Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ hoàng 'chọn phớt lờ chứ không hủy tước hiệu nhà Sussex'

Thứ sáu, 19:20 30/07/2021 | Bốn phương

Chuyên gia hoàng gia nhận định nếu tước bỏ danh hiệu Công tước và nữ Công tước của Harry, Meghan, Nữ hoàng sẽ bị xem là nhỏ mọn, còn cứ phớt lờ sẽ khiến họ cảm thấy bị sỉ nhục hơn.

Nữ hoàng chọn phớt lờ chứ không hủy tước hiệu nhà Sussex - Ảnh 1.

Nữ hoàng và nhà Sussex trong một sự kiện hồi tháng 7/2018, khi Meghan vừa kết hôn với Harry được 2 tháng. Ảnh: AP.

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia hồi năm ngoái và vẫn đang giữ tước hiệu Công tước và nữ Công tước xứ Sussex, tuy nhiên họ khẳng định sẽ không sử dụng danh xưng HRH (Hoàng tử hay Công chúa) khi bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ.

Kể từ khi rời khỏi Anh và chuyển đến California, cặp vợ chồng đã ký những hợp đồng trị giá hàng triệu USD với các nhà khổng lồ như Netflix, Spotify và tham gia cuộc phỏng vấn gây chấn động với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey về khoảng thời gian ở hoàng gia.

Tối 19/7, Hoàng tử Harry tuyên bố sắp ra mắt một cuốn hồi ký "chính xác và hoàn toàn trung thực" về cuộc đời mình, và điều này được cho là đã tạo ra "cơn sóng thần lo sợ" trong cung điện.

Một cuộc thăm dò đầu năm nay cho kết quả cứ 10 người thì có 4 người muốn Harry, Meghan không nên giữ tước hiệu Công tước và nữ Công tước xứ Sussex nữa.

Tuy nhiên, nhà viết tiểu sử Ingrid Seward không nghĩ rằng Nữ hoàng Elizabeth II sẽ tước bỏ danh hiệu hoàng gia của cặp vợ chồng.

"Tôi không nghĩ rằng việc lấy đi tước hiệu hoàng gia của họ sẽ tạo ra sự khác biệt gì quá lớn, mà hành động đó thậm chí còn khá nhỏ mọn. Theo tôi, đây không phải điều mà nữ hoàng muốn làm trong thời điểm trị vì này.

Cách sỉ nhục hơn là cứ phớt lờ họ. Ngay cả việc loại bỏ nhà Sussex khỏi sự kiện mừng Đại lễ Bạch kim vào năm tới cũng chỉ càng tạo điều kiện cho cặp đôi chỉ trích chế độ quân chủ mà thôi", chuyên gia nói.

Tuy vẫn được giữ tước hiệu Công tước và nữ Công tước xứ Sussex khi rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào năm ngoái, Harry và Meghan cũng đã phải trao trả lại các trọng trách danh dự trong quân đội và một vài vai trò bảo trợ. Trong số đó có vai trò Đội trưởng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh và người bảo trợ của Liên đoàn Bóng bầu dục Anh của Harry.

Meghan cũng từ bỏ vai trò bảo trợ với Nhà hát Quốc gia Anh và Hiệp hội các trường đại học Khối thịnh vượng chung.

Hồi tháng 2, sau khi nhà Sussex xác nhận sẽ không quay trở lại hoàng gia sau gần một năm thỏa thuận Megxỉt, Điện Buckingham phát đi tuyên bố nói rằng: "Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã xác nhận với Nữ hoàng rằng họ sẽ không trở lại với tư cách thành viên làm việc cho hoàng gia.

Sau các cuộc trò chuyện với Công tước, Nữ hoàng đã viết thư khẳng định vợ chồng công tước sẽ không thể tiếp tục với những trách nhiệm và nghĩa vụ đi kèm với cuộc sống công ích khi rời khỏi nhiệm vụ hoàng gia. Do đó, các danh hiệu quân sự danh dự và danh xưng người bảo trợ của hoàng gia cho các tổ chức do Công tước và Nữ công tước đang nắm giữ sẽ được trả lại cho Nữ hoàng để phân phối lại cho các thành viên làm việc cho hoàng gia.

