Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỷ phú bất động sản qua đời để lại tài sản kếch xù nhưng các con phải sống đói khổ, chân tướng đằng sau khiến người mẹ sửng sốt

Thứ bảy, 19:11 26/09/2020 | Bốn phương

Dù bố là một tỷ phú, có nhiều bất động sản đắt giá nhưng 4 đứa con phải lớn lên trong sự khổ cực.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, những ngày gần đây dư luận nước này đã có tranh cãi xung quanh vấn đề trong gia đình đại gia bất động sản.

19 năm trước, câu chuyện một người phụ nữ họ Đường sinh tư tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã khiến công chúng đặc biệt quan tâm. Bốn đứa trẻ (3 trai, 1 gái) chào đời khi mới được 29 tuần tuổi, dù sinh non nhưng đều sống sót. Đây là một điều kỳ diệu vào thời điểm đó, những đứa trẻ vừa sinh ra đã rất nổi tiếng.

Bố của những đứa bé này là một ông trùm bất động sản họ La ở địa phương. Trong mắt người ngoài, chúng là những đứa bé ngậm thìa bạc, có cuộc sống nhung lụa. Tuy nhiên khi chúng 4 tuổi, bố mẹ đã ly hôn.

Lúc đó, ông La đã công bố phần lớn tài sản của mình sẽ để lại cho 4 đứa con. Do đó cô Đường đã để các con cho chồng cũ nuôi dưỡng, còn bản thân mình chỉ lấy 1 ít tài sản và 1 triệu NDT (khoảng 3,3 tỷ đồng) tiền mặt rồi ra đi.

Tỷ phú bất động sản qua đời để lại tài sản kếch xù nhưng các con phải sống đói khổ, chân tướng đằng sau khiến người mẹ sửng sốt - Ảnh 1.
Gia đình nhỏ của ông La - cô Đường từng được công chúng rất quan tâm

Sau đó, sự nghiệp của ông La ngày càng phát triển, gia đình ngày càng giàu có hơn. Và cuối cùng ông đã lập gia đình mới.

Năm 2015, ông La mất trong một tai nạn ngoài ý muốn. Ông để lại 47 bất động sản, vốn chủ sở hữu công ty, tiền gửi ngân hàng và nhiều tài sản kếch xù khác. Tuy nhiên, ông chưa kịp lập di chúc. Trên thực tế, ông La có 8 người thừa kế, ngoài trừ 4 đứa con sinh tư còn mẹ già, vợ hai và nhiều người khác.

Giữa lúc hỗn loạn, người mẹ gần 80 tuổi của ông La dứt khoát giành quyền nuôi 4 người cháu và đưa chúng sang Mỹ.

Tỷ phú bất động sản qua đời để lại tài sản kếch xù nhưng các con phải sống đói khổ, chân tướng đằng sau khiến người mẹ sửng sốt - Ảnh 2.
Cô Đường kể lại chuyện đau lòng với truyền thông

Tuy nhiên, 5 năm sau, vào tháng 3/2020, bà Đường bất ngờ nhận được tin nhắn cầu cứu từ 4 đứa con. Đọc xong nội dung tin nhắn, cô rất hoang mang. Cô vốn nghĩ con mình đang sống rất tốt, thậm chí trong cuộc nói chuyện trước đó, chúng luôn bảo rằng mình đang rất vui vẻ.

Đến lúc này cô Đường mới biết các con đã rơi vào tình cảnh không thể đóng học phí hay tiền nhà, bị chủ nhà đuổi ra đường. Họ không được hưởng bất kỳ tài sản nào do bố để lại. Nhận thấy con đường sống ở Mỹ không còn nữa, họ phải nghỉ học và buộc trở về Trung Quốc.

Cô Đường kể lại với truyền thông, chi phí sinh hoạt mỗi năm của 4 đứa con ở Mỹ chỉ có 2000 NDT (hơn 6 triệu đồng) một người. Họ thường xuyên ăn không no, có ngày chỉ ăn 1 chiếc bánh nhỏ lót dạ.

Khi về Trung Quốc, 4 người con tạm thời sống cùng mẹ trong một ngôi nhà xập xệ ở tỉnh Hồ Nam, tuy nhiên họ vẫn rất vui vẻ vì tốt hơn so với cuộc sống ở Mỹ. Người con gái duy nhất của cô Đường quyết định tìm việc làm, trong khi các anh em đều muốn tiếp tục thi đại học ở Trung Quốc.

Tỷ phú bất động sản qua đời để lại tài sản kếch xù nhưng các con phải sống đói khổ, chân tướng đằng sau khiến người mẹ sửng sốt - Ảnh 3.
Ảnh minh họa

Hóa ra đằng sau vẻ hào nhoáng của giới siêu giàu có rất nhiều bí mật ẩn giấu. Một người chú của những đứa trẻ cho biết, ngày đó ông La để lại khối tài sản lớn nhưng cũng để lại số nợ hàng chục triệu NDT, công ty cũng đang rơi vào khó khăn.

Để ổn định cuộc sống cho 4 đứa trẻ, người cô cũng đã sang Mỹ cùng bà nội để chăm lo cho chúng.

Được biết, 8 người thừa kế đều bị kiện và vô số tài sản bị tịch thu. Hiện nay chỉ còn 7 bất động sản, trong đó có 6 tài sản được đăng ký dưới tên bà nội và 1 tài sản đứng tên bà nội và 4 đứa cháu sinh tư. Lúc đó, người thân đưa 4 đứa trẻ ra nước ngoài vì muốn chúng không vướng vào rắc rối của gia đình.

Mặc dù tài sản gia đình vẫn còn nhưng nhà họ La không thể tự định đoạt. Chính vậy mới dẫn đến tình trạng khổ sở của 4 đứa trẻ. Sự việc hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng Trung Quốc.

Hy Li 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 8 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top