Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãi hùng hơn 130 người ở Mỹ có nguy cơ bị nhiễm Ebola

Thứ năm, 14:38 16/10/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Hôm qua 15/10, Mỹ đã phát hiện thêm một nhân viên y tế nữa dương tính với virus Ebola. Ngay lập tức, giới chức y tế nước này đã khẩn trương tìm kiếm 132 hành khách đi cùng chuyến bay với nữ y tá này.

Hôm qua 15/10, giới chức y tế Mỹ cho biết, bệnh viện Texas Health Presbyterian ở thành phố Dallas, bang Texas, nơi đang điều trị cho nữ y tá gốc Việt Nina Phạm bị nhiễm Ebola lại vừa phát hiện thêm một nhân viên y tế nữa có phản ứng dương tính với virus chết người này.

Như vậy, Amber Vinson là nhân viên y tế thứ hai của bệnh viện bị nhiễm Ebola. Cô cũng từng tham gia điều trị cho bệnh nhân Thomas Duncan, người Liberia đã qua đời hôm 8/10.

Ngay lập tức, giới chức y tế liên bang Mỹ đã khẩn trương tìm kiếm, xác định danh tính và phỏng vấn 132 hành khách đi cùng chuyến bay với Amber Vinson.

Một nhân viên an ninh kiểm tra ID của một người qua đường gần căn hộ ở Texas, nơi nữ y tá thứ hai Amber Vinson được phát hiện dương tính với Ebola hôm 15/10.

Một nhân viên an ninh kiểm tra ID của một người qua đường gần căn hộ ở Texas, nơi ở của nữ y tá thứ hai Amber Vinson được phát hiện dương tính với Ebola hôm 15/10. Ảnh Reuters.

Nữ y tá đã đáp chuyến bay số 1143 của hãng hàng không Frontier Airlines từ thành phố Dallas, bang Texas đến thành phố Cleveland, bang Ohio. Sau đó, cô đã về thăm gia đình ở thành phố Akron, cách Cleveland khoảng 70km, trong 5 ngày nghỉ lễ Columbus từ 8-13/10.

Hiện y tá Vinson đã được chuyển tới bệnh viện Emory University Hospital ở thành phố Atlanta, bang Georgia, một trong những bệnh viện hàng đầu của Mỹ được trang bị các trang thiết bị hiện đại chống Ebola.

Trước đó, bác sỹ Thomas Frieden, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh lên bang Mỹ (CDC), cho biết 48 người từng tiếp xúc với bệnh nhân Duncan đã vượt qua 14 ngày trên tổng số 21 ngày - thời gian ủ bệnh của virus Ebola cần phải theo dõi.

Ebola lây lan qua việc tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể. Nếu tiếp xúc với máu, nước bọt hoặc dịch nôn của người bệnh qua mắt, mũi hay miệng, virus có thể lây truyền.

Các nhân viên của đội phản ứng nhanh với dịch Ebola trút thùng nhựa được sử dụng để thu thập các vật dụng trong căn hộ của Amber Vinson ở Texas hôm 15/10. Ảnh Reuters.

Các nhân viên của đội phản ứng nhanh với dịch Ebola trút thùng nhựa được sử dụng để thu thập các vật dụng trong căn hộ của Amber Vinson ở Texas hôm 15/10. Ảnh Reuters.

Theo CDC, virus này có thể tồn tại trong một vài giờ trên các bề mặt khô như tay nắm cửa, mặt bàn và sống sót vài ngày trong các vũng nước hay các bộ phận khác  của dịch cơ thể. Vì vậy, bất kỳ đối tượng nào bị nhiễm chất dịch cơ thể của người bệnh đều có thể lây bệnh.

Trong sự bùng phát dịch hiện nay, hầu hết các trường hợp mới bị nhiễm là do đã chăm sóc người thân bị ốm hoặc những người trong bộ phận chôn cất thi thể người bệnh Ebola. Nhân viên y tế có nguy cơ cao nhiễm virus này.

Những người nhiễm Ebola thường có các triệu chứng như sốt, đau nhức, nôn và tiêu chảy trong vòng 8 đến 10 ngày sau khi tiếp xúc với mầm bệnh.

Hiện tại không có thuốc hoặc vắc xin được chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược để điều trị hoặc ngăn ngừa Ebola. Đợt bùng phát dịch trước đây gây tử vong 60-90% số ca mắc bệnh.

Thuốc thử nghiệm ZMapp có thể giúp bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nó chưa được kiểm nghiệm kỹ càng và cũng không có sẵn.

Tổ chức Y tế Thế giới biết, huyết thanh của những người đã được chữa khỏi sau khi bị nhiễm Ebola có thể được sử dụng để điều trị cho những người khác.

Hơn 400 nhân viên y tế ở Tây Phi đã bị nhiễm Ebola trong đợt bùng phát hiện tại và 233 người đã thiệt mạng tính đến hôm 8/10.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tỉ lệ nhiễm bệnh giữa các nhân viên y tế có thể là do tình trạng thiếu hoặc sử dụng thiết bị bảo hộ không hợp lệ; không đủ nhân viên y tế và họ phải làm việc trong thời gian dài trong khu cách ly.

Theo thống kê mới nhất của WHO, kể từ khi bùng phát đến nay, trên thế giới đã có 8.914 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó 4.447 ca đã tử vong. Hiện WHO đang tập trung nỗ lực vào việc cách ly và chữa trị cho những người mắc bệnh.

Lan Dương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 6 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 9 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 10 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 11 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 20 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top