Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dư luận phẫn nộ cảnh ít nhất 6 bé gái khỏa thân trong lễ "Cầu mưa", cảnh sát phải vào cuộc

Thứ năm, 12:09 09/09/2021 | Bốn phương

GiadinhNet - Vụ việc 6 bé gái khỏa thân trong lễ cầu mưa ở Ấn Độ đã khiến dư luận bức xúc. Điều đáng phẫn nộ nhất chính là cha mẹ của 6 đứa trẻ này đã đồng ý.

Sự việc gây rúng động dư luận thế giới và những bậc làm cha làm mẹ này xảy ra ở quận Damoh, bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ. Theo tờ BBC (Anh) đã có 6 bé gái khỏa thân tham gia lễ hội "Cầu mưa", điều này đã vi phạm quyền trẻ em. Nhưng đáng tiếc, cha mẹ của những đứa trẻ lại đồng ý. Chi tiết này đã khiến sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm.

BBC đã đăng tải video có ít nhất 6 bé gái (khoảng 5 tuổi) được trông thấy khỏa thân đi bộ cùng nhau, trên vai mang 1 chiếc trục gỗ, buộc kèm 1 con ếch. Bên cạnh đó, một nhóm phụ nữ khác đi theo đám rước và hát bài hát thể hiện lòng thành kính để cầu mưa. Theo người dân địa phương tin rằng nghi lễ này sẽ "xoa dịu thần linh" và mang mưa lại cho dân làng.

Dư luận phẫn nộ cảnh ít nhất 6 bé gái khỏa thân trong lễ Cầu mưa, cảnh sát phải vào cuộc  - Ảnh 2.

Một hình thức cúng tế trong lễ "Cầu mưa" ở Ấn Độ.

Trong video này những bé gái khỏa thân phải đi bộ trong một đám diễu hành và theo sau là các phụ nữ Ấn Độ đang hát thánh ca. Đám diễu hành dừng lại ở một ngôi nhà trong làng và trẻ em sẽ gom nhặt lương thực được quyên góp. Toàn bộ số lương thực nhận được sau đó sẽ chuyển đến bếp ăn cộng đồng của một ngôi chùa địa phương.

Trước sự việc này, người phát ngôn chính quyền địa phương đã lên tiếng. Ông này nói: "Trong những trường hợp như vậy, chính quyền địa phương có thể làm cho dân làng nhận thức rằng những hoạt động mê tín là vô ích và sẽ không đem lại kết quả như mong muốn".

Được biết, trong ngành nông nghiệp Ấn Độ chủ yếu phụ thuộc vào mưa và ở nhiều nơi, các phong tục cầu mưa hoặc cúng bái thường xuyên được tổ chức, phụ thuộc vào niềm tin tín ngưỡng của mỗi vùng. Một số nghi lễ bao gồm kết hôn với ếch hoặc lừa, rước kiệu diễu hành và hát những bài hát ca ngợi "thần mưa".

Dư luận phẫn nộ cảnh ít nhất 6 bé gái khỏa thân trong lễ Cầu mưa, cảnh sát phải vào cuộc  - Ảnh 3.

Điều gây phẫn nộ là chuyện dùng các bé gái dưới tuổi vị thành niên khỏa thân trong lễ hội "Cầu mưa".

Tuy nhiên, việc dùng bé gái khỏa thân trong lễ "Cầu mưa" đã khiến dư luận bức xúc. Bởi đây là hành động vi phạm quyền trẻ em. Ngay sau sự việc gây phẫn nộ trong dư luận, Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Quyền Trẻ em (NCPCR) đã kiểm tra các báo cáo từ chính quyền quận Damoh. Ông DR Teniwar, người đứng đầu cơ quan cảnh sát quận Damoh chia sẻ lực lượng chức năng đã biết về vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Ngoài ra, ông Damoh S khẳng định địa phương sẽ sớm đệ trình báo cáo cụ thể về vụ việc lên Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Quyền Trẻ em. Ngoài ra, ông này còn chia sẻ chính quyền quận sẽ sớm triển khai một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức người dân tại ngôi làng trên, để họ hiểu rằng những nghi lễ cầu mưa này không có tác dụng.

Đỗ Quyên (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 2 phút trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 10 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 14 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 15 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 15 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

Top