Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ

Thứ năm, 09:06 26/11/2020 | Bốn phương

Là người giúp đệ nhất phu nhân Mỹ luôn có vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng, các stylist phải đảm bảo mỗi bộ cánh hài hòa hai yếu tố thời trang và thông điệp chính trị.



Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 2.

Là tiêu điểm của truyền thông, các đệ nhất phu nhân của nước Mỹ luôn xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng. Xuyên suốt từ quá khứ, những người vợ của tổng thống luôn tính toán rất cẩn thận về những gì họ sẽ mặc trên người bởi trong chính trị, thời trang là cách truyền tải suy nghĩ, thông điệp riêng. Ảnh: Reuters.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 3.

Để có vẻ ngoài tương xứng với danh xưng bà chủ Nhà Trắng, họ không tự đi mua sắm một mình mà có sự trợ giúp của đội ngũ stylist. Những người này nhận nhiệm vụ lựa chọn váy áo cho mỗi lần vợ của tổng thống đứng trước công chúng. Ngoài ra, các đệ nhất phu nhân phải tự trả tiền cho stylist cũng như chuyện sắm sửa quần áo. Trên danh nghĩa, họ có thể nhận quà tặng từ các thương hiệu thời trang, song chúng sẽ được quy vào tài sản của chính phủ và gửi đến Cục Lưu trữ Quốc gia. Ảnh: AP.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 4.
Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 5.

Đằng sau lời khen "đệ nhất phu nhân sành điệu nhất" dành cho bà Melania Trump là sự đóng góp không nhỏ của stylist cá nhân Hervé Pierre. Trong lần trả lời phỏng vấn với New York Times, nhà thiết kế người Pháp cho biết lần đầu làm việc với bà Melania là vào tháng 1/2017, thời điểm vợ ông Trump cần trang phục để tham dự lễ nhậm chức của chồng. Từ cơ duyên đó, nhà thiết kế trở thành stylist riêng cho đệ nhất phu nhân. Ảnh: Getty.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 6.

Trước Melania, Pierre từng làm việc với nhiều cựu đệ nhất phu nhân khác như bà Hillary Clinton, bà Laura Bush và có nhiều kinh nghiệm lựa chọn trang phục cho các phu nhân chính trị gia. Người đàn ông thường mua sắm váy áo hàng hiệu cho bà Melania theo hình thức ẩn danh. Các nhà mốt nổi tiếng như Dior, Chanel, Gucci sẽ không được biết khách hàng mặc sản phẩm của mình là vợ ông Trump. Ảnh: Getty.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 7.

"Tôi phải đảm bảo bà Melania sẽ không diện món đồ gì mà những người nổi tiếng khác từng mặc trước đó. Tôi luôn phải hỏi: ‘Nó đã xuất hiện trên thảm đỏ nào chưa? Ai đó đã mặc nó rồi phải không?’. Bởi tôi không muốn cô ấy bị đặt lên bàn cân so sánh", Pierre chia sẻ. Bà Melania cũng được đánh giá là tinh tế, thông minh khi thường diện trang phục của nhà thiết kế bản địa, phản ánh văn hóa nước bạn trong các chuyến công du cùng chồng. Ảnh: Vogue.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 8.

Ngay từ quá trình Donald Trump tranh cử vào năm 2016, bà Melania đã bị nhiều thương hiệu thời trang quay lưng, từ chối tài trợ trang phục. Nếu muốn diện đồ của hãng đó, bà Melania sẽ phải tự bỏ tiền túi. Về phía Pierre, nhà thiết kế này từng khẳng định "không hối hận" khi thành stylist cho đệ nhất phu nhân hiện tại của nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 9.

Vào thời kỳ ông Barack Obama còn đương nhiệm, bà Michelle Obama cũng gây ấn tượng nhờ gu ăn mặc phóng khoáng, thể hiện cá tính riêng. Stylist Meredith Koop gắn bó với cựu đệ nhất phu nhân trong nhiều năm, ngay cả khi bà chuyển ra khỏi Nhà Trắng. Meredith gặp bà Michelle vào năm 2008, khi cô vẫn đang là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng thời trang ở thành phố Chicago. Ảnh: AP.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 10.
Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 11.

Trong suốt 8 năm đương nhiệm, bà Michelle thường xuyên diện trang phục đến từ các nhà thiết kế trẻ người Mỹ, chưa nhiều tiếng tăm và có giá cả phải chăng. "Khi bà ấy mặc sản phẩm của một nhà thiết kế mới nổi, nó truyền cảm hứng đến những người trẻ tuổi khác rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Đệ nhất phu nhân muốn nói với rất nhiều thanh thiếu niên: theo đuổi giấc mơ và làm việc chăm chỉ. Tôi muốn gửi thông điệp đó qua váy áo của bà ấy", Meredith chia sẻ. Ảnh: Vogue.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 12.

Chia sẻ với tạp chí Harper’s Bazaar vào năm 2016, Meredith cho biết công việc "chiến lược gia" về thời trang cho vợ ông Obama song hành với áp lực, thử thách mới mỗi ngày. Mỗi sự kiện, hoạt động lại có tính chất khác nhau, chưa kể luôn có phát sinh xảy ra. Với người phụ nữ 38 tuổi, những chuyến đi dài ngày ra nước ngoài của phu nhân tổng thống tỷ lệ thuận với nhiều thứ phải lo lắng hơn, khi phải đảm bảo vừa vinh danh văn hóa nước bạn vừa thể hiện tinh thần nước Mỹ. Ảnh: NY Times.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 13.

Sau hơn 10 năm gắn bó, Michelle Obama và Meredith trở thành bạn bè tốt của nhau. "Tôi rất biết ơn lòng say mê, cống hiến và tài năng phi thường của Meredith. Tôi ấn tượng tính cách chuyên nghiệp, chú ý đến từng chi tiết và cách cô ấy luôn cân bằng giữa yếu tố thời trang lẫn thông điệp truyền tải", bà Michelle nói về stylist riêng. Ảnh: BI.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 14.

Trong hồi ký của mình, Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush tiết lộ "từng cảm thấy kinh ngạc khi biết số lượng quần áo dự định mua" trong thời gian đương nhiệm. Ngoài người chuẩn bị phục trang, bà còn có stylist riêng chuyên lo tóc tai tên Nuri Yurt. Không chỉ vợ tổng thống, người đàn ông còn chịu trách nhiệm tạo kiểu cho hai người con gái Jenna và Barbara. Ảnh: Getty.

Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 15.
Người đàn ông đứng sau tủ quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ  - Ảnh 16.

Tại thời điểm làm việc cho bà chủ Nhà Trắng, Yurt đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp. "Cả nhà Bush đều có mái tóc khỏe, đẹp. Trung bình, tôi thường mất 15-20 phút để chải chuốt lại mái tóc của bà Laura", Yurt kể lại. Ảnh: Insider. Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 15 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top