Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình tiết mới nhất: Thi thể nạn nhân MH17 được đưa tới căn cứ quân sự

Thứ năm, 08:38 24/07/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - 40 thi thể đầu tiên trong vụ máy bay Malaysia rơi vừa được đưa tới một căn cứ quân sự ở Hà Lan, trong khi vẫn còn nạn nhân khác mất tích trên cánh đồng ở đông Ukraine.


 
Một đoàn xe chở thi thể 40 nạn nhân trên chuyến MH17 hôm qua tới căn cứ quân sự Korporaal van Oudheusden ở thị trấn Hilversum, miền bắc Hà Lan. Giới chức nước này cũng tổ chức một phút mặc niệm trước khi các thi thể đến căn cứ. Khi những chiếc xe đi qua trung tâm thị trấn, người dân liên tục vỗ tay như một cách thể hiện sự tôn kính với các nạn nhân. 

Căn cứ Korporaal van Oudheusden sẽ là nơi các chuyên gia nhận dạng danh tính nạn nhân, công việc Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho rằng có thể kéo dài "nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng". 

MH17 bị bắn nhầm hay khủng bố?

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 23/7 cho rằng, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi "do nhầm lẫn", do đó "không thể xem đây là hành động khủng bố".
Tình tiết mới nhất: Thi thể nạn nhân MH17 được đưa tới căn cứ quân sự 1

Hãng tin Unian của Ukraine, tối 23/7, dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin, cho rằng, vụ tai nạn máy bay Boeing 777 không thể xem là hành động khủng bố.

Trả lời câu hỏi của các giới chức ngoại giao xung quanh những đoạn ghi âm các cuộc trò chuyện “của những kẻ khủng bố”, Đại sứ Vitaly Churkin nhấn mạnh: “Theo những gì chúng ta nghe được, "những người từ phía Đông" cho biết họ đã bắn hạ một máy bay quân sự. Nếu họ nghĩ rằng đã bắn hạ một máy bay quân sự, thực tế là họ đã nhầm lẫn. Nếu đó là một sự nhầm lẫn, thì không thể xem việc bắn hạ chiếc máy bay MH17 là hành động khủng bố”.

Trước đó, các phương tiện truyền thông tại Mỹ, ngày 22/7, dẫn lời một số quan chức tình báo cấp cao của nước này xác nhận, Nga không dính líu trực tiếp tới vụ bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia, đồng thời bác bỏ những cách giải thích của Nga về sự cố này.

Cũng theo các quan chức tình báo Mỹ, không loại trừ khả năng chiếc máy bay bị lực lượng nổi dậy tại miền Đông Ukraine bắn hạ do nhầm lẫn.

Hộp đen MH17 không bị can thiệp

Các nhà điều tra của Hà Lan cho hay dữ liệu trong hộp đen của chiếc máy bay bị bắn rơi MH17 vẫn còn nguyên vẹn và sẽ được phân tích vào hôm nay. 

Tình tiết mới nhất: Thi thể nạn nhân MH17 được đưa tới căn cứ quân sự 2
Hai hộp đen của máy bay MH17 được phiến quân Ukraine bàn giao cho các nhà điều tra quốc tế. Ảnh: EPA

OVV đang dẫn đầu cuộc điều tra quốc tế về vụ việc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi, làm 298 người gồm 193 người Hà Lan thiệt mạng. Cuộc điều tra có sự phối hợp với các nhóm chuyên gia từ 8 nước khác, trong đó có Nga.

Hiện hai hộp đen của MH17 được tìm thấy từ hiện trường ở đông Ukraine đã được bàn giao cho Chi nhánh Điều tra Tai nạn Hàng không (AAIB) ở Farnborough, tây nam London.

