Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hòn đảo tôn thờ Hoàng thân Philip như thần

Thứ năm, 09:31 15/04/2021 | Bốn phương

Người dân trên đảo Tanna, quốc đảo Vanuatu, tôn thờ Hoàng thân Philip như vị thần và hiện tổ chức các nghi lễ truyền thống để bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của ông.

Hòn đảo tôn thờ Hoàng thân Philip như thần - Ảnh 2.

Người dân các bộ tộc trên đảo Tanna được gửi cho nhiều bức ảnh của Hoàng thân Philip trong những năm qua. Ảnh: Richard Shears.

Dân làng Ikunala, thuộc đảo Tanna, Vanuatu, hôm 12/4 đã tổ chức một nghi lễ đặc biệt để tưởng nhớ Hoàng thân Philip, người qua đời ở tuổi 99 ngày 9/4. Theo Metro, nguyên nhân của sự tôn thờ này bắt nguồn từ một truyền thuyết lâu đời nói rằng người con trai có nước da trắng của một thần núi đã vượt đại dương để kết hôn với một phụ nữ quyền lực, nhưng một ngày nào đó thì cuối cùng sẽ trở về Vanuatu. Hoàng thân Philip phù hợp với câu chuyện này.

Một nhóm bộ tộc trên đảo đã tôn thờ Công tước xứ Edinburgh như vị thần và nhiều khả năng sau khi ông mất, họ sẽ coi con trai ông - Thái tử Charles - như vị thần mới của mình.

"Mối liên hệ giữa người dân đảo Tanna với người Anh rất mạnh mẽ. Chúng tôi đang gửi lời chia buồn tới hoàng gia và người dân nước Anh", Yapa, trưởng làng Ikunala, nói.

Trong vài tuần tới, dân làng sẽ tiến hành các nghi thức để bày tỏ sự tiếc thương trước việc Hoàng thân qua đời, nhiều khả năng bao gồm các điệu nhảy nghi lễ, một đám rước và trưng bày các kỷ vật của ông. Đàn ông bộ tộc Yaohnanen sẽ uống kava (một loại đồ uống nghi lễ) trong lúc để tang ông.

Kirk Huffman, một nhà nhân chủng học và Quản lý danh dự của Bảo tàng Quốc gia tại Trung tâm Văn hóa Vanuatu, nói với Daily Telegraph rằng: "Tôi tưởng tượng sẽ có một số nghi lễ than khóc, một số điệu nhảy đặc biệt. Ngoài ra, sẽ có vài người đàn ông tập trung uống kava (một chất tạo cảm giác hưng phấn được chiết từ rễ cây tiêu). Đối với người dân trên đảo Tanna, kava được coi là thứ nước uống giúp kết nối thế giới vật chất với thế giới phi vật chất".

Các chuyên gia tin rằng Hoàng thân Philip lần đầu tiên có mối liên hệ với truyền thuyết của dân đảo Tanna vào những năm 1960, khi quốc đảo Vanuatu là thuộc địa của Anh - Pháp có tên là New Hebrides.

Dân làng trên đảo từng nhìn thấy các bức chân dung của hoàng thân và nữ hoàng được treo ở các đồn cảnh sát và văn phòng chính phủ trước khi vợ chồng Nữ hoàng tới thăm đảo vào năm 1974. Hoàng thân sau đó đã duy trì mối quan hệ 50 năm đầy tôn kính với người dân tại đây.

Hòn đảo tôn thờ Hoàng thân Philip như thần - Ảnh 3.

Nữ hoàng Anh và Hoàng thân Philip được người dân Tanna chào đón trong chuyến thăm đến quốc đảo Vanuatu năm 1974.

Theo Huffman, Công tước xứ Edinburgh được người dân các bộ tộc trên đảo nhìn nhận là rất "tinh tế và luôn hỗ trợ người khác". Hoàng thân đã gửi vài bức thư và ảnh của mình tới dân làng đảo Tanna và cũng được họ gửi tặng lại nhiều món quà truyền thống.

Năm 2007, Yapa và 4 người đàn ông khác làng Ikunala đã được đi máy bay tới Anh để tham gia serie truyền hình thực tế Meet the Natives của Channel 4. Họ đã được diện kiến hoàng thân ở Lâu đài Windsor, tặng ông những món quà và còn hỏi bao giờ ông sẽ quay lại Tanna.

Philip đưa ra một câu trả lời không rõ ràng nhưng thỏa đáng: "Khi trời ấm lên, tôi sẽ gửi một thông điệp".

Mối liên hệ của hoàng thân với bộ tộc vẫn tiếp tục được duy trì khi Thái tử Charles tới thăm Vanuatu vào năm 2018 và uống kava giống như cha mình ngày trước.

Khi được hỏi ai sẽ thế chỗ Hoàng thân như một vị thánh nhân, Huffman nói với BBC rằng: "Hẳn họ sẽ trả lời rằng Hoàng thân đã giao cho Thái tử Chales tiếp tục sứ mệnh của mình". Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là dân làng sẽ quên chuyện Hoàng thân sẽ quay về Tanna một ngày không xa.

"Họ lúc nào cũng có suy nghĩ rằng một ngày nào đó Hoàng thân sẽ quay trở lại, dù là dưới hình thức trực tiếp hay tinh thần", Huffman nói. Một số người có thể coi sự ra đi của ông là dấu hiệu con trai thần núi đã hoàn thành số mệnh và cuối cùng sẽ trở về nhà.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 8 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 10 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Top