Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con gái "cậu bé vàng" Maradona nộp đơn yêu cầu chia tài sản thừa kế sau cái chết của cha

Thứ sáu, 15:07 04/12/2020 | Bốn phương

GiadinhNet - Ngoài tranh cãi về nguyên nhân cái chết của Maradona, hiện tại còn nổi lên vấn đề chia tài sản sau khi ông qua đời.

Maradona được xem là tượng đài vĩnh cửu của nền bóng đá Nam Mỹ, ông còn được xếp trên cả danh thủ Pele của Brazil. Chính vì những đóng góp của Diego Maradona nên ông được chính phủ Argentina tổ chức quốc tang trong vòng 3 ngày ngay khi qua đời.

Maradona qua đời sau một cơn trụy tim tại nhà riêng ở tuổi 60. Sau cái chết của huyền thoại bóng đá, người ta quan tâm đến khối tài sản ông đang có. Theo ước tính của The Express, tổng tài sản của Maradona trước khi qua đời chỉ vỏn vẹn 100.000 USD. Còn tờ Celebrity Net Worth ước tính ông có 500.000 USD.

Trong sự nghiệp thi đấu thời kỳ kiếm tiền đỉnh cao nhất của Maradona là quãng thời gian ông ở Napoli. Theo bản hợp đồng năm 1990 với Napoli, ông được trả lương 3 triệu USD/mùa bóng cộng với 8-10 triệu USD tiền bản quyền thương mại. Con số 13 triệu USD tương đương 26,5 triệu USD vào thời điểm tháng 11 này.

Con gái cậu bé vàng Maradona nộp đơn yêu cầu chia tài sản thừa kế sau cái chết của cha - Ảnh 2.

Maradona lúc sinh thời và 2 cô con gái.

Tuy kiếm được tiền từ sự nghiệp sân cỏ nhưng lối sống hoang phí và vô số scandal ngoài sân cỏ khiến Maradona tiêu tốn rất nhiều tiền trong thời kỳ đỉnh cao. Ông từng bị phạt 70.000 USD ở Napoli, một mức phạt cao kỷ lục. Do nhiều rắc rối trong đời tư, Diego Maradona không kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo.

Năm 2009, nhà chức trách Italy cho biết Maradona nợ đầm đìa trong thời gian chơi bóng tại Napoli. Khi điều trị bệnh ở Italy, ông từng phải nộp nhiều tài sản giá trị, bao gồm một cặp hoa tai 100.000 USD để trả nợ. Theo The Express, Diego Maradona nợ thuế tới 44 triệu USD và vẫn chưa trả được phần lớn số tiền này trước khi qua đời.

Tuy nhiên, con số tài sản thực của ông lại không phải như thống kê trên, tờ La Nacion ước tính khối tài sản của Maradona để lại có trị giá 40 triệu USD. Tài sản của Maradona để lại gồm ít nhất 5 bất động sản. Đó đều là những tòa nhà, căn hộ sang trọng tại thủ đô Buenos Aires. Ông sở hữu 4 chiếc xe hơi cao cấp tại Argentina và 2 chiếc tại Dubai. "Cậu bé vàng" còn sở hữu nhiều đồ trang sức đắt giá và có các hợp đồng quảng cáo, nhiều khoản đầu tư vào doanh nghiệp.

Dù không có quá nhiều tài sản nhưng trước khi qua đời 5 người con được thừa nhận của Maradona đã bước vào cuộc chiến phân chia tài sản thừa kế. Việc làm của họ đã khiến Maradona rất tức giận, lúc còn sống ông nói: "Tôi sẽ không để lại bất cứ thứ gì cho họ. Tôi sẽ quyên góp nó. Những gì tôi cố gắng có được trong đời, tôi sẽ quyên góp".

Sau khi Maradona qua đời, câu chuyện phân chia tài sản của cựu danh thủ lại một lần nữa được dấy lên. Mới đây, tờ Nacion cho biết cô Dalma Nerea, con gái đầu lòng của Maradona với vợ cũ Claudia Villafane đã yêu cầu tòa án tại San Isidro phân chia tài sản thừa kế của "cậu bé vàng". 

Trong khi đó, cô con gái  thứ 2 Jana Maradona nộp đơn đến tòa án tại Buenos Aires để yêu cầu phân chia tài sản. Jana, 24 tuổi, là kết quả của mối lương duyên giữa Maradona và Valeria Sabalain.

Đỗ Quyên (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top