Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sử dụng kem chống nắng, bé 9 tuổi bị cháy da nghiêm trọng

Thứ ba, 14:15 21/06/2016 | Bốn phương

GiadinhNet - Ngay sau khi xịt kem chống nắng lên chân của con gái, bà mẹ mới phát hoảng khi thấy da chân của con gái mình có biểu hiện bị cháy với các vết đỏ. Cô nhanh chóng rửa sạch phần kem trên da chân con gái mình nhưng những tổn thương đã ăn sâu trên da và có thể bị sẹo vĩnh viễn.

Mùa hè đến, trong những chuyến đi chơi, bên cạnh kính và mũ, nhiều bố mẹ còn đặc biệt trang bị thêm kem chống nắng để bảo vệ làn da mỏng manh của trẻ. Tuy nhiên, câu chuyện của một bà mẹ dưới đây như một lời cảnh tỉnh cho các cha mẹ về việc chọn và sử dụng kem chống nắng cho trẻ.

Sử dụng kem chống nắng, cô bé 9 tuổi bị cháy da nghiêm trọng như bị nhỏ axit

Mới đây, bà mẹ Louise Nickles 28 tuổi đã đưa con gái 9 tuổi Olivia đi du lịch tại Mexico. Được biết, trong chuyến đi, bà mẹ đã mua kem chống nắng loại phun Banana Boat Kids, SPF 50 cho con gái mình.

Tuy nhiên, ngay sau khi xịt kem chống nắng lên chân của con gái, bà mẹ mới phát hoảng khi thấy da chân của con gái mình có biểu hiện bị cháy với các vết đỏ. Louise nhanh chóng rửa sạch phần kem trên da chân con gái mình nhưng những tổn thương đã ăn sâu trên da. Các bác sĩ nói rằng Olivia có thể bị sẹo vĩnh viễn.


Hai mẹ con cô bé với phần da chân đã được các bác sĩ phun ẩm và điều trị sau chuyến đi biển.

Hai mẹ con cô bé với phần da chân đã được các bác sĩ phun ẩm và điều trị sau chuyến đi biển.

Louise nói rằng sau khi xịt kem chống nắng lên da, chân cô bé bắt đầu đau và khi kiểm tra, phần chân của Olivia đã bị cháy. Bà mẹ 28 tuổi còn cho rằng, chân của cô bé không phải là bôi kem chống nắng mà như thể bị nhỏ axit lên.

"Đáng nhẽ ra kem chống nắng phải giúp con bé tránh bị cháy nắng, nhưng nó chỉ khiến da con bé bị cháy và tổn thương nghiêm trọng".

Những vết tổn thương trên da làm Olivia khó ngủ suốt đêm. Cô bé luôn cảm thấy ngứa ngáy và đau đớn vì các vết bỏng trên da. Khi cô bé gãi ngứa, các vết thương bắt đầu chảy máu và ngày càng loang lổ. Dù được các bác sĩ điều trị và xịt dướng ẩm lên da, các vết thương vẫn kéo dài từ vùng đùi xuống chân và sẽ để lại sẹo suốt đời.


Phần cha sẽ để lại sẹo vĩnh viễn do bị bỏng từ kem chống nắng.

Phần cha sẽ để lại sẹo vĩnh viễn do bị bỏng từ kem chống nắng.

Năm 2012, nhiều sản phẩm của Banana Boat's Ultramist đã bị thu hồi tại Mỹ và Canada do nghi ngờ có chất dễ gây cháy. Các sự vụ tương tự đã xảy ra tại Australia và New Zealand khi các nạn nhân bị bỏng nặng sau khi sử dụng các sản phẩm kem chống nắng có độ SPF cao hơn. Đây được coi là một trong những loại kem chống nắng tồi tệ nhất năm 2016. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn được lưu hành tại Anh.

Trong suốt thời gian còn lại của kỳ nghỉ, Olivia phải mang quần tất hoặc váy để che đi vết bỏng và tránh cái nắng mùa hè của vùng Playa de Carmen, mexixco. Cô bé rất tức giận và không dám mặc váy hay quần đùi khi ra ngoài.


Bé Olivia và phần da chân bị cháy nắng.

Bé Olivia và phần da chân bị cháy nắng.

Sau khi nhận được phản ánh từ gia đình, công ty Banana Boat cho biết sản phẩm của họ đủ tiêu chuẩn an toàn và đã được kiểm nghiệm tại 7 môi trường thực tế khác nhau. Họ cho rằng hai mẹ con cô bé đã không tuân thủ các quy định sử dụng kem chống nắng an toàn nên mới dẫn đến tình trạng như vậy.

