Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỷ phú đồng sáng lập Google bị tố 'khủng bố ly hôn' vợ Việt

Chủ nhật, 11:07 22/08/2021 | Bốn phương

Tỷ phú Scott Hassan, đồng sáng lập Google, đã lập một trang web để hủy hoại danh tiếng của người vợ gốc Việt chung sống 13 năm - Allison Huynh sau khi chia tay cô chỉ bằng một tin nhắn.

Tỷ phú đồng sáng lập Google bị tố khủng bố ly hôn vợ Việt - Ảnh 2.

Tỷ phú Scott Hassan và vợ Việt Allison Huynh khi còn mặn nồng. Ảnh: Allison Huynh

Vụ ly hôn cay đắng xảy ra năm 2014, khi thiên tài công nghệ 51 tuổi Scott Hassan - người viết chính phần code ban đầu cho Google - gửi tin nhắn tới Allison Huynh, người vợ 13 năm của mình, để thông báo muốn ly hôn. Suốt 7 năm qua, cặp đôi này đã vướng vào một cuộc chiến ly hôn tồi tệ xoay quanh việc phân chia khoản tài sản hàng tỷ USD.

Huynh, một người nhập cư Việt Nam từng học tại Stanford theo diện học bổng toàn phần, hiện mong muốn sẽ được chia một nửa tài sản. Luật sư của cô, Pierce O'Donnell, nói với Mail rằng năm 2018, khối tài sản của họ ước tính là 1,8 tỷ USD, bao gồm những khoản đầu tư vào các công ty công nghệ và bất động sản.

"Theo kinh nghiệm của tôi, đây là vụ án ly hôn kéo dài nhất trong lịch sử bang California", O'Donnell, người đã có 50 năm làm việc, nói. "'Vụ ly hôn này căng thẳng và gây tranh cãi một cách bất thường, bởi vì Scott đang nắm giữ vị trí trước tòa rằng người vợ 13 năm của ông ta - người đã sinh cho ông ba đứa con, đã hy sinh cả cuộc đời, tin tưởng và hỗ trợ ông ta - không có quyền hưởng bất cứ thứ gì".

Trong khi đó, Hassan nói với New York Times rằng việc ông ta muốn vợ không được nhận đồng nào trong vụ ly hôn này là "không chính xác".

Tại phiên tòa xét xử vào ngày 23/8 tới ở quận Santa Clara, bang California, công chúng sẽ được được biết thêm về vụ ly hôn, bao gồm chi tiết về chiến dịch "khủng bố ly hôn" mà Hassan đã thực hiện đối với người vợ cũ 46 tuổi của mình, đỉnh điểm là những lời đe dọa sẽ "chôn cô" và đảm bảo rằng Huynh "không được nhận về bất cứ thứ gì", theo New York Times.

Theo luật sư O'Donnell, Hassan đã cố tình kéo dài các thủ tục tòa án. Ngoài ra, hồi tháng 2, Hassan cũng tung ra một trang web trả thù có tên AllisonHuynh.com, nơi ông ta sử dụng để chia sẻ các tài liệu tòa án từ ba vụ kiện không mấy hay ho liên quan đến vợ cũ nhằm hủy hoại danh tiếng cô.

Huynh, người tốt nghiệp trường Standford và cũng là thành viên lâu năm tại phòng thí nghiệm robot của trường, biết về trang web này hôm 5/8. Cô báo cho các luật sư đại diện, nhưng khi bộ phận công nghệ của họ không thể xác định rõ ràng ai đã tạo ra website này, cô sử dụng công nghệ của riêng mình để giải mã.

"Cô ấy là người phát hiện ra chính Scott là người đứng đằng sau", luật sư O'Donnell nói. "Người ta gọi ông ta là thiên tài công nghệ của Thung lũng Silicon. Hassan không tính đến việc chính vợ mình là người phát hiện ra. Vì thế vị siêu thiên tài đồng sáng lập ra Google này lại bị chính vợ cũ vạch đuôi. Với tôi, đây đúng là một câu chuyện hài hước, và nó đúng là sự thật đấy".

Tỷ phú đồng sáng lập Google bị tố khủng bố ly hôn vợ Việt - Ảnh 3.