Các chuyên gia AAIB được giao nhiệm vụ lấy thông tin từ bộ phận ghi âm buồng lái, trong đó có cuộc trao đổi giữa các phi công, và nội dung của thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay. "Dữ liệu ghi âm buồng lái đã được tải về thành công và chứa những thông tin giá trị về chuyến bay. Các dữ liệu phải được phân tích và điều tra thêm", OVV nói. Các chuyên gia đang bắt đầu phân tích thông tin từ các hộp đen.

Nga cáo buộc Ukraine phổ biến tài liệu giả về vụ rơi MH17

Ukraine đã cho phổ biến nhiều tài liệu giả mạo nhằm quy trách nhiệm vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine cho lực lượng đòi liên bang hóa.

Ông Churkin nhấn mạnh Chính quyền Kiev đã có sự khởi đầu tồi tệ, đó là phổ biến các tài liệu giả mạo, trước hết là ngay tại Hội đồng Bảo an. Đoạn băng ghi âm cuộc hội thoại của các chỉ huy lực lượng đòi liên bang hóa mà phía Ukraine công bố đã được chứng minh là được lắp ghép từ một số cuộc hội thoại, trong đó có đoạn hội thoại xảy ra trước vụ máy bay rơi.

Còn video clip do Bộ trưởng Nội vụ Ukraine công bố trong đó tổ hợp tên lửa phòng không Buk được di chuyển vào lãnh thổ Nga trên thực tế được quay trên lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc yêu cầu Ukraine giải thích hành động của các điều phối viên không lưu nước này cũng như vụ việc ngày 17/7 vừa qua một khẩu đội tên lửa phòng không Buk của Ukraine di chuyển tới khu vực liên kề lãnh thổ do lực lượng đòi liên bang hóa kiểm soát và ngay sau khi chiếc máy bay của Malaysia rơi, khẩu đội này ngay lập tức rời khỏi khu vực này. 

Ngoài ra một sự việc đáng chú ý khác là đúng vào ngày 17/7 vừa qua trạm radar của Không quân Ukraine gia tăng hoạt động.

Một thủ lĩnh ly khai tố quân Ukraine đã gài bẫy phe này bắn máy bay

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Alexander Khodakovsky - chỉ huy Tiểu đoàn Vostok - đã lần đầu tiên thừa nhận lực lượng ly khai sở hữu hệ thống tên lửa Buk (NATO gọi là SA-11). Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đã cố tình "gài bẫy" phe ly khai để họ sử dụng tên lửa Buk bắn vào các máy bay.

Ông còn ngụ ý nói rằng tên lửa Buk có nguồn gốc từ Nga và có thể đã được đưa trở về Nga để xóa bỏ bằng chứng về sự hiện diện của hệ thống này tại Ukraine. 

Tình tiết mới nhất: Thi thể nạn nhân MH17 được đưa tới căn cứ quân sự 3
Alexander Khodakovsky trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters (Nguồn: Reuters)

Ông Khodakovsky nói: "Tôi biết tên lửa Buk được đưa đến từ Luhansk. Vào thời điểm đó tôi được thông báo là một hệ thống Buk từ Lugansk đang được đưa đến dưới lá cờ của LNR (Cộng hòa Nhân dân Lugansk)... Tôi nghĩ họ đã gửi nó trở về. Bởi vì tôi biết về nó vào chính xác thời điểm tôi phát hiện thảm họa (máy bay MH17) đã xảy ra. Họ có thể đã gửi nó trở lại để xóa bỏ bằng chứng về sự hiện diện tên lửa Buk".

