Hà Nội
23°C / 22-25°C

Meghan Markle tự từ chối mọi ưu ái của Nữ hoàng Anh, tự lựa chọn cuộc sống độc lập tài chính

Thứ tư, 13:08 07/04/2021 | Bốn phương

GiadinhNet - Trái với những cáo buộc không được hoàng gia Anh quan tâm, tổn thương tinh thần đến mức stress phải tự tử, giờ đây Meghan Markle đã bị vạch trần tất cả.

Câu chuyện về nhà Meghan Markle đã trở thành đề tài ngán ngẩm của những ai quan tâm đến cuộc sống của hoàng gia Anh. Một cuộc phỏng vấn độc quyền được dự đoán là "bom tấn" với những phát ngôn sốc nhưng sự thật lại khiến quá nhiều người hoang mang. Một loạt các tiết lộ của Meghan Markle bị cho là giả dối, cố tình cường điệu hóa lên để gây chú ý.

Đặc biệt chi tiết Meghan Markle bị cô đơn, lạc lõng và bị coi là người vô hình ở hoàng gia Anh đã khiến nhiều chuyên gia phải vào cuộc. Trước đó, không lâu một chuyên gia cho rằng cả đây đều là lời nói dối. Vì Hoàng tử Harry bảo trợ cả một quỹ về sức khỏe tinh thần, ngoài ra hoàng gia có cả một hệ thống bác sĩ thì không thể có chuyện Meghan Markle stress đến mức muốn chết.

Meghan Markle tự từ chối mọi ưu ái của Nữ hoàng Anh, tự lựa chọn cuộc sống độc lập tài chính - Ảnh 2.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle được Nữ hoàng Anh cho nhiều cơ hội.

Mới đây, chuyên gia Andrew Morton, tác giả cuốn tiểu sử về cố Công nương Diana đã tiết lộ sự thật về những phát ngôn của Meghan Markle. Trước khi rời khỏi hoàng gia Anh, Nữ hoàng đã trao đổi rõ ràng với vợ chồng Meghan Markle - Hoàng tử Harry. Theo đó, người đứng đầu cung điện Buckingham đề nghị "tặng" cho một tấm vé trong mơ, được đi khắp thế giới trong vai trò đại sứ hoàng gia.

Chuyên gia Andrew Morton cho biết: "Nữ hoàng đã nói với họ rằng 'Đây là những tấm vé hạng nhất của các cháu, hãy chọn một đất nước mà các cháu muốn đến, chúng ta sẽ để các cháu trở thành đại sứ trẻ của Quỹ Thịnh vượng chung'".

Không chỉ cho cơ hội tốt, Nữ hoàng Anh còn cho phép Meghan Markle tiếp tục sự nghiệp diễn xuất và đây được xem là một lựa chọn bán thời gian chưa từng có trong tiền lệ để giúp cô cảm thấy vui vẻ hơn. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này lại muốn nhiều hơn, họ không phải làm nhiệm vụ hoàng gia Anh, không phải mang trách nhiệm gì nhưng vẫn được nhận mọi hậu đãi của gia tộc.

Meghan Markle tự từ chối mọi ưu ái của Nữ hoàng Anh, tự lựa chọn cuộc sống độc lập tài chính - Ảnh 3.

Bà rất quan tâm đến tâm tư của vợ chồng cháu trai.

Điều đó đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Nữ hoàng và bà quyết định buông tay để cho Meghan Markle và Harry sang Mỹ độc lập về tài chính, làm những điều họ muốn. Nói về điều này, chuyên gia Andrew Morton chia sẻ: "Rõ ràng cô ấy đã được trao cho cơ hội được đến bất cứ nơi nào mà họ muốn. Ngoài ra, họ cũng đã nói với Meghan rằng nếu cô ấy không muốn đảm nhận các nhiệm vụ toàn thời gian thì có thể trở thành những vị khách của hoàng gia và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Các cơ hội đó đều rộng mở trước mắt Meghan".

Trước quyết định của cặp đôi, ông Morton cho rằng cả hai đều chưa suy nghĩ thực sự kỹ càng khi họ lựa chọn sẽ không còn là thành viên làm việc cho hoàng gia.

Đỗ Quyên (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Top