Công nương Diana có dịp làm quen với thái tử Charles vào tháng 11/1977 tại một cuộc đi săn do gia đình Spencer tổ chức. Cô được hoàng tộc xem là thích hợp với ngôi vị hoàng hậu tương lai, khi cô tham dự đám cưới của chị mình, Jane Spencer với tử tước Robert Fellowes, vào tháng 4/1978, nhất là sau buổi tiệc sinh nhật 30 tuổi của thái tử Charles vào tháng 11/1978.
Công nương Diana và thái tử Charles đã công bố đính hôn vào ngày 24/2/1981, và công nương đã tham dự rất nhiều sự kiện của hoàng gia trước khi họ lấy nhau vào ngày 29/7/1981 tại Nhà thờ St. Paul.
Trong đám cưới hoàng gia của họ, đã có 750 triệu người xem truyền hình trên toàn thế giới dõi theo.
Thái tử Charles và Công nương Diana đã trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến và cổ vũ của người dân tại cung điện Buckingham sau lễ cưới của mình tại Nhà thờ St Paul
Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi hoàng gia
Công nương Diana xuất hiện với chiếc váy lãng mạn, được làm từ sáu loại vải khác nhau, đính kèm ngọc trai. Để phù hợp với truyền thống của hoàng gia, hầu hết các vật liệu cho chiếc váy cưới đã được thực hiện ở Anh.
Công nương Diana đã phải luyện tập đi bộ để chuẩn bị cho đám cưới hoàng gia kéo dài nhiều giờ với nhiều lễ nghi đặc biệt.
Trong sự kiện trọng đại này của họ, khắp nơi trên vương quốc Anh, mọi người đều cổ vũ và nhảy múa. Đã có những lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, trong sự kiện này, chỉ có một số ít các vụ bắt giữ vì vi phạm nhỏ.
Hình ảnh cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật
LD/Nguồn:Dailymail, Wikipedia/Báo Gia đình & Xã hội