Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình tị nạn bán con gái vào nhà thổ với giá 1 USD

Thứ sáu, 13:07 31/07/2020 | Bốn phương

Khi mắc kẹt ở biên giới, nhiều phụ nữ tị nạn Venezuela không còn lựa chọn nào khác ngoài bán thân để có tiền lo cho lũ trẻ. Nhiều gia đình chấp nhận bán con gái cho kẻ buôn người.

Zing trích dịch bài đăng trên The Guardian, về tình trạng phụ nữ Venezuela đi tị nạn, mắc kẹt ở biên giới và phải chấp nhận bán dâm với giá rẻ mạt để kiếm số tiền ít ỏi.

Luisa Hernandez (30 tuổi) đến từ bang Zulia, Venezuela, bất lực nhìn cảnh 6 đứa con phải nhịn đói, thiếu chất trầm trọng và gầy giơ xương.

“Bới rác tìm thức ăn không thể kéo dài mãi, rồi cũng sẽ cạn kiệt. Do đó, chúng tôi bỏ nhà ra đi”, Luisa nói về tình trạng kinh tế nghèo nàn, mỗi lúc một xuống dốc đang bủa vây cả Venezuela.

Song, khó khăn lại tiếp tục chồng chất khi đại dịch Covid-19 lan rộng và tấn công khu vực Mỹ Latin, khiến bảy mẹ con mắc kẹt ở biên giới với Colombia. Một lần nữa, cả nhà lại rơi vào tình trạng túng quẫn.

Gia đình tị nạn bán con gái vào nhà thổ với giá 1 USD - Ảnh 1.

Mắc kẹt ở biên giới, phụ nữ không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời những kẻ buôn người.

Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực trầm trọng ở quốc gia mệnh danh là “đất nước của các hoa hậu” khiến ít nhất 4,5 triệu người dân tìm cách thoát khỏi quê hương. Trên con đường tị nạn, phụ nữ trở thành đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất khi là mục tiêu của bạo lực, tấn công tình dục và buôn người trái phép.

Gia đình bán con gái với giá 1 USD

Mối lo virus lây lan khiến vấn đề xâm nhập bất hợp pháp càng được kiểm soát chặt chẽ ở biên giới các quốc gia. Những người tị nạn Venezuela phải dạt về các con đường hẻo lánh, giáp ranh với các nước láng giềng. Không ít gia đình bị mắc kẹt tại khu vực này, khi đi tiếp cũng không được mà quay về cũng vô ích.

“Những kẻ buôn người và các nhóm tội phạm có vũ trang thường tính phí khoảng 2,5 USD /người để dẫn bạn qua Colombia. Song, không có gì đảm bảo an toàn 100%, nhất là khi bạn là phụ nữ”, Paola Vargas (36 tuổi), sống ở khu vực biên giới giữa 2 nước, cho biết.

“Kẻ xấu thường lợi dụng thực tế rằng phụ nữ tị nạn phải tìm cách chăm sóc cho những đứa trẻ đi cùng để ép họ trao đổi thân xác. Những cô gái đó khó có lựa chọn nào khác. Bán dâm trở thành con đường duy nhất để duy trì cuộc sống vào thời điểm này”, Paola nói thêm.

Gia đình tị nạn bán con gái vào nhà thổ với giá 1 USD - Ảnh 2.

Bỏ quê hương đi tị nạn, nhiều người dân Venezuela càng bế tắc hơn khi dịch bệnh xảy đến, tấn công khu vực Mỹ Latin.

“Các gia đình đói ăn, cạn kiệt tiền bạc đang bán con gái của mình vào các nhà thổ. Những thiếu nữ mới chỉ 12 tuổi và bị bán với mức giá rẻ mạt 1 USD ”, Jana Lopez (60 tuổi), một tình nguyện viên giúp đỡ các gia đình tị nạn, cho biết.

“Còn những kẻ buôn người đang săn lùng ‘con mồi’ tiềm năng. Nhiều thiếu nữ bị đánh thuốc mê và cưỡng hiếp. Ngoài ra, các nhóm tội phạm có vũ trang đang cố chiêu mộ các bé trai, bé gái mới chỉ 10 tuổi vào phục vụ chúng”, cô nói.

Khi các tổ chức nhân đạo cũng bất lực trong việc giúp đỡ, những người tị nạn Venezuela đang mắc kẹt ở biên giới với Colombia, Peru hay Ecuador phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là chờ đợi đại dịch kết thúc, hai là quay trở về nhà.

Ước tính 70.000 người tị nạn vẫn đang chôn chân ở Cúcuta (Colombia), thành phố sát biên giới 2 nước.

Gia đình tị nạn bán con gái vào nhà thổ với giá 1 USD - Ảnh 3.

Một người mẹ dắt theo hai người con trai đi trên con đường gần biên giới với Ecuador.

Đi khách với giá rẻ mạt

Ở một khía cạnh khác, các cô gái Venezuela dạt sang các nước láng giềng, làm gái mại dâm cũng rơi vào tình cảnh túng quẫn vì dịch.

Tại Ecuador, kiểm dịch bắt buộc được tiến hành từ tháng 4. Đến tháng 5, các cô gái Venezuela hành nghề mại dâm bị buộc phải rời khỏi nhà thổ và đến các góc phố ở Machala, gần biên giới với Peru, để tìm kiếm khách hàng.

“Những cô gái đó vẫn thường sang các nước xung quanh khu vực để hành nghề, kiếm tiền gửi về gia đình bởi ở Venezuela, tình hình kinh tế đang ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng với tình hình hiện tại, nuôi ăn đủ cho bản thân cũng trở nên xa vời”, Karina Bravo, một nhà hoạt động xã hội, cho biết.

Theo Bravo, hai năm trước, những cô gái người Venezuela đi bán dâm sẵn sàng nhận mức giá 9 USD cho mỗi lần phục vụ, mức giá chỉ bằng một nửa so với gái mại dâm Colombia.

“Còn hiện giờ, không thiếu người chấp nhận đi khách với giá 2 USD ít ỏi bởi nếu không đồng ý, họ sẽ chẳng có nổi một đồng thu nhập”.

Trong khi đó, trợ cấp của chính phủ đang ở ngoài tầm với với những người làm dịch vụ này. Các trung tâm y tế đã dừng cung cấp bao cao su và từ chối kiểm tra sức khỏe cho gái mại dâm.

Mặt khác, các biện pháp cứu trợ nhân đạo cho người tị nạn lại thiếu hụt trầm trọng. Nơi ở, thức ăn và phương án bảo vệ cho phụ nữ, các bé gái tuổi vị thành niên đều không đủ để cung cấp cho số người tị nạn Venezuela đang ngày càng tăng lên.

Trong 4 năm qua, trung bình người tị nạn ở quốc gia Nam Mỹ này chỉ nhận được 125 USD tiền trợ cấp, con số ít hơn nhiều so với người tị nạn ở Syria. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của quốc tế, số người tị nạn ở Venezuela được dự đoán sẽ vượt quá 6 triệu người vào cuối năm nay.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 12 phút trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 3 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 5 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Top