Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ bộ trưởng 27 tuổi với nhiều cái “nhất”

Thứ bảy, 06:54 25/10/2014 | Bốn phương

Khi tân Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven công bố danh sách nội các mới với 24 bộ trưởng, có 50% là phụ nữ. Chính phủ của Thủ tướng Löfven được coi là có tỷ lệ hoàn hảo nhất về bình đẳng giới, với 12 nam bộ trưởng và 12 nữ bộ trưởng. Trong đó, người nắm giữ nhiều kỷ lục nhất, hẳn là nữ Bộ trưởng Aida Hadzialic.

Aida Hadzialic, một người Hồi giáo nhập cư 27 tuổi, là nữ bộ trưởng trẻ nhất từ trước đến nay ở Thụy Điển. Cô là Bộ trưởng Trung học và các tiêu chuẩn giáo dục dành cho người trưởng thành, bên cạnh hai bộ trưởng khác trong ngành giáo dục là Gustaf Fridolin (Bộ trưởng Giáo dục) và Helene Hellmark Knutsson (Bộ trưởng phụ trách đào tạo cấp cao và nghiên cứu).

Thụy Điển dành đến 6,3% GDP cho giáo dục, cao hơn mức bình quân 5,7% của các nước trong Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD). Tuy nhiên, một trong những thử thách gay gắt đối với chính phủ của tân Thủ tướng Löfven là thúc đẩy sự phát triển trong khối thanh niên nhập cư và gốc nhập cư. Việc bổ nhiệm một thanh niên Hồi giáo nhập cư làm bộ trưởng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tân nội các.

Aida Hadzialic là bộ trưởng người Hồi giáo đầu tiên trong tân nội các của Thủ tướng Löfven. Nhật báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cộng đồng Hồi giáo ở Thụy Điển có 450.000 đến 500.000 người, chiếm khoảng 5% dân số nước này (9,4 triệu người).

Sinh ra ở Bosnia-Hertzagovina năm 1987, Hadzialic được gia đình đưa chạy trốn khỏi cuộc chiến Bosnia tàn khốc khi cô mới 5 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Lund (Thụy Điển), Hadzialic hành nghề luật sư cho đến năm 2010, và trở thành Phó thị trưởng thành phố Halmstad ở nước này khi cô mới 23 tuổi. Thành viên trẻ tuổi của Đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển (SAP) cũng nằm trong số “những người tài năng nhất Thụy Điển”. Tuần san kinh doanh “Veckans affärer 2013” đã xếp hạng Hadzialic thứ 10 trong danh sách 101 người tài năng ở nước này.

Bộ trưởng Hadzialic là một gương mặt tương đối mới mẻ đối với chính trường Thụy Điển. Tuy nhiên, chính trị gia 27 tuổi này chiếm được cảm tình và niềm tin của cử tri, đặc biệt là trong cộng đồng Hồi giáo, với tuyên bố tỏ rõ sự trưởng thành và chín chắn của một chính khách, khi cô cho rằng “việc làm, giáo dục và đầu tư vào phúc lợi xã hội là những vấn đề chính trị quan trọng nhất”.

Là một cô gái trẻ, Hadzialic cũng có những sở thích như bạn bè cùng trang lứa. Cô thích chụp ảnh và khi có thời gian rảnh rỗi, cô thường cùng một nhóm bạn xách máy ảnh ra ngoài ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên. Cô cũng là “đệ tử” thân thiết của môn “nghệ thuật thứ bảy” và bộ phim yêu thích của cô là Bệnh nhân người Anh, một bộ phim tình cảm - chiến tranh kinh điển của đạo diễn Anthony Minghella (1996) từng lập kỷ lục giành 9 giải Oscar cùng 11 giải Quả cầu vàng. Bộ phim khiến Hadzialic như sống lại những yêu thương và mất mát trên quê hương Bosnia trong những ngày chiến tranh tàn khốc.

Nữ bộ trưởng cũng là một người ham mê đọc sách, đặc biệt, cô thích đọc sách của tác giả người Mỹ Ernest Hemingway. Hadzialic thích nghe nhạc cổ điển Chopin và những ca khúc R&B qua giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ xinh đẹp Alicia Keys - người có khuôn mặt khá giống Hadzialic, theo nhận định của bạn bè.

Theo Phunuonline

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top