Dù rất buồn trước quyết định của họ, Công tước và Nữ công tước vẫn là những thành viên được cả gia đình yêu mến".

Vài phút sau, phát ngôn viên của vợ chồng Harry cũng đưa ra tuyên bố: "Với bằng chứng là những việc đã làm trong suốt năm qua, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex vẫn cam kết thực hiện nghĩa vụ và sự phụng sự của họ đối với Vương quốc Anh cũng như toàn thế giới. Và họ vẫn liên tục hỗ trợ các tổ chức bất kể họ có phải là đại diện chính thức nữa hay không. Chúng tôi có thể nguyện dành cả đời để phụng sự. Phụng sự toàn cầu".

Sách hồi ký của Harry được mô tả là "bản tường thuật dứt khoát về những trải nghiệm, những chuyến phiêu lưu, mất mát và bài học kinh nghiệm đã giúp định hình con người anh".

Thông tin về hợp đồng xuất bản sách của hoàng tử 36 tuổi được công bố khi Nữ hoàng Elizabeth II lần đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ hè thường niên ở Balmoral mà không có chồng, Hoàng thân Philip, bên cạnh.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 11 giờ trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Dù đã lập trang trại bò để ngụy trang, đối tượng này vẫn để lộ sơ hở.

Lạ đời nhiều thanh niên Trung Quốc lên mạng nhận TikToker làm bố mẹ để an ủi sự thiếu thốn tinh thần

Lạ đời nhiều thanh niên Trung Quốc lên mạng nhận TikToker làm bố mẹ để an ủi sự thiếu thốn tinh thần

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhiều thanh niên Trung Quốc cảm thấy không thể kết nối với bố mẹ. Vì vậy, họ đang tìm kiếm những người có ảnh hưởng trực tuyến để có được sự thân mật mà họ khao khát.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

6 tháng bị tông xe hơn 70 lần, người đàn ông bị cảnh sát 'tóm gáy'

6 tháng bị tông xe hơn 70 lần, người đàn ông bị cảnh sát 'tóm gáy'

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong nửa năm, Ngô bị tai nạn giao thông hơn 70 lần, nhận được khoảng 50 khoản bồi thường từ các công ty bảo hiểm và hơn 20 khoản bồi thường cá nhân.

Xót xa nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Úc: Chuẩn bị kết hôn, vừa mua xong váy cưới

Xót xa nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Úc: Chuẩn bị kết hôn, vừa mua xong váy cưới

Tiêu điểm - 1 ngày trước

6 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng ở Úc hôm 13/4.

Nóng: Châu Âu sắp biến hàng loạt con sông thành 'đường cao tốc', sẽ loại bỏ 18.000 xe tải mỗi năm ra khỏi đường phố, ngăn chặn hàng trăm nghìn tấn khí thải carbon

Nóng: Châu Âu sắp biến hàng loạt con sông thành 'đường cao tốc', sẽ loại bỏ 18.000 xe tải mỗi năm ra khỏi đường phố, ngăn chặn hàng trăm nghìn tấn khí thải carbon

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Với 23.000 dặm đường thủy trải dài khắp Liên minh châu Âu, các quan chức nhận thấy tiềm năng to lớn trong việc giúp đưa xe tải ra khỏi đường bộ.

Ngôi chùa ở Thượng Hải hút khách nhờ bán "món mì cho tâm hồn": Giới trẻ càng thích tìm đến vì điều này

Ngôi chùa ở Thượng Hải hút khách nhờ bán "món mì cho tâm hồn": Giới trẻ càng thích tìm đến vì điều này

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

“Nếu không tìm được giải pháp cho vấn đề trong hiện thực, vậy thì đến đây để tìm kiếm sự an ủi”, một nữ thực khách ăn mì cho hay.

Top