Hà Nội
23°C / 22-25°C

Singapore chưa hết bàng hoàng vụ tra tấn người giúp việc đến chết

Thứ ba, 13:06 09/03/2021 | Bốn phương

Gaiyathiri Murugayan liên tục lạm dụng và bỏ đói Piang Ngaih Don, người Myanmar, trong 9 tháng đến khi qua đời. Bà đã nhận 28 tội danh và phải đối mặt với 87 tội danh khác.

Bực bội với cô giúp việc Myanmar "chậm chạp, không sạch sẽ và ăn quá nhiều", Gaiyathiri Murugayan đã lắp camera theo dõi (CCTV) trong căn hộ của mình ở Singapore để tiện giám sát.

Sau đó, cũng chính camera này đã ghi lại cảnh bà liên tục bạo hành Piang Ngaih Don, 24 tuổi, trong hơn 9 tháng. Piang bị bỏ đói đến nỗi sụt 15 kg trong thời gian này. Cô chỉ nặng 24 kg khi qua đời vào tháng 7/2016, theo South China Morning Post.

Bà Gaiyathiri, 40 tuổi, đã thừa nhận 28 tội danh, bao gồm tội giết người đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cái chết của người giúp việc đến từ Myanmar. 87 tội danh khác sẽ được xem xét khi toà xử án.

Singapore chưa hết bàng hoàng vụ tra tấn người giúp việc đến chết - Ảnh 2.

Gaiyathiri Murugayan (giữa), được hộ tống khỏi căn hộ Bishan của mình vào năm 2016 sau cái chết của người giúp việc gia đình người Myanmar 24 tuổi Piang Ngaih Don. Ảnh: Today Online.

Tổ công tố viên, do ông Mohamed Faizal Mohamed Abdul Kadir dẫn đầu, cho rằng vụ án "cực kỳ ghê tởm và kinh khủng" - đủ để khiến thủ phạm chịu án tù chung thân.

"Điều xảy ra với Piang là hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Chẳng lời nào diễn tả nỗi những gì đã xảy ra với cô", Straits Times dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Singapore K. Shanmugam vào cuối tháng 2, khi phiên tòa xử bà Gaiyathiri diễn ra.

Vụ bạo hành chấn động

Bà Gaiyathiri cùng mẹ đã bạo hành, bỏ đói, đập và trói Piang vào cửa sổ. Gaiyathiri và chồng là Kevin Chelvam đã tìm thấy Piang nằm bất động sau đó. Họ gọi cho một bác sĩ - người kết luận rằng Piang đã chết tại hiện trường.

Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện 31 vết sẹo gần đây và 47 vết thương ngoài da trên cơ thể nạn nhân. Kết quả giám định pháp y cũng cho biết xương hình chữ U ở cổ - vốn hỗ trợ lưỡi - cũng bị gãy, rất có thể do Gaiyathiri đã nắm cổ nạn nhân và lắc.

Bên công tố đang yêu cầu mức án tối đa là tù chung thân, trong khi các luật sư của Gaiyathiri yêu cầu mức án 14 năm tù.

Bà Gaiyathiri xuất hiện trước tòa với mái tóc dài rối bù, mặc một bộ áo tù nhân màu tím và cúi đầu khi những đoạn clip được phát. Người phụ nữ này đã bị giam giữ kể từ cái chết của Piang.

Sau khi bị bắt, Gaiyathiri được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Bác sĩ nhận thấy những hội chứng này góp phần đáng kể vào việc phạm tội. Bên công tố cũng giảm tội giết người vì tình trạng tâm thần của bà.

Cô Piang làm việc cho gia đình Gaiyathiri từ tháng 5/2015 và bắt đầu bị bạo hành ít tháng sau đó. Từ tháng 10/2015, Piang bị bà Gaiyathiri và mẹ của mình - bà Prema - đánh đập gần như mỗi ngày.

Tài liệu tòa án cho biết Gaiyathiri đã làm Piang bị thương ít nhất 22 lần. Một lần, Gaiyathiri tát, mắng mỏ và lấy một con dao làm bếp chĩa vào Piang vì cô không lau bếp và kính nhà bếp đúng cách.

12 đêm bị trói

Những camera được lắp đặt trong căn hộ chỉ lưu giữ các cảnh quay trong 35 ngày, nghĩa là các nhà điều tra chỉ có clip bằng chứng từ ngày 21/6/2016-26/7/2016.

Singapore chưa hết bàng hoàng vụ tra tấn người giúp việc đến chết - Ảnh 3.

Chân dung nạn nhân Piang Ngaih Don. Ảnh: South China Morning Post.

Trong khoảng thời gian này, Piang được cho ăn rất ít. Đồ ăn của cô thường bao gồm bánh mì cắt lát ngâm nước, đồ lấy thẳng từ trong tủ lạnh hoặc một ít cơm vào buổi tối.

