Hà Nội
23°C / 22-25°C

Em trai đâm chết chị gái, 4 tháng sau tội ác bị phơi bày liền bật khóc nhận tội, thái độ của phụ huynh tại tòa gây xôn xao

Thứ ba, 15:07 22/06/2021 | Bốn phương

Vào ngày con trai út ra tòa vì tội giết chết chị gái, bố mẹ của hung thủ và nạn nhân đã bày tỏ nguyện vọng gây xôn xao dư luận.

Ngày 17/6 vừa qua, Tòa án quận Incheon diễn ra phiên tòa xét xử đầu tiên vụ án giết người phi tang xác nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận Hàn Quốc. Theo đó, hung thủ là một thanh niên 27 tuổi (gọi là A) bị buộc tội ra tay đâm chết chị ruột (gọi là B, 30 tuổi) trước khi vứt xác nạn nhân ven một bờ sông. Tại phiên tòa xét xử, bố mẹ của A đã bày tỏ nguyện vọng không muốn con trai bị trừng phạt, chính thái độ của họ đã xôn xao dư luận.

Em trai đâm chết chị gái, 4 tháng sau tội ác bị phơi bày liền bật khóc nhận tội, thái độ của phụ huynh tại tòa gây xôn xao - Ảnh 2.

Sự việc thương tâm xảy ra vào khoảng 2h50 sáng ngày 19/12/2020 (giờ địa phương) tại ngôi nhà ở quận Namdong, Incheon, nơi 2 chị em A và B sống cùng nhau còn bố mẹ của họ sống ở Andong, tỉnh Gyeongbuk. Thời điểm đó, A trở về nhà muộn nên bị chị gái B la mắng. B tiếp tục phàn nàn lối sống của em trai, như bỏ bê học hành từ năm cấp 3, thường xuyên la cà bên ngoài, tiêu xài phung phí... khiến cả hai nảy ra tranh cãi dữ dội.

Trong lúc không kiềm chế được cơn giận, A đã cầm dao đâm hàng chục nhát khiến B tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ nhét thi thể của nạn nhân vào chiếc vali và giấu nó trong nhà kho nằm ở tầng thượng của căn nhà. Đến ngày 28/12/2020, A thuê một chiếc xe chạy đến khu vực bờ sông huyện Ganghwa, Incheon để vứt xác B.

Em trai đâm chết chị gái, 4 tháng sau tội ác bị phơi bày liền bật khóc nhận tội, thái độ của phụ huynh tại tòa gây xôn xao - Ảnh 3.

Sau đó, A lấy sim điện thoại của B để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, rút hết tiền của chị gái. Hắn che giấu tội ác của mình bằng cách đóng giả B, thường xuyên cập nhật tài khoản mạng xã hội. Ngày 14/2 vừa qua, bố mẹ A và B đã trình báo với cảnh sát vụ mất tích của con gái nhưng A nói dối rằng chị gái bỏ nhà ra đi, đồng thời tiếp tục giả làm B để đánh lừa phụ huynh và cơ quan chức năng tin rằng cô vẫn còn sống.

Lúc 2h13 sáng ngày 21/4 (giờ địa phương), khoảng 4 tháng sau khi vụ án xảy ra, một người dân sống gần bờ sông đã tình cờ tìm thấy thi thể của B và lập tức báo cảnh sát vào cuộc điều tra.

Không mất quá lâu để cơ quan chức năng xác định được danh tính của người chết và tiến hành bắt giữ A vì nghi ngờ hắn gây ra cái chết của chị gái. Tại phiên tòa xét xử, A đã rơi nước mắt và thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

Bố mẹ của A và B đã gửi văn bản lên tòa án, bày tỏ nguyện vọng không muốn con trai mình bị trừng phạt. Cả hai dự kiến sẽ trực tiếp tham dự phiên tòa xét xử tiếp theo diễn ra vào ngày 13/7 để kêu gọi giảm án cho bị cáo.

Trong cuộc phỏng vấn với đài YTN vào ngày 17/6, luật sư biện hộ Gong Ho-sun cho biết: "Theo quan điểm của cha mẹ, nạn nhân đã chết là con họ, kẻ giết người cũng là con nhỏ. Nhưng đứa trẻ còn sống ấy lại đang ở trong trại tạm giam và có nguy cơ bị kết án tử hình. Vậy nên hiện tại họ cũng không biết tình hình mọi chuyện sẽ đi đến đâu".

Thái Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Top