Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai thống đốc mắc COVID-19 trong 2 ngày liên tiếp, hàng triệu người dân ở miền Bắc Italy đang trong tình trạng buộc phải cách ly

GiadinhNet - Thống đốc vùng Piedmonte của Italy, ông Alberto Cirio hôm 8/3 xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây cũng là thống đốc vùng thứ 2 được xác nhận nhiễm bệnh chỉ trong vòng 24 giờ.

Hai thống đốc mắc COVID-19 trong 2 ngày liên tiếp; hàng triệu người dân ở miền Bắc Italy đang trong tình trạng buộc phải cách ly - Ảnh 1.

Thống đốc vùng Piedmonte của Italy, ông Alberto Cirio hôm 8/3 xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Vùng Peidmonte, với thủ phủ là Torino, là khu vực thứ 4 chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, bùng phát tại Italy hồi tháng 2 vừa qua. 

Trước đó, ngày hôm qua (7/3), Thống đốc vùng Lazio Nicola Zingaretti cũng thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2.

Italy đang là một trong những ổ dịch lớn của COVID-19 sau Trung Quốc đại lục. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, nước này hiện ghi nhận hơn 5.883 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi số ca tử vong là 233 người, đã có 589 người được điều trị thành công.

Hai thống đốc mắc COVID-19 trong 2 ngày liên tiếp; hàng triệu người dân ở miền Bắc Italy đang trong tình trạng buộc phải cách ly - Ảnh 3.

Hệ thống y tế tại Italy đang gặp nhiều khó khăn, nguồn cung cho một số bệnh viện đang trở nên cạn kiệt. (Ảnh: Forbes)

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm nay (8/3) đã ký sắc lệnh hạn chế ra vào khu vực tâm dịch, trong đó có Peidmonte. Đây là những biện pháp mới đầy mạnh mẽ của Chính phủ Italy và có mức độ quyết liệt chỉ sau Trung Quốc nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Theo AFP, hàng triệu người dân ở miền Bắc Italy sẽ bị đặt trong tình trạng buộc phải cách ly từ 8/3 trong bối cảnh chính phủ đã thông qua các biện pháp mạnh mẽ nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona (SARS-CoV-2) đang lan rộng toàn cầu.

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết ông đã ký các kế hoạch nhằm siết chặt việc đi lại vào hoặc ra các khu vực rộng lớn ở miền Bắc nước này, bao gồm các thành phố Milan và Venice. "Virus corona, cấp độ mới cuối cùng cũng đã được áp dụng" - ông cho biết.

Hai thống đốc mắc COVID-19 trong 2 ngày liên tiếp; hàng triệu người dân ở miền Bắc Italy đang trong tình trạng buộc phải cách ly - Ảnh 4.

Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết ông đã ký các kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong ngày 8/3/2020


Giám đốc Cơ quan bảo vệ dân sự Luigi D’Angelo cho biết, Italy không sản xuất khẩu trang, đang nhận 800.000 chiếc từ Nam Phi nhưng cần ít nhất 10 triệu chiếc hoặc nhiều hơn. 

Italy sẽ cần vài triệu chiếc khẩu trang FFP2 và FFP3 để sử dụng cho nhân viên y tế đang trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân. FFP2 và FFP3 bảo vệ tốt hơn loại khẩu trang phẫu thuật có màu xanh thường gặp.

Với bất cứ loại khẩu trang nào, không nên đeo quá 6 tiếng. Khẩu trang đã được cung cấp vào giai đoạn đầu nhưng với sự lây lan nhanh chóng của bệnh dịch, hệ thống y tế đang gặp nhiều khó khăn, nguồn cung cho một số bệnh viện đang trở nên cạn kiệt, tại vùng tâm dịch Lombardy cần 200.000 khẩu trang/ngày.

Italy cũng đã tiếp cận các nước sản xuất khẩu trang như Romania, Thụy Sỹ và Hà Lan. Các bệnh viện dã chiến đã được thiết lập gần Rome và Turin, sẽ được thành lập thêm gần Milan để trợ giúp cho việc cách ly.

M.Trang (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 2 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 6 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 7 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 7 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 16 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top