Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hệ thống y tế Thái Lan quá tải, Nhật thử thuốc trị Covid-19

Thứ ba, 11:45 27/07/2021 | Bốn phương

Thái Lan hôm 26/7 tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục, trong bối cảnh hệ thống y tế của nước này đang trở nên quá tải.

Theo hãng thông tấn Reuters, Thái Lan hôm 26/7 ghi nhận 15.376 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 trong nước kể từ đầu dịch lên 512.678. Quốc gia Đông Nam Á cũng ghi nhận thêm 87 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng bởi Covid-19 lên 4.146.

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Thái Lan tiếp tục tăng cao đã đẩy hệ thống y tế nước này vào tình trạng quá tải. Lực lượng y tế ở thủ đô Bangkok mỗi ngày phải tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi xin trợ giúp của bệnh nhân Covid-19, song không thể đáp ứng hết.

Hệ thống y tế Thái Lan quá tải, Nhật thử thuốc trị Covid-19 - Ảnh 2.
Người Thái Lan ngồi xếp hàng chờ tiêm vắc xin Covid-19 bên trong nhà thi đấu Siam, Bangkok. Ảnh: Reuters

Nhiều nhóm tình nguyện viên như Samai Will Survive đã được thành lập để hỗ trợ các y bác sĩ trong cuộc chiến với Covid-19. Họ mang oxy y tế đến cho bệnh nhân, chăm sóc những người lớn tuổi mắc Covid-19 và những người đang phải chịu đựng căn bệnh này trong hoàn cảnh tự cách ly.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng cho 50 triệu người vào cuối năm nay, song hiện tại mới có khoảng 18,9% trong số hơn 66 triệu dân của nước này được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19, trong đó chỉ có 5,6% được tiêm đủ liều.

Nhật thử nghiệm thuốc trị Covid-19

Hãng dược phẩm Nhật Shionogi trong tháng này đã bắt đầu thử nghiệm trên người loại thuốc uống 1 viên/ngày điều trị Covid-19, nhằm mục tiêu trung hòa virus corona trong thời gian dưới 1 tuần.

Theo báo Wall Street Journal, Shionogi cho biết cuộc thử nghiệm sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm nay và kéo dài đến năm 2022, với số lượng tình nguyện viên từ 50-100 người khỏe mạnh. Một cuộc thử nghiệm lớn hơn để so sánh loại thuốc của hãng với các giả dược trên bệnh nhân Covid-19 cũng có thể được tiến hành tại Nhật ngay trong năm nay.

Ông Isao Teshirogi, Tổng giám đốc điều hành Shionogi, cho biết loại thuốc Covid-19 của công ty ông được kỳ vọng sẽ giúp vô hiệu hóa virus corona trong vòng 5 ngày từ khi bệnh nhân bắt đầu uống viên đầu tiên. Nếu kết quả thử nghiệm khả quan, Shionogi sẽ kết hợp với một hãng dược khác để phân phối thuốc ra thị trường thế giới.

Shionogi là hãng dược lớn nhất Nhật Bản có trụ sở tại thành phố Osaka. Sau các "ông lớn" như Pfizer, Moderna..., công ty đã bắt đầu tham gia cuộc đua phát triển thuốc điều trị Covid-19.

Tiêm kết hợp vắc xin Pfizer và AstraZeneca

Một nghiên cứu mới đã phát hiện người được tiêm liều thứ nhất với vắc xin Covid-19 AstraZeneca và liều thứ 2 với vắc xin của Pfizer có mức kháng thể gấp 6 lần so với người tiêm 2 liều vắc xin của AstraZeneca.

Nghiên cứu trên được thực hiện tại Hàn Quốc với sự tham gia của 499 nhân viên y tế. Trong số này, 200 người tiêm 2 liều vắc xin Pfizer-BioNTech, 199 người được tiêm 2 liều vắc xin AstraZeneca, và 100 người được tiêm kết hợp 2 loại vắc xin này với nhau.

Theo Reuters, tất cả các trường hợp thử nghiệm đều có thể sản sinh đủ kháng thể để trung hòa và ngăn ngừa virus corona xâm nhập vào tế bào cơ thể người. Đặc biệt, những người được tiêm trộn lẫn 2 liều vắc xin có lượng kháng thể được sản sinh tương tự những người được tiêm 2 liều vắc xin của Pfizer.

Reuters nhận định, thông tin này góp phần củng cố quyết định của một số quốc gia khi lựa chọn tiêm vắc xin Covid-19 loại khác cho mũi tiêm thứ 2, sau khi đã tiêm liều đầu tiên của AstraZeneca.

Singapore sẽ bỏ cách ly đối với công dân ra nước ngoài du lịch từ tháng 9

Singapore dự định sẽ nới lỏng các lệnh hạn chế phòng chống dịch Covid-19, trong đó có việc không bắt buộc cách ly đối với những công dân ra nước ngoài du lịch, kể từ tháng 9 tới.

Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, trong một phát biểu trước Quốc hội hôm 26/7, nhận định từ giờ đến tháng 9, nước này sẽ tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ cho 80% dân số, từ đó tạo ra nền tảng chắc chắn để hướng tới việc tái mở cửa trong tương lai

Cũng theo Bộ trưởng Wong. một khi Singapore đã đạt được mốc tiêm chủng quan trọng trên, những công dân được tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 có thể ra nước ngoài du lịch mà không phải trải qua 14 ngày cách ly khi trở về nước.

Tùy vào độ rủi ro của nơi đến, việc cách ly có thể được thay bằng chế độ xét nghiệm nghiêm ngặt hoặc có thể được rút ngắn xuống còn chỉ 7 ngày tại nhà. Thậm chí, công dân Singapore chưa tiêm vắc xin Covid-19 cũng có thể ra nước ngoài du lịch, nhưng sẽ bị cách ly bắt buộc 14 ngày khi về nước.

Singapore từng dự định tiếp tục nới lỏng biện pháp phòng chống Covid-19 sau ngày 9/8, thời điểm nước này dự kiến sẽ tiêm chủng đầy đủ cho 2/3 dân số. Tuy nhiên, đợt bùng phát gần nhất, cùng lo ngại về việc còn 200.000 người cao tuổi ở Singapore vẫn chưa tiêm đủ liều, khiến nước này buộc phải siết chặt lại các biện pháp giãn cách.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 39 phút trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top