Hà Nội
23°C / 22-25°C

Maradona và giai thoại khó tin về trận đấu trong nhà tù dát vàng của trùm ma túy

Thứ năm, 08:19 26/11/2020 | Giải trí

Diego Maradona qua đời, nhưng những giai thoại về ông vẫn còn sống mãi. Và trong vô vàn câu chuyện khó tin nhưng có thật về Cậu bé Vàng là trận đấu trong tù của tay trùm ma túy.

Pablo Escobar là tay trùm ma túy khét tiếng nhất trong lịch sử. Trong những năm 1980 và 1990, phần lớn lượng cocaine đưa vào Mỹ là do hắn. Vì vậy, khối tài sản của Escobar ước tính lên đến 30 tỷ USD, biến y thành gã tội phạm giàu có nhất hành tinh.

Tuy nhiên Escobar là một nhân vật nhiều tranh cãi. Với cảnh sát, hắn là ác quỷ, kẻ đã biến hàng triệu thanh niên thành thân tàn ma dại, cũng là kẻ giết người, đánh bom, bắt cóc và khủng bố. Không tội ác nào gã không nhúng tay, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn ghê tởm nhất.

Nhưng với một số người, Escobar hiện lên là ông Bụt, là Robin Hoods thời hiện đại khi xây dựng hàng loạt trường học, cơ sở y tế và nhà ở xã hội cho người nghèo Colombia. Vì Escobar yêu bóng đá, với đôi giày đầu tiên có được là giày bóng đá và khi chết, đôi chân cũng đi giày bóng đá, gã lập nên các chương trình phát triển bóng đá, xây sân vận động và hỗ trợ tài năng.

Maradona và giai thoại khó tin về trận đấu trong nhà tù dát vàng của trùm ma túy - Ảnh 2.
Pablo Escobar trong vai nhà bảo trợ bóng đá Colombia

Nếu chừng ấy là chưa đủ, Escobar còn trực tiếp quản lý nhiều CLB, trong đó có Atletico Nacional, đưa về các ngôi sao để biến đội bóng này thành một thế lực hùng mạnh, không những vô địch Nam Mỹ mà còn đánh bại cả Milan ở Cúp Liên lục địa. Trong ĐTQG Colombia có vô số "hàng" của Escobar, như tiền đạo Faustino Asprilla, hậu vệ Andres Escobar, thủ môn huyền thoại Rene Higuita và cả HLV Francisco Maturana.

Nhưng Escobar đầu tư vào bóng đá không đơn thuần là thỏa mãn đam mê. Gã còn vận hành hệ thống bán độ, dàn xếp tỷ số rộng lớn. Bóng đá bỗng nhiên trở thành thế giới giàu có, nhưng rất nguye hiểm. Trọng tài Alvaro Ortega, sau khi không công nhận một bàn thắng khiến làm hỏng kết quả mà giới cá độ sắp đặt, đã bị bắn chết năm 1991.

Vụ việc khiến cả thế giới phẫn nộ. Để xoa dịu, chính phủ Colombia đạt thỏa thuận với Escobar, rằng gã phải ngồi tù và chấm dứt mọi hoạt động tội phạm. Escobar đồng ý. Sau đó cho xây một nhà tù có tên La Catedral rồi tự vào trong đó. Nhìn bên ngoài, La Catedral như các nhà tù khác và được giám sát bởi quân đội. Nhưng bên trong, đó là một lâu đài xa hoa, với quán bar, bể sục, sân vườn, thác nước và dĩ nhiên, không thể thiếu sân bóng đá với đầy đủ khán đài, mái che.

Maradona và giai thoại khó tin về trận đấu trong nhà tù dát vàng của trùm ma túy - Ảnh 3.
Một phần khung cảnh nhà tù La Catedral của tay trùm Escobar

Cũng năm 1991, Cậu bé Vàng Diego Maradona bị treo giò 2 năm sau khi dương tính với cocaine trong bài kiểm tra doping. Đang buồn chán ở nhà, người đại diện của ông, Guillermo Coppola, đột nhiên thông báo, một quý ông Colombia sẵn sàng trả một khoản tiền lớn để Maradona tới tham dự một trận giao hữu với các ngôi sao khác, ví dụ như Rene Higuita.

