Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé Gấu - con của Thiếu úy từ chối điều trị ung thư để sinh con gây xúc động mạnh

Chủ nhật, 11:08 23/09/2018 | Y tế

Tối 22/9, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Giao lưu nghệ thuật gây Quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư nghèo - đặc biệt là bệnh nhi ung thư với chủ đề “Ngày mai tươi sáng” nhằm động viên, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và tạo niềm vui cho các bệnh nhi ung thư nhân dịp Tết Trung thu 2018.

Do điều kiện công tác không thể tham dự được chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ủng hộ cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng 10 triệu đồng. Rất nhiều nhà hảo tâm khác cũng đã tham gia ủng hộ cho bệnh nhân ung thư nghèo ngay tại chương trình.

Kết thúc chương trình đã kêu gọi được gần 42 tỉ đồng ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo - trong đó có 16.704 tin nhắn, với số tiền 250.560.000 đồng.

Mở đầu chương trình là hình ảnh xúc động của 30 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại BV K trung ương đã xuất hiện trên sân khấu với bó hoa hướng dương trên tay tượng trưng cho tinh thần vượt lên bệnh tật, hướng về mặt trời, hướng về ngày mai.

Sự xuất hiện của hai bố con bé Gấu – con của cố Thiếu úy Đặng Huyền Trâm – người mẹ vĩ đại đã từ chối điều trị ung thư để giành sự sống cho con khiến nhiều người dâng trào nước mắt. Bé Gấu từ chỗ sinh non 28 tuần với trọng lượng 1,2kg, phải nằm lồng ấp đến nay đã 26 tháng tuổi, nặng 12kg, hiện bé đã đi học và rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Anh Hà – chồng của chị Trâm cho biết, tuy cuộc sống của hai bố con anh khá vất vả vì thiếu vắng sự chăm sóc của người vợ nhưng anh và con luôn mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh, và may mắn có sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là bà ngoại.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc BV K Trung ương đã dành tặng cho bé một món quà nhỏ ấm áp nghĩa tình nhân dịp Tết Trung thu đến gần và mong con khỏe mạnh, học tập tốt.

Bé Gấu nay đã khỏe mạnh và đi học cùng các bạn.
Bé Gấu nay đã khỏe mạnh và đi học cùng các bạn.

Hơn 21.500 bệnh nhân ung thư nghèo được hỗ trợ

Theo số liệu của Ghi nhận ung thư toàn cầu (GLOBOCAL) và ước tính của ghi nhận ung thư Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. Số ca mắc mới ung thư tăng dần theo từng năm, nếu như năm 2000 Việt Nam có khoảng 69.000 ca ung thư mắc mới, thì năm 2015 lên đến 150.000 ca mắc mới. Ước tính đến năm 2020 số ca ung thư mắc mới ở Việt Nam sẽ xấp xỉ 200.000 người.

GS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, bệnh ung thư đang là vấn đề lớn của cộng đồng. Thực tế điều trị cho thấy, phần lớn người bệnh đến khám chữa bệnh khi bệnh ung thư đã ở giai đoạn muộn, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, nhiều trường hợp thương tâm dù biết có thể được chữa khỏi bệnh nhưng do không đủ tiền chi trả nên đã từ chối điều trị.

Đồng cảm với bệnh nhân, rất nhiều nhân viên y tế đã ủng hộ và vận động quyên góp ủng hộ cho các gia đình bệnh nhân nghèo. Khó khăn chồng chất khó khăn, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng ra đời đã giúp họ vượt qua bệnh tật, có thêm cơ hội được khỏe mạnh.

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế được thành lập ngày 18/8/2011. Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư- Ngày mai tươi sáng ra đời từ tình cảm của cán bộ ngành Y tế dành cho người bệnh ung thư nghèo và vì người bệnh ung thư nghèo.

Bộ trường Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao hoạt động của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng. Theo Bộ trưởng, hoạt động của Quỹ vừa mang tính chuyên môn vừa mang tính xã hội, đã trở thành địa chỉ tin cậy, là nguồn động lực lớn lao giúp những người bệnh kém may mắn có thể tiếp tục sống và thậm chí, sống khỏe mạnh.

Trong hơn 7 năm qua, Quỹ đã phát triển rất nhanh, mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả, được rất nhiều cơ quan, tổ chức và các nhà hảo tâm ủng hộ. Quỹ đã vận động, tổ chức hỗ trợ điều trị và tặng quà cho hơn 21.500 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc trị giá hơn 27 tỷ đồng; Quỹ đã và đang hỗ trợ thuốc điều trị ung thư cho bệnh nhân trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Quỹ cũng đã tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 70.000 người dân trị giá hơn 41 tỷ đồng; thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên 5 câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú tại 5 thành phố lớn; tổ chức các Ngày hội Vì phụ nữ, vì Ngày mai, các Diễn đàn phòng chống ung thư...

Các hoạt động vì cộng đồng này đã đưa Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư- Ngày mai tươi sáng trở thành một tổ chức từ thiện có uy tín, là người bạn gần gũi, thân thiết với Thầy thuốc, bệnh nhân ung thư nghèo và nhân dân, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho bệnh nhi ung thư.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho bệnh nhi ung thư.

Cần khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư

PGS.TS Lê Văn Quảng – Phó Giám đốc BV K Trung ương, người đã đồng hành với bệnh nhân ung thư gần 20 năm qua cho biết, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng đã đem lai nhiều ý nghĩa, hỗ trợ bệnh nhân về vật chất, kinh phí để điều trị bệnh, cung cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân, nhờ đó nhiều bệnh nhân được cứu sống, kéo dài cuộc sống.

Đặc biệt, có nhiều CLB bệnh nhân ung thư đã được thành lập để chia sẻ kinh nghiệm bản thân, các bác sĩ tư vấn phòng và điều trị bệnh khoa học cho người bệnh. Bên cạnh đó phải kể đến chương trình sàng lọc phát hiện sớm nhiều bệnh nhân ung thư để điều trị kịp thời.

Theo PGS. Quảng, hiện nay, ngành ung thư phát triển mạnh, cả nước đã có 8 trung tâm ung bướu, 54 khoa ung bướu trên toàn quốc giúp giảm tải cho tuyến trung ương, giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân, bệnh nhân không phải đi điều trị xa. Nhiều cơ sở y tế được đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, đem lại hiệu quả cao cho người bệnh.

Với những trường hợp bệnh được phát hiện sớm thì tỉ lệ chữa khỏi càng cao. Chẳng hạn với bệnh ung thư cổ tử cung nếu phát hiện ở giai đoạn 1 thì tỉ lệ chữa khỏi bệnh lên đến 100%.

Chính vì thế, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, người dân nên đi khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư nhất là từ 40 tuổi trở đi, hoặc những người có nguy cơ cao, người có người thân mắc ung thư thì nên tầm soát sớm.

Cũng nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 6 tập thể và 7 cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng.

Theo SK&ĐS

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top