Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung Công chúa cô đơn nhất thế giới

Chủ nhật, 18:06 05/04/2020 | Bốn phương

Công chúa Toshi chỉ được phép lấy người trong giới quý tộc nếu muốn giữ tước hiệu cũng như tài sản, nhưng hiện không còn quý ông nào thuộc dòng dõi quý tộc ở Nhật Bản.

Rất nhiều bé gái mơ ước được trở thành công chúa, nhưng đó chưa chắc là mong muốn của Công chúa Toshi của Nhật Bản.

Công chúa Toshi, còn gọi là Công chúa Aiko, là con duy nhất của Nhật hoàng Naruhito, người đăng cơ và trở thành nhà vua tiếp theo của Nhật Bản năm ngoái. Ở tuổi 59, đây là khoảnh khắc mà Naruhito đã chờ đợi suốt cả cuộc đời, nhưng với con gái ông, người hiện 18 tuổi, điều đó ấn định số phận cô độc của cô.

Chân dung Công chúa cô đơn nhất thế giới - Ảnh 1.

Công chúa Toshi của Nhật Bản. Ảnh: Asahi Shimbun.

Vào ngày cha đăng quang, Toshi không xuất hiện bên cạnh, cũng giống như người vợ 27 năm của ông, Hoàng hậu Masako. Theo truyền thống, phụ nữ không được phép xuất hiện trong lễ đăng quang của Hoàng đế Nhật Bản. Hoàng gia Nhật Bản, được xem là vương triều lâu đời nhất thế giới, ra đời từ năm 660 trước Công nguyên.

Đây cũng là mốc khởi đầu của một loạt điều cấm kỵ được áp đặt lên Công chúa Toshi, người sẽ không được phép kết hôn với một thường dân, nếu không sẽ mất hết mọi thứ, bao gồm tước hiệu cũng như tài sản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Toshi có thể sẽ chẳng bao giờ kết hôn bởi cô chỉ được phép lấy người trong giới quý tộc. Nhưng hiện tại, không còn một quý ông nào thuộc dòng dõi quý tộc ở Nhật Bản.

Không chỉ thế, công chúa Toshi cũng sẽ không bao giờ được thừa kế ngai vàng, bởi hoàng gia Nhật Bản chỉ cho phép nam giới cai trị.

Tuy nhiên, Công chúa Toshi đã phải vật lộn với cuộc sống trong vai trò người hoàng tộc trước khi Nhật hoàng Naruhito đăng cơ.

Năm 8 tuổi, Toshi không chịu đến trường vì bị bạn bè trêu chọc, chế giễu. Cuối cùng, cô được thuyết phục quay trở lại lớp học nếu như có mẹ đi cùng. Một thời gian sau, Toshi mới tự tin tới lớp mà không cần mẹ. Bố mẹ Toshi đã cố gắng làm cho những ngày tháng ở ghế nhà trường của con gái trở nên dễ chịu hơn bằng cách thường xuyên mời bạn cùng lớp của cô đến tham dự những buổi tụ họp ở hoàng cung.

Một cuộc điều tra tiết lộ Công chúa Toshi đã phải trải qua "nhiều điều bạo lực" từ những bạn trai ở lớp khác. Nhưng nhà trường giải thích hai nam sinh đã vô tình đụng phải, khiến cô sợ hãi.

Tháng 10/2016, lo lắng tăng lên khi Công chúa Toshi không tới trường gần hai tháng vì một căn bệnh không được xác định. Giới chức hoàng cung xác nhận công chúa luôn phàn nàn bị đau dạ dày, chóng mặt, và cho rằng nguyên nhân là cô phải học để chuẩn bị cho các kỳ thi cũng như tập luyện cho một sự kiện thể thao.

Tháng 12 năm đó, khi hoàng gia Nhật Bản công bố các bức ảnh chính thức chúc mừng sinh nhật tuổi 15 của Công chúa Toshi, người dân đã rất sốc trước vẻ ngoài mỏng manh, gầy gò của cô, khiến nhiều người cho rằng cô gặp chứng rối loạn ăn uống.

Chân dung Công chúa cô đơn nhất thế giới - Ảnh 2.

Công chúa Toshi bên bố mẹ mình, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: Asahi Shimbun.


Sau khi tốt nghiệp trường trung học nữ Gakushuin, Toshi đã dành ba tháng học tại trường Eton ở Anh và sống trong một nhà trọ. Trong vài năm gần đây, công chúa 18 tuổi, người đam mê chơi đàn cello, đã đồng hành bố mẹ trong một số nhiệm vụ hoàng gia và được cho đang chuẩn bị vào đại học.

