bị hoàng gia Anh từ chối nhận vòng hoa đại diện - Ảnh 4.
Vợ chồng Meghan Markle muối mặt khi bị chê là diễn kịch, nắm tay nhau đi đến nghĩa trang sau khi bị hoàng gia Anh từ chối nhận vòng hoa đại diện - Ảnh 5.

Cặp đôi nắm tay nhau đi giữa nghĩa trang.

Trong khi đó, ở nước Anh, Nữ hoàng cùng vợ chồng Thái tử Charles và vợ chồng Hoàng tử William đã tham gia buổi lễ trong không khí trang nghiêm, trầm mặc. Hoàng tử William cùng cha đã đặt vòng hoa tưởng niệm trong khi Công nương Kate đứng chung ban công với mẹ chồng Camilla.

Vợ chồng Meghan Markle muối mặt khi bị chê là diễn kịch, nắm tay nhau đi đến nghĩa trang sau khi bị hoàng gia Anh từ chối nhận vòng hoa đại diện - Ảnh 6.

Công nương Kate đứng cùng với bà Camilla.

Vợ chồng Meghan Markle muối mặt khi bị chê là diễn kịch, nắm tay nhau đi đến nghĩa trang sau khi bị hoàng gia Anh từ chối nhận vòng hoa đại diện - Ảnh 7.

Hoàng tử William thực hiện lễ tưởng niệm cùng cha.

Hành động của vợ chồng nhà Sussex tiếp tục bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ. Họ cho rằng, cặp đôi lại một lần nữa đang "diễn kịch" để đánh bóng tên tuổi nhưng việc làm lần này của họ là một hành động không thể chấp nhận được. Cộng đồng mạng mỉa mai nhà Sussex rằng họ chưa thấy ai đi chụp ảnh ở nghĩa trang để quảng bá hình ảnh của mình cả.

Một số khác thì châm biếm rằng cặp đôi đã rời hoàng gia Anh nhưng vẫn luôn muốn dính dáng đến họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn bấu víu vào các hoạt động hoàng gia để khiến mình trở thành tâm điểm chú ý. Hiện hoàng gia Anh chưa bình luận gì về hành động của nhà Sussex.

Diệp Lục

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 8 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 10 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Top