Thế là Maradona được đài thọ tới Medellin, thành phố lớn thứ nhì Colombia và cũng là sào huyệt chính của Escobar. Điều khiến siêu sao từng vô địch World Cup 1986 ngạc nhiên nhất, là thay vì được ở trong khách sạn, lại bị đưa tới nhà tù.

"Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy? Các người tính tống tôi vào tù à?", Maradona hỏi. Nhưng khi vào bên trong, ông bị choáng ngợp bởi sự tráng lệ của kiến trúc, nội thất và cảnh quan. "Cứ như lâu đài ở Dubai vậy", Maradona kể.

Rồi người dẫn đường đưa ông vào một căn phòng, nói: "Diego, đây là El Patron (tức ông chủ)". "Đó là một người trông có vẻ lạnh lùng, nhưng rất thân thiện và tôn trọng tôi", Maradona cho biết, "Ông ấy nói rất ngưỡng mộ tôi, và đồng cảm với tôi bởi cả hai đều chiến thắng sự nghèo đói".

Maradona và giai thoại khó tin về trận đấu trong nhà tù dát vàng của trùm ma túy - Ảnh 4.
Diego Maradona nâng cao chiếc Cúp vàng thế giới 1986

Buổi chiều, Maradona xỏ giày ra sân đá với đội bóng ngôi sao của Escobar, bao gồm thủ môn Higuita. Đó là một trận đấu hấp dẫn, mà theo lời của Cậu bé Vàng, "ai cũng thích thú". Nhưng phần chính lại là bữa tiệc vào buổi tối hôm đó. Mặc dù bằng danh tiếng chói lọi, Maradona đã trải qua đủ mọi bữa tiệc xa hoa nhất, nhưng vẫn cảm thấy sốc. "Thật không thể tin nổi, tôi đang ở trong tù và vây quanh là những cô gái tuyệt nhất mà tôi từng thấy", ông kể lại.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Maradona gặp lại Escobar lần nữa. Tên trùm dúi vào tay ông cả xấp tiền dày cộm kèm theo lời nhắn nhủ lần sau lại tới.

Khi hết án treo giò, Escobar đã ngỏ ý mời Maradona tới Colombia, khoác áo số 10 và chơi cho Atletico Nacional. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina vẫn vương vấn châu Âu. Ông tới Sevilla.

Maradona không bao giờ gặp lại Escobar thêm lần nữa. Chính phủ Colombia phản ứng gay gắt khi Escobar vẫn vận hành hệ thống tội phạm một cách công khai. Họ lên kế hoạch bắt gã và chuyển đến nhà tù như những phạm nhân khác.

Escobar biết trước và bỏ trốn. Cuối cùng, bị bắn chết bởi cảnh sát Colombia và đặc nhiệm Hoa Kỳ vào năm 1993.

Vào cuối năm 2019, tức 28 năm sau, Maradona gây bất ngờ khi tuyên bố: "Tôi thề với bà của tôi đang trên thiên đường, tôi chưa bao giờ gặp Pablo Escobar. Những gì hắn ta làm thật kinh khủng, đầu độc mọi người bằng ma túy để vơ vét tiền bạc, và sử dụng chúng với mục đích chẳng tốt đẹp gì".

Dường như Cậu bé Vàng không muốn gắn mình với những thứ đã từng hủy hoại đời ông. Nếu không có ma túy và những bữa tiệc trác táng, ông có thể đã kéo dài sự nghiệp. Và chúng ta sẽ nhớ về một huyền thoại độc nhất vô nhị của bóng đá theo một cách khác.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 1 phút trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 1 phút trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 57 phút trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 2 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 4 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 12 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 12 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Top