Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin COVID-19 mới nhất: Người dân nước này thoải mái ra biển tắm nắng, trẻ em dưới 18 tuổi được tiêm vaccine

Thứ ba, 10:13 14/09/2021 | Bốn phương

GiadinhNet - Tin COVID-19 mới nhất tiếp tục cập nhật tín hiệu lạc quan từ một số nước trên thế giới. Nhờ vaccine, giãn cách xã hội nới lỏng, họ đã quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

Tin COVID-19 mới nhất trên thế giới tiếp tục có nhiều tín hiệu lạc quan. Mới đây ở Úc, người dân Sydney đã được ra biển tắm nắng một cách thoải mái. Theo đó, từ ngày 13/9, người dân không nằm trong các khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao được phép tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời tụ tập không quá 5 người trở lên.

Tuy nhiên, chính phủ Úc cũng đưa ra điều kiện với những người được ra ngoài. Vậy điều kiện nào giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường mới? Đó là việc người dân phải tiêm đủ vaccine COVID-19. Việc tiêm chủng được nước này làm cực kỳ gắt gao và nghiêm túc. Ai không chứng minh được đã tiêm vaccine COVID-19 có thể bị phạt tiền.

Sau 11 tuần giãn cách do đợt bùng phát biến chủng Delta, đây là tín hiệu lạc quan cho người dân Úc. Hộ chính thức được tụ họp cùng gia đình, bạn bè. 2 ngày cuối tuần vừa qua trong thời tiết nắng nóng, nhiều người dân Sydney đã ra công viên và bãi biển.

Tin COVID-19 mới nhất: Người dân nước này thoải mái ra biển tắm nắng, trẻ em dưới 18 tuổi được tiêm vaccine - Ảnh 2.

Người dân Sydney thoải mái đi tắm biển đón cuộc sống bình thường mới.

Theo ghi nhận của truyền thông, tên bờ biển Bondi, phía đông Sydney, hàng trăm người phơi nắng, tắm biển, đa phần không đeo khẩu trang và không duy trì khoảng cách an toàn.

Tuy đã được giãn cách xã hội nhưng Thủ tướng Úc vẫn khuyên mọi người không nên chủ quan và kêu gọi mọi người tuân thủ quy định để có thể mở cửa hoàn toàn vào tháng 10 tới. Được biết, trong đại dịch COVID-19, Úc có 75.324 ca và hơn 1000 người tử vong. Hiện tại, Úc cũng có chính sách mới để sống chung với COVID-19.

Để có được cuộc sống bình thường mới, Úc sẽ thực hiện tiêm chủng diện rộng, trong số đó trẻ 12-15 tuổi cũng được ưu tiên. Tin tức mới nhất cho hay chính quyền ở đây sẽ mở cửa hoàn toàn khi tỉ lệ tiêm chủng trên 70%.

Cuộc sống bình thường mới, người dân sẽ thoải mái dùng dịch vụ nhà hàng, khách sạn thể dục thể thao trong nhà, rạp chiếu phim, nhà hát, làm đẹp, sân vận động, bảo tàng khi được mở cửa trở lại. Họ sẽ được phép tham dự các sự kiện ngoài trời tối đa 500 khách. Tiệc cưới và đám tang tổ chức với không quá 50 người tham dự. Hạn chế di chuyển trong phạm vi bang cũng sẽ được dỡ bỏ.

Tin COVID-19 mới nhất: Người dân nước này thoải mái ra biển tắm nắng, trẻ em dưới 18 tuổi được tiêm vaccine - Ảnh 3.

Trẻ em độ tuổi 12-15 được tiêm chủng vaccine để trở lại trường bình thường.

Không chỉ Úc, Anh cũng có chính sách tiêm chủng với người từ 12-15 tuổi. Theo đó, giới chức Anh lo ngại nguy cơ số ca nhiễm bùng phát khi học sinh đến trường sau kỳ nghỉ hè. Vì vậy, hoạt động tiêm chủng sẽ được tổ chức tại trường học, với sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ, đặt mục tiêu tiêm chủng cho 3 triệu trẻ em trong thời gian tới.

Được biết, trong đại dịch COVID-19, Anh đang là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ tư thế giới, ghi nhận 7.256.559 ca nhiễm và 134.261 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 30.825 và 61 ca trong 24 giờ qua.

Đỗ Quyên (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 18 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bốn phương - 2 ngày trước

Cặp vợ chồng triệu phú này cho biết họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để trở thành những người tu hành.

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dù không được đánh giá cao về thẩm mỹ nhưng The New York Times vẫn bình chọn đây là một trong những là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ.

Top