Tuy nhiên, càng đến tuổi trưởng thành, Toshi dường như có rất ít điều để mong đợi, bởi vài người họ hàng lớn tuổi hơn cô đều đã có những trải nghiệm của riêng mình.

Năm 2005, dì của Toshi là Công chúa Sayako kết hôn với một thường dân trước sự chứng kiến của 30 người. Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời khỏi hoàng cung và chuyển vào sống trong một căn hộ bình thường ở Tokyo. Sayako chỉ được nhận khoảng 1,6 triệu USD tiền hồi môn, một phần rất nhỏ trong số 355 triệu USD mà hoàng gia Nhật chi tiêu mỗi năm. Ngoài ra, để chuẩn bị cho cuộc sống mới như một thường dân, Công chúa Sayako cũng phải học lái xe và học cách đi mua sắm ở siêu thị.

Năm ngoái, một người chị họ khác của Toshi là Công chúa Ayako cũng mất danh hiệu hoàng tộc và các đặc quyền đặc lợi sau khi kết hôn với bạn trai Kei Moraya, nhân viên một công ty vận chuyển.

Chân dung Công chúa cô đơn nhất thế giới - Ảnh 3.

Công chúa Ayako trong đám cưới với nhân viên một công ty vận chuyển hồi năm ngoái. Ảnh: Asahi Shimbun.


Kể từ khi được sinh ra, Công chúa Toshi luôn sống trong sự giàu có, đủ đầy. Luôn có đội ngũ người sẵn sàng đáp ứng mọi ý thích của cô và tiền không phải là vấn đề. Toshi chưa bao giờ phải tự làm điều gì, và bố cô, Nhật hoàng Naruhito, được cho là thấy ngạc nhiên bởi sự thoải mái của các thành viên hoàng gia Anh. Ông bất ngờ khi thấy Nữ hoàng Anh tự rót trà và chuẩn bị bánh sandwich, điều mà người hoàng gia Nhật Bản sẽ không bao giờ làm.

Hiện nay có những lời kêu gọi hiện đại hóa chế độ quân chủ ở Nhật Bản để phụ nữ có thể cai trị và kết hôn với người ngoài giới quý tộc. Nhờ đó Công chúa Toshi có thể thừa kế ngai vàng để trở thành người đứng đầu hoàng cung.

Ở Nhật Bản, hiện chỉ có ba người được quyền thừa kế, gồm có em trai của Nhật hoàng là Thái tử Akishino (53 tuổi), con trai ông là Hoàng tử Hisahito (12 tuổi) và Hoàng thân Hitachi (83 tuổi, chú của Nhật hoàng Naruhito).

Các chuyên gia khuyến cáo dòng dõi hoàng tộc hoàn toàn có thể biến mất nếu Luật Hoàng gia không được sửa đổi.

Năm 2005, một hội đồng chuyên gia kêu gọi công nhận sự kế vị theo chế độ mẫu hệ và sửa đổi luật pháp để cho phép đứa con đầu tiên của một cặp vợ chồng hoàng gia, bất kể mang giới tính gì, đều được quyền thừa kế. Chuyện này sau đó đã phải tạm dừng bởi sự ra đời của Hoàng tử Hisahito vào năm 2006 - thành viên nam đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản trong vòng gần 41 năm.

Người ta cũng lo rằng việc cấm phụ nữ hoàng gia kết hôn với người ngoài giới hoàng tộc, khiến họ phải từ bỏ tất cả để cưới một thường dân, cũng đồng nghĩa với việc số ít người hoàng gia còn lại phải gánh vác khối lượng công việc lớn.

Trong số 18 thành viên hoàng gia Nhật Bản hiện nay, ngoài Thái thượng hoàng Akihito, 85 tuổi, và Hoàng thái hậu Emerita Michiko, 84 tuổi - những người không còn thực hiện nhiệm vụ hoàng gia - có tới 13 thành viên là nữ giới.

Nới lỏng các nguyên tắc là điều phổ biến tại Nhật Bản, với 84% người dân đều ủng hộ việc cho phép phụ nữ được trở thành người đứng đầu hoàng gia, bởi ít nhất nó sẽ giúp giữ cho chế độ quân chủ trở nên phù hợp trong một thế giới luôn biến đổi.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại không đồng tình. Ông tin rằng vì ngai vàng từ trước đến nay vẫn được truyền lại cho nam giới nên nó nên tiếp tục duy trì theo cách đó.

Trong lúc đó, Công chúa Toshi thì bị bỏ lại trong tình thế lấp lửng của hoàng gia, và đang phải đối mặt với một tương lai cô đơn, khắc nghiệt.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top