Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số phận của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á

Thứ bảy, 09:06 11/07/2020 | Bốn phương

Cựu diễn viên nổi tiếng Nita và giáo viên tiểu học Tina cùng làm dâu gia tộc Ambani nhưng hai mươi năm sau, người thì bị lãng quên, người lại tỏa sáng rực rỡ.

Theo danh sách những gia tộc giàu nhất thế giới được Bloomberg công bố vào năm ngoái, đại diện duy nhất của châu Á lọt vào top 10 là gia tộc Ambani (Ấn Độ). Hai người đàn ông đứng đầu gia tộc này là tỷ phú Mukesh Ambani (62 tuổi), hiện là người giàu nhất châu Á với khối tài sản 68,7 tỷ USD, theo ước tính của Forbes. Em trai ông, Anil Ambani (61 tuổi), người từng là tỷ phú giàu thứ 6 thế giới năm 2008 với tài sản 42 tỷ USD, giờ đây đã tuyên bố trắng tay và bị loại khỏi danh sách tỷ phú vào năm ngoái.

Mukesh và Anil Ambani từng rất thân thiết và làm việc cùng nhau tại Reliance Industries dưới quyền của cha họ, ông Dhirubhai Ambani. Sau khi ông Dhirubhai qua đời đột ngột và không để lại di chúc vào năm 2002, tình cảm của Mukesh và Anil rạn nứt, cả hai lao vào cuộc chiến tranh giành quyền điều hành công ty. Cuối cùng bà Kokilabe, mẹ của họ phải đứng ra hòa giải để kết thúc cuộc chiến tranh giành của cả hai vào năm 2005.

Số phận của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á - Ảnh 1.

Tỷ phú Mukesh (ngoài cùng bên phải) cùng vợ - bà Nita (váy hồng) và ba con. Ảnh: India Today.

Mukesh và Anil mỗi người thừa hưởng một nửa đế chế kinh doanh của người cha quá cố. Ông Mukesh giữ các mảng kinh doanh dầu mỏ, khí gas, hóa dầu và khai khoáng, còn Anil sở hữu các mảng xây dựng, sản xuất điện, viễn thông, tài chính, giải trí. Tuy nhiên sau gần hai mươi năm, từ tranh giành quyền điều hành đế chế Reliance đến đối thủ trên thương trường, Mukesh trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á, còn Anil tiêu tán hết số tài sản thừa kế, thậm chí không có tiền trả nợ, phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của anh trai để thoát nguy cơ tù tội.

Sự đối lập của hai anh em nhà Ambani cũng chính là số phận của hai nàng dâu gia tộc này. Là hai giai nhân tuyệt sắc, cùng được gả vào gia tộc nổi tiếng nhất Ấn Độ nhưng số phận của bà Nita Ambani (56 tuổi - vợ Muskesh) và Tina Ambani (63 tuổi - vợ Anil) lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Trước khi kết hôn với ông Anil, bà Tina là một minh tinh nổi tiếng ở Bollywood với vẻ đẹp vượt trội và khả năng diễn xuất. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn viên vào năm 1978 và gặt hái được nhiều thành công với hàng loạt bộ phim nổi tiếng được công chúng Ấn Độ yêu thích như Des Pardes. Sự nghiệp diễn xuất của bà Tina kéo dài 12 năm và đột ngột chấm dứt khi kết hôn với ông Anil Ambani vào năm 1991.

Số phận của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á - Ảnh 2.

Nhan sắc bà Tina khi còn là một diễn viên. Ảnh: Bollywoodshaadis.

Trong khi đó, bà Nita, vợ ông Muskesh, xuất thân trong một gia đình trung lưu. Trước khi được gả vào gia tộc Ambani, bà từng là giáo viên tiểu học kiêm vũ công múa truyền thống. Tên tuổi của bà chỉ được biết đến sau khi bà kết hôn với con trai trưởng của doanh nhân nổi tiếng Dhirubhai Ambani vào năm 1985.

Ngay khi bước chân vào gia đình Ambani, bà Tina đã không được lòng bố mẹ chồng bởi quá khứ là diễn viên và từng bị buộc phải chia tay ông Anil trước khi chính thức kết hôn. Trong khi đó, bà Nita lại được bố mẹ chồng cảm mến và ra sức tác hợp cho cuộc hôn nhân với con trai cả Muskesh. Kể từ đó, cuộc đời của hai người phụ nữ xinh đẹp có những thay đổi khó lường. Trong khi bà Tina dần mất đi hào quang thì bà Nita lại tỏa sáng và trở thành hình mẫu mà nhiều phụ nữ ở Ấn Độ mơ ước.