Chọn sai kem chống nắng cho trẻ còn có thể ảnh hưởng tới hormone

Theo thống kê gần đây của Cơ quan vận động phi lợi nhuận thuộc nhóm Công tác môi trường Mỹ (EWG), 72% kem chống nắng được thử nghiệm có chứa thành phần gây hại hoặc tác dụng không đúng như quảng cáo. Tổ chức này cũng đưa ra danh sách những loại kem chống nắng thiếu an toàn cho trẻ em, trong đó gồm cả sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng. Các loại kem chống nắng có trong danh sách này chứa hóa chất nguy hại như oxybenzone (có thể phá vỡ hệ thống hormone) và retinyl palmitate (có thể gây tổn thương cho da khi tiếp xúc với ánh nắng); chỉ số SPF thường ghi trên sản phẩm là 30-50 nhưng thực tế thấp hơn nhiều. Ngoài ra, sản phẩm chống nắng dạng xịt còn được cảnh báo có thể gây tổn thương cho phổi khi trẻ hít phải.

Khi dùng kem chống nắng cho trẻ cha mẹ cần phải lưu ý điều gì?


Kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da khỏi tia cực tím, tránh da bị sảm đen và ung thư. Tuy nhiên, việc sử dụng kem chống nắng cho trẻ em cha mẹ phải hết sức cẩn trọng, tránh gây kích ứng cho da bé. (Ảnh minh họa)

Kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da khỏi tia cực tím, tránh da bị sảm đen và ung thư. Tuy nhiên, việc sử dụng kem chống nắng cho trẻ em cha mẹ phải hết sức cẩn trọng, tránh gây kích ứng cho da bé. (Ảnh minh họa)

Với trẻ từ một tuổi trở lên, thoa kem chống nắng để bảo vệ da là điều cần thiết vì lớp sừng của da bé còn rất mỏng và ít melanin hơn người lớn nên không có khả năng chống lại bức xạ từ tia cực tím. Khi dùng kem chống nắng cho trẻ, bố mẹ cần lưu ý những điều dưới đây:

- Với trẻ dưới 6 tháng tuổi cha mẹ cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng kem chống nắng cho bé. Tránh tự ý mua và sử dụng không đúng cách sẽ gây hại cho da bé.

- Khi bôi kem chống nắng cho bé mẹ phải thật cẩn trọng vì da trẻ rất mỏng manh dễ bị kích ứng, tuyệt đối không để kem dính vào mắt bé.

- Tuyệt đối không thoa kem chống nắng có thành phần làm từ oxybenzone hay retinyl palmitate.

- Nên dùng loại kem dành riêng cho bé, không có mùi và không để kem dính vào mắt bé.

- Kem chống nắng phù hợp cho trẻ từ một tuổi trở lên có chứa bộ lọc vô cơ như kẽm oxít và titanium dioxide. Vì chúng không xâm nhập vào 2 tầng đầu tiên của lớp sừng nên ít gây kích ứng nhưng vẫn có khả năng chống tia UVA và UVB hiệu quả.

- Bố mẹ có thể cho bé sử dụng dòng kem với chỉ số SPF ≥15 ở ngoài có ghi dòng chữ "broad-spectrum" (phổ rộng) giúp ngăn nhiều loại tia độc hại.

- Khoảng 30 phút trước khi cho bé đi ra ngoài, bố mẹ thoa kem chống nắng cho bé với lượng khoảng 2 muỗng cà phê kem. Và cứ sau 2 giờ thoa lại cho bé một lần.

- Bố mẹ lấy kem ra lòng bàn tay mình rồi xoa nhẹ nhàng lên da bé chứ không xịt trực tiếp.

Danh sách những sản phẩm chống nắng tệ nhất dành cho trẻ em năm 2016 theo EWG như sau:

Kids Max Protect & Play Sunscreen Lotion, SPF 100 (hãng Banana Boat)

Water Babies Sunscreen Stick, SPF 55 (hãng Coppertone)

Sunscreen Continuous Spray, Kids, SPF 70 (hãng Coppertone)

Sunscreen Lotion Kids, SPF 70 (hãng Coppertone)

Foaming Lotion Sunscreen Kids Wacky Foam, SPF 70 (hãng Coppertone)

Water Babies Sunscreen Lotion, SPF 70 (hãng Coppertone)

Baby Sunstick Sunscreen, SPF 55 (hãng CVS)

CVS Kids Wet & Dry Sunscreen Spray, SPF 70 (hãng CVS)

Kids Sunscreen Stick, SPF 55 (hãng Equate)

Continuous Mist Sunscreen For Kids, SPF 70 (hãng Hampton Sun)

Wet Skin Kids Sunscreen Spray, SPF 70 (hãng Neutrogena)

Wet Skin Kids Sunscreen Stick, SPF 70 (hãng Neutrogena)

Kids Sunscreen Stick, SPF 55 (hãng Up & Up)

Phạm Hậu(th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top