Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng bị dư luận ký tên đòi tước vương hiệu, Meghan Markle lại nhờ bạn thân lên tiếng

Thứ năm, 15:03 03/06/2021 | Bốn phương

GiadinhNet - Vụ Hoàng tử Harry bị dư luận ký tên đòi tước vương hiệu đã khiến truyền thông cực kỳ quan tâm. Đang trong tình thế căng thẳng, Meghan Markle đã nhờ bạn thân lên tiếng.

Hiện tại, Meghan Markle đang ở những ngày của giai đoạn thai kỳ cuối. Cô đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc khi làm mẹ lần 2. Thời gian qua cô cực kỳ kín tiếng và để chồng xuất hiện nhiều hơn trước công chúng.

Hoàng tử Harry không chỉ có việc làm, kiếm được thu nhập ổn định anh còn gây tranh cãi lớn khi phát ngôn tiêu cực về hoàng gia. Chính việc chỉ trích cách nuôi dạy con của Thái tử Charles và vợ chồng Nữ hoàng Anh đã khiến nhiều người nổi giận. Có nhà báo Mỹ đã mong mỏi đất nước cờ hoa sớm đuổi chàng Hoàng tử này về quê hương. Có nhà báo còn mở một phong trào xin chữ ký đòi tước vương hiệu của cặp Harry - Meghan Markle. Hiện tại con số chữ đã lên đến hơn 40 ngàn.

Chồng bị dư luận ký tên đòi tước vương hiệu, Meghan Markle lại nhờ bạn thân lên tiếng - Ảnh 2.

Meghan Markle vẫn quyết tâm giữ tước hiệu vì lợi ích của bản thân.

Trước việc chồng bị ghét bỏ và tẩy chay, công chúng còn quan tâm đến thái độ của Meghan Markle. Cụ thể, ngày 1/6, trang Daily Star đưa tin, một người bạn thân của Meghan đã thay cô lên tiếng phản hồi về sự việc này. Theo đó, Meghan Markle quyết định cố gắng bằng mọi cách phải giữ được tước hiệu. Không cần nói thì ai cũng biết dù tách khỏi hoàng gia nhưng vẫn giữ được tước hiệu nên họ đã có lợi rất nhiều.

Trong suốt thời gian mang danh Công tước, Công nương, họ đã ra sách, xuất hiện trong các sự kiện, chiến dịch có quy mô lớn dù chẳng phải làm bất cứ việc gì cho hoàng gia Anh. Chính điều này khiến những fan của hoàng gia cảm thấy bị xúc phạm.

Vì vậy, họ mới quyết định phải làm cho ra nhẽ và tẩy chay cặp đôi. Hiện tại, phía điện Buckingham vẫn chưa lên tiếng về việc tước vương hiệu của Harry. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia Nữ hoàng đang ở thế "mắc kẹt".

Nếu bà đưa ra quyết định tước thì sẽ bị mang tiếng "trả thù" các cháu, còn không tước vương hiệu của họ thì bà sẽ bị dân chúng chê là Nữ hoàng quá nhu nhược.

Đỗ Quyên (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 4 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Gia đình nghèo nhất làng bỗng có nhẫn vàng đeo kín tay: Cảnh sát, chuyên gia đến làm việc, phát hiện sự thật không như mơ

Gia đình nghèo nhất làng bỗng có nhẫn vàng đeo kín tay: Cảnh sát, chuyên gia đến làm việc, phát hiện sự thật không như mơ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Giàu lên một cách nhanh chóng, gia đình cụ ông người Trung Quốc bị nhiều người đồn đoán. Song thực tế mọi chuyện không như những gì mọi người tưởng tượng.

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Dù đã lập trang trại bò để ngụy trang, đối tượng này vẫn để lộ sơ hở.

Top