Số phận của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á - Ảnh 3.

Nhan sắc bà Nita ở tuổi ngoài 50. Ảnh: India Today.

Về thành tựu, từ khi làm con dâu cả của gia tộc Ambani, bà Nita từ một phụ nữ nhút nhát, ban đầu chỉ tham gia vào các bữa tiệc chiêu đãi khách tại gia và thỉnh thoảng có mặt ở sự kiện của công ty, đã trở thành một trong những phụ nữ nhiều ảnh hưởng nhất Ấn Độ, luôn được truyền thông săn đón. Bà Nita hiện là hiệu trưởng của một trường quốc tế, chủ sở hữu đội cricket Ấn Độ và là một doanh nhân thành đạt với sự nghiệp riêng. Bà từng được Forbes bình chọn trong danh sách những nữ lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất ở châu Á. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên ở Ấn Độ trở thành thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế.

Không kém cạnh chị dâu, sau khi kết hôn, bà Tina chuyển hướng kinh doanh, phụ giúp công việc của chồng. Bà hiện điều hành Bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani, Tập đoàn Reliance CSR, Quỹ Harmony for Silvers và Tổ chức Harmony Art. Bà Tina cũng là người có công quảng bá nghệ thuật Ấn Độ trong và ngoài nước, làm việc trong ban cố vấn của Phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại quốc gia ở Mumbai và Viện thiết kế quốc gia ở Ahmedabad. Ngoài ra, bà Tina còn hỗ trợ mở ba trung tâm điều trị ung thư ở bang Maharashtra, Ấn Độ.

Dù có những thành tựu riêng nhưng bà Tina vẫn bị đánh giá là kém nổi bật và không tạo được sức ảnh hưởng rộng rãi như chị dâu Nita, người thua kém bà về cả nhan sắc lẫn danh tiếng khi mới về làm dâu nhà Ambani. Bà Tina cũng hiếm khi được truyền thông nhắc đến như thời còn là một minh tinh nổi tiếng.

Số phận của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á - Ảnh 4.

Nhan sắc bà Tina khi bước vào tuổi ngoài 50. Ảnh: Bollywoodshaadis.

Về đời sống riêng, bà Nita hạnh phúc viên mãn với người chồng giàu có bậc nhất và ba người con là Anant Ambani, Isha Ambani và Akash Ambani giỏi giang. Họ đều được đánh giá là những doanh nhân trẻ tài năng, người thừa kế sáng giá của gia tộc Ambani. Con dâu và con rể của bà Nita cũng đều là những người tài năng, xuất thân từ những gia tộc danh giá.

Trong khi đó, chồng bà Tina, ông Anil, liên tiếp thất bại trên thương trường, suýt phải ngồi tù vì nợ nần. Hai người con trai của bà Tina là Jai Anmol Ambani và Jai Anshul Ambani vẫn chưa tạo dựng được thành tựu riêng và không có dấu ấn nào trên thương trường.

Về nhan sắc, bà Nita và Tina đều là những phụ nữ tuyệt sắc khi mới bước chân vào nhà Ambani. Tuy nhiên qua năm tháng, nhan sắc cựu diễn viên nổi tiếng Tina đã không còn mặn mà, khi tăng cân nhiều, dính nghi án phẫu thuật thẫm mỹ và không còn vẻ đài các năm xưa. Trong khi đó, nhan sắc bà Nita vẫn không bị thời gian khỏa lấp. Bà được mệnh danh là người phụ nữ không tuổi với vóc dáng trẻ trung, làn da mịn màng cùng gu thời trang sành điệu.

Số phận của hai nàng dâu trong gia tộc giàu nhất châu Á - Ảnh 5.

Bà Tina cùng chồng Anil Ambani và con trai cả Jai Anmol. Ảnh: India Times.

Hiện cùng sống tại phố sầm uất Seawind ở phía Nam Mumbai, nhưng gia đình bà Nita ở trong căn siêu biệt thự đắt nhất thế giới với chi phí xây dựng 1 tỷ USD và cần 600 nhân viên vận hành, còn gia đình bà Tina sở hữu căn biệt thự khiêm tốn hơn nhiều. Một số nguồn tin cho biết cả hai gia đình này từ lâu không qua lại với nhau, hiếm khi gặp gỡ dù con cái xấp xỉ tuổi nhau.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Top