Ông Khodakovsky nói thêm: "Câu hỏi được đặt ra là: Ukraine đã nhận được thông tin đúng lúc quân tự vệ có công nghệ này, do sai lầm của Nga. Song họ (chính quyền Kiev) không những không làm gì để đảm bảo an ninh, mà còn kích động việc sử dụng loại vũ khí này nhằm vào một máy bay dân sự đang chở những người dân thường vô tội. Họ biết về sự hiện diện của hệ thống Buk này, rằng Buk đang di chuyển tới Snezhnoye (ngôi làng cách địa điểm MH17 rơi 10 km về phía Tây). Họ biết nó sẽ được triển khai ở đây, và Kiev khiêu khích sử dụng hệ thống Buk này bằng việc bắt đầu cuộc không kích nhằm vào một mục tiêu không cần thiết mà máy bay của họ không động đến suốt một tuần. Và vào ngày đó, Kiev tăng cường bay, và vào đúng thời điểm xảy ra vụ bắn, vào thời điểm chiếc máy bay dân sự bay phía trên, họ phát động không kích dù biết rằng ở đó có hệ thống tên lửa Buk. (Chính quyền) Ukraine đã làm tất cả có thể để đảm bảo rằng một máy bay dân sự bị bắn hạ". 

Khodakovsky cũng khẳng định đơn vị của ông chưa bao giờ sở hữu Buk và các hệ thống phòng không này có thể đã được quân ly khai thuộc các đơn vị khác sử dụng.

Khodakovsky là một trong những thủ lĩnh quân ly khai hiếm hoi xuất thân từ Ukraine chứ không phải Nga. Trong quá khứ, ông từng có mâu thuẫn với các thủ lĩnh ly khai bên ngoài khu vực như Igor Strelkov, người gốc Moskva tự tuyên bố là thủ lĩnh của toàn bộ lực lượng ly khai tại tỉnh Donetsk.

Hà Lan trang trọng đón các thi thể nạn nhân vụ MH17

Khoảng 40 thi thể nạn nhân đầu tiên trên chiếc MH17 đã được hai chiếc máy bay quân sự đưa về tới sân bay Eindhoven chiều qua, trong nghi lễ đón tiếp trang trọng nhất của chính phủ Hà Lan.

Tại sân bay có Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima, cùng Thủ tướng Mark Rutte và các quan chức cấp cao của Hà Lan tham gia lễ đón. Một hồi kèn vang lên đánh dấu sự trở về của các nạn nhân vụ MH17. Tiếp đến, một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những người xấu số trong vụ máy bay chở khách của Malaysia bị nghi do tên lửa đất đối không bắn rơi hôm 17/7 tại vùng chiến sự miền đông Ukraine.

Tình tiết mới nhất: Thi thể nạn nhân MH17 được đưa tới căn cứ quân sự 4
Hai chiếc máy bay quân sự chở khoảng 40 thi thể nạn nhân đầu tiên về tới sân bay Eindhoven, Hà Lan chiều 23/7.
Tình tiết mới nhất: Thi thể nạn nhân MH17 được đưa tới căn cứ quân sự 5
Thi thể nạn nhân lần lượt được đội nghi lễ đưa xuống máy bay và rước vào những cỗ xe tang đỗ thành hai hàng dài trên sân băng.
Tình tiết mới nhất: Thi thể nạn nhân MH17 được đưa tới căn cứ quân sự 6
Lễ đón các thi hài được thực hiện theo nghi thức quân đội.

Thi thể nạn nhân đặt trong các quan tài cùng cỡ, lần lượt được những đội nghi lễ đưa xuống máy bay và rước vào những cỗ xe tang đỗ thành hai hàng dài trên sân băng. Lễ đón các thi hài được thực hiện theo nghi thức quân đội và được các kênh truyền hình lớn trên thế giới như BBC, CNN... đồng loạt truyền trực tiếp.

Ngay sau đó, đoàn xe tang gồm 20 chiếc do dàn xe máy phân khối lớn dẫn đường đưa những thi thể đầu tiên rời sân bay Eindhoven. Các sĩ quan quân đội và quan chức chính phủ Hà Lan đứng nghiêm trang chào đoàn xe lần lượt rời đi. Tiếp theo, đoàn 20 chiếc xe tang khác lại lần lượt tiến vào đường băng và đỗ thành hai hàng để tiếp tục đón nhận những thi hài.

PV tổng hợp
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 48 phút trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 19 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

Top