Cô không có sự riêng tư, bị buộc phải tắm rửa hoặc đi vệ sinh trong khi Gaiyathiri và Prema quan sát. Cô phải đeo nhiều lớp khẩu trang khi làm việc trong nhà, bởi Gaiyathiri cho rằng cô không sạch sẽ và không muốn nhìn mặt cô.

Trong 12 đêm liên tục từ ngày 15/72016, Gaiyathiri dùng dây trói tay Piang vào khung cửa sổ và để Piang ngủ trên sàn phòng ngủ. Cô cầu xin được thả ra nhưng Gaiyathiri nói rằng cô đáng bị trói vì đã lẻn ra ngoài vào ban đêm để tìm thức ăn.

Lần cuối cùng Piang được trợ giúp y tế là vào ngày 23/5/2016 tại phòng khám Bishan Grace. Gaiyathiri đi cùng cô đến đó - nơi bác sĩ nhận thấy cô có vết bầm tím quanh hốc mắt, hai bên má và một vết bỏng trên cánh tay.

Gaiyathiri nói với bác sĩ rằng Piang thường xuyên bị ngã và đã vô tình bị bỏng khi đang ủi đồ. ự thật là Gaiyathiri đã ấn một chiếc bàn ủi hơi nước vào cánh tay của Piang vài ngày trước đó.

Đêm cuối cùng

Từ 23h40 ngày 25/7/2016 đến khoảng 5h sáng hôm sau, CCTV ghi lại cảnh Gaiyathiri liên tục hành hung người giúp việc. Người phụ nữ này tức giận vì Piang giặt giũ quá chậm. Bà dùng tay nắm chặt, đánh vào cổ Piang, giật tóc và dùng chai bột giặt đập vào đầu. Piang lúc này rất yếu nên cô gần như không thể đứng dậy khỏi sàn nhà vệ sinh.

Bà Prema sau đó đã tham gia cùng con gái, đổ một chậu nước lên người Piang và bóp cổ khiến cô bị nghẹt thở, cùng một loạt hành vi khác. Gaiyathiri trói cô vào khung cửa sổ và đá cô thêm vài cái nữa, trước khi cố đánh thức cô vào khoảng 5h sáng. Người phụ nữ hành hung Piang thêm vài lần nữa trước khi trở nên lo lắng khi Piang nằm bất động.

Singapore chưa hết bàng hoàng vụ tra tấn người giúp việc đến chết - Ảnh 4.

Tòa án Nhà nước ở Singapore. Ảnh: Reuters.

Gaiyathiri và Prema cố gắng sơ cứu cho Piang nhưng không thành công. Khoảng 9h30, Gaiyathiri gọi điện cho bác sĩ - người phát hiện ra rằng Piang đã chết. Bác sĩ sau đó hỏi liệu Piang có được cho ăn không vì cô gái dường như bị sụt cân từ hai tháng trước. Prema trả lời rằng Piang đã ăn rất nhiều.

Các nhân viên y tế đến vào khoảng 11h30 và chính thức tuyên bố cô gái trẻ đã chết. Gaiyathiri đã nói dối các sĩ quan cảnh sát rằng cô tìm thấy Piang trên gác bếp vào sáng hôm đó và không gọi xe cấp cứu vì tình trạng của Piang không nghiêm trọng.

Luật sư của Gaiyathiri xin giảm nhẹ án phạt bởi bà bị trầm cảm sau sinh vào khoảng tháng 2/2015. Người phụ nữ này hiện có một cô con gái 8 tuổi và một cậu con trai 5 tuổi.

"Bà ấy xin được khoan hồng và hứa sẽ tiếp tục điều trị tâm thần", các luật sư cho biết.

Trường hợp của Gaiyathiri đang trong quá trình xét xử, trong khi phiên tòa của mẹ và chồng Gaiyathiri vẫn đang chờ xử lý.

Prema, 61 tuổi, phải đối mặt với tổng cộng 49 cáo buộc trong khi Chelvam, 41 tuổi, phải đối mặt với 5 cáo buộc. Chelvam bị cáo buộc đã gỡ bỏ hệ thống camera quan sát được lắp đặt trong căn hộ và cố tình nói dối với các nhà điều tra rằng người thuê nhà của họ đã yêu cầu điều này.

Theo Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 12 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bốn phương - 1 ngày trước

Cặp vợ chồng triệu phú này cho biết họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để trở thành những người tu hành.

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dù không được đánh giá cao về thẩm mỹ nhưng The New York Times vẫn bình chọn đây là một trong những là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ.

Thấy nam thanh niên bước vào thang máy, người phụ nữ sợ hãi nên tấn công trước khiến đối phương khiếp sợ

Thấy nam thanh niên bước vào thang máy, người phụ nữ sợ hãi nên tấn công trước khiến đối phương khiếp sợ

Bốn phương - 2 ngày trước

Có lẽ cảm thấy bản thân đang bị đe dọa nên người phụ nữ đã ra tay tấn công nam thanh niên, khiến người này trở tay không kịp.

Top