Allison Huynh tuyên bố không đầu hàng dù vụ án phân chia tài sản ly hôn với chồng cũ 7 năm rồi vẫn chưa được giải quyết. Ảnh: The New York Times

Banner của trang web là một bức ảnh của Huynh, và trong khi hầu hết nội dung mang tính ca ngợi, còn có cả những tài liệu liên quan đến các vụ kiện trước đây liên quan đến cô, bao gồm một vụ quấy rối tình dục mà cô đã thắng kiện.

Hôm 20/8, một thẩm phán đã yêu cầu Hassan cung cấp toàn bộ toàn bộ hồ sơ sổ sách về trang web, mà theo O'Donnell, chúng được dùng để lan truyền "những cáo buộc của một ông chủ cũ đối với Huynh từ vài chục năm trước sau khi bị cô tố cáo quấy rối tình dục nhưng ông này lại quay ra tố cô là đóng vai nạn nhân".

Điều mà Huynh lo lắng nhất là những đứa con đang tuổi teen rất am hiểu về Interntet của mình sẽ phát hiện ra trang web này.

"Do Hassan biết rõ các con đều rất am hiểu về mạng và gần như chắc chắn sẽ tình cờ tìm thấy trang web này, vì thế chúng sẽ có ấn tượng rằng người mẹ mà chúng biết có điều muốn che giấu về quá khứ", công ty luật đại diện cho Allison Huynh viết trong kiến nghị gửi lên tòa án, yêu cầu xóa trang web trên.

"Trên thực tế, trái với tuyên bố đáng xấu hổ từ phía luật sư của Scott rằng Allison Huynh đã nói với ba con về trang web mạo danh thì một trong số ba đứa trẻ biết về nó từ chính bố mình và đã thắc mắc về những 'thông tin tồi tệ' về mẹ trên trang này. Đây chính xác là điều mà Huynh lo sợ, rằng các con sẽ bị tổn thương tinh thần bởi chính sự tấn công của bố đối với mẹ chúng cũng như nội dung trên website. Điều này sẽ kéo chúng sâu hơn vào cuộc xung đột của cha mẹ và khiến chúng xa lánh một trong hai người hoặc cả cha mẹ chúng".

Tuy không nổi tiếng như Steve Jobs hay Bill Gates, Hassan đóng một vai trò không thể thiếu trong việc sáng lập Google, từng viết một phần đáng kể mã được sử dụng để chạy công cụ tìm kiếm khi còn làm trợ lý nghiên cứu tại Đại học Stanford.

Khi Google được chính thức thành lập năm 1998, Hassan đã mua 160.000 cổ phiếu với giá 800 USD, theo New York Times. Ba năm sau, vào năm 2001, ông kết hôn với Huynh ở Las Vegas sau một năm yêu nhau. Cả hai không có hợp đồng tiền hôn nhân.

New York Times ước tính các cổ phiếu của Hassan ở Google hiện có thể giá trị hơn 13 tỷ USD. Ông ta cũng góp phần sáng lập eGroups, được bán bằng cổ phần cho Yahoo với giá 432 triệu độ.

Ngoài ra, vụ án ly hôn này còn có vài tranh cãi về việc ai là người hỗ trợ kinh tế chính trong gia đình những năm đầu hôn nhân, trong đó Huynh khẳng định cô đã chi trả nhiều hóa đơn hơn trong khoảng thời gian Hassan bị mắc nợ 60.000 USD. Tuy nhiên, Hassan phủ nhận những tuyên bố này, nói rằng thời điểm đó ông ta đã hoàn toàn ổn định về tài chính.

Sau khi Google chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2004, nâng giá trị cổ phiếu của Hassan lên hơn 200 triệu USD, ông ta đã cố gắng đạt thỏa thuận hậu hôn nhân, The Times đưa tin. Huynh được cho là đã từ chối lời đề nghị sở hữu cổ phiếu Google trị giá 20 triệu USD và chia ba tài sản chung từ chồng.

Cặp đôi ly thân năm 2015 và đã tiếp tục tranh cãi ở tòa suốt 7 năm qua. Phiên tòa sắp tới dự kiến kéo dài 4 tuần.

"Allison muốn tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng cô ấy sẽ không đầu hàng", O'Donnell nói, cho biết thêm ông đồng ý đây là một vụ "khủng bố ly hôn". "Ông Hassan làm cô ấy đau lòng bằng những vụ kiện tụng, và hoàn toàn không sẵn sàng giải quyết bất cứ điều gì hợp lý từ xa".

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 20 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top