Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều ít biết Đệ nhất phu nhân Mỹ: Từng là người mẫu nóng bỏng, học vị cao, chưa bao giờ phụ thuộc chồng tỷ phú

Thứ bảy, 18:06 09/02/2019 | Bốn phương

Thường được mọi người nhắc đến với danh hiệu Đệ nhất phu nhân Mỹ nhưng Melania Trump cũng có rất nhiều điều thú vị của riêng bản thân mình khiến chị em phụ nữ phải ngưỡng mộ.

Trước khi được biết đến với vai trò Đệ nhất phu nhân nước Mỹ, Melania Trump từng là một người mẫu thành danh trên sàn catwalk. Bên cạnh một gương mặt sắc sảo, bà còn có học vị khá cao với tấm bằng cử nhân ngành thiết kế và kiến trúc, có thể giao tiếp thành thạo tận 5 thứ tiếng. Melania vốn là người sống kín tiếng, sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, bà mới xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, trở thành hậu phương vững chắc ủng hộ chồng trong các hoạt động chính trị.

Melania sinh năm 1970 trong một gia đình trung lưu có bố làm nghề buôn bán xe và mẹ là nhà thiết kế thời trang trẻ em tại Ljubljana, Slovenia. Năm 16 tuổi, bà quyết định dấn thân vào công việc người mẫu. Tận dụng chiều cao 1,8m, vẻ đẹp quyến rũ và thân hình nóng bỏng, Melania nhận được nhiều sự chú ý trên sàn diễn thời trang. Những năm sau đó, bà mở rộng sự nghiệp sang châu Âu và trở thành gương mặt đại diện được các tạp chí vô cùng ưa chuộng.

Từ năm 1996, Melania chuyển đến sống ở New York, Mỹ. Nhờ đó, bà mới có cơ hội gặp được đấng lang quân của cuộc đời mình, ông Donald Trump, tại một buổi tiệc trong khuôn khổ tuần lễ thời trang New York vào tháng 9/1998. Khi ấy, vị tỷ phú đang ly thân với người vợ thứ 2. Cặp đôi vừa gặp nhau đã nảy sinh niềm cảm mến dành cho người còn lại. Sau 6 năm yêu đương, họ chính thức về chung một nhà bằng một lễ cưới linh đình với sự tham dự của dàn khách mời "máu mặt", bao gồm vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton.

Năm 2006, Melania hạ sinh Barron Trump, cậu ấm được đánh giá là bản sao của ông Trump, sở hữu diện mạo điển trai và ngoại hình ấn tượng được lòng thiếu nữ khắp thế giới. Không giống những gia đình tài phiệt khác, Melania không giao hết việc chăm sóc con cho bảo mẫu. Thay vào đó, bà thường xuyên đưa đón con đi học và chơi thể thao, hướng dẫn cậu bé làm bài tập về nhà.

Là vợ của ông trùm bất động sản nhưng Melania không phụ thuộc tài chính của chồng mà chủ động tách ra kinh doanh riêng. "Anh ấy là người chồng tuyệt vời, thấu hiểu tôi, luôn bên cạnh những lúc tôi cần. Chúng tôi đều rất độc lập" - Đệ nhất phu nhân dành nhiều lời khen có cánh cho chồng.

Trong suốt quá trình ông Donald Trump tham gia tranh cử chức Tổng thống, Melania luôn là người đồng hành đắc lực, hỗ trợ và khích lệ chồng trong hoạt động kêu gọi người dân bỏ phiếu. Đến nay sau khi đã trở thành Đệ nhất phu nhân hơn 2 năm, Melania ngày càng làm tốt công việc của mình và nhận được nhiều thiện cảm của người dân xứ sở cờ hoa.

Đệ nhất phu nhân Mỹ được giới mộ điệu đánh giá cao gu thời trang mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 17 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top