Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả thế giới bàng hoàng vì cô bé mang thai và sinh con từ khi... 5 tuổi

Thứ ba, 16:00 07/06/2016 | Bốn phương

GiadinhNet - Vào ngày 14 tháng 5 năm 1939, bằng phương pháp sinh mổ, cô bé Lina Medina sống tại ngôi làng Andean, Peru đã ghi danh vào lịch sử y học do sinh được một cậu con trai trong khi cô bé lúc đó mới chỉ có 5 tuổi 7 tháng 21 ngày.

Bà mẹ 5 tuổi trẻ nhất thế giới


Lina sinh bé trai Gerardo nặng 2,7kg

Lina sinh bé trai Gerardo nặng 2,7kg

Lina Vanessa Medina sinh ngày 27/9/1933 ở quận Ticrapo, thành phố Castrovirreyna, Peru. Cô là con gái của một thợ chế tác bạc.

Lina lớn lên như những đứa trẻ khác trong vùng nhưng biến cố đã xảy ra vào thời điểm khi cô lên 5 tuổi. Một ngày, bụng Lina bỗng xuất hiện một khối u, và theo thời gian khối u tiếp tục phát triển.

Bố mẹ Lina đã đi khắp nơi để cầu cứu các vị pháp sư trong vùng nhưng không đem lại kết quả tích cực. Cuối cùng, vì bụng Lina ngày càng to ra nên bố mẹ cô đã quyết định đưa bé đến một bệnh viện ở thành phố Pisco. Tại đây, các bác sĩ đã hết sức kinh ngạc khi thấy rằng khối u đó thực chất là một bào thai. Sau đó, bé được chuyển đến một bệnh viện ở Lima. Vì khung xương chậu của Lina còn quá bé, các bác sĩ đã quyết định để cô bé sinh bằng thủ thuật đẻ mổ. Thật may mắn là cả 2 đều mẹ tròn con vuông sau cuộc phẫu thuật, Lina sinh một bé trai nặng 2,7 kg.

Khoa học giải thích như thế nào về trường hợp hy hữu này?


Lina Medina bên cạnh con trai Gerardo và tiến sĩ Lozada Gérado

Lina Medina bên cạnh con trai Gerardo và tiến sĩ Lozada Gérado

Suốt mấy chục năm qua, người ta vẫn còn hoài nghi về tính chân thực của câu chuyện. Đã không ít người cho rằng đây chỉ là câu chuyện bịa đặt, việc một bé gái sinh con khi mới lên 5 tuổi là không thể. Thế nhưng mọi bằng chứng đã được các nhà nghiên cứu ở Peru và quốc tế đưa ra để xác minh sự thật có một không hai này.

Tiến sĩ Edmundo Escomel - một trong những bác sĩ giỏi nhất Peru lúc bấy giờ đã tiến hành nghiên cứu về trường hợp của cô bé Lina. Ông phát hiện ra rằng, Lina mắc phải hội chứng "dậy thì sớm" (Precocious puberty), chu kỳ kinh nguyệt của Lina thực chất bắt đầu từ lúc bé 8 tháng tuổi, từ rất lâu trước khi gia đình Lina biết về hiện tượng này.

Những bức chụp X-quang cũng cho thấy cô bé 5 tuổi này đã có buồng trứng hoàn thiện chẳng khác gì một phụ nữ trưởng thành.

Việc chu kỳ kinh nguyệt và một buồng trứng hoàn thiện xuất hiện trên cơ thể một cô bé mới lên 5 làm đau đầu cả giới khoa học.

Các chuyên gia đã đưa ra khá nhiều giả thuyết để lý giải cho hiện tượng này. Tuy nhiên, cho đến nay, rối loạn hormone tuyến yên được cho là lời giải thích hợp lý duy nhất mà khoa học có thể đưa ra đối với trường hợp phát triển chức năng sinh sản từ quá sớm như thế này.

Ai là cha của đứa trẻ do cô bé 5 tuổi sinh ra?


Lina và con trai Gerado

Lina và con trai Gerado


Lina bên cậu con trai 2 tuổi năm 1941.

Lina bên cậu con trai 2 tuổi năm 1941.

Không có bằng chứng nào cho thấy việc Lina Medina mang thai là do nguyên nhân khác với thông thường. Trước đó, cha của Lina đã tạm thời bị bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội loạn luân và giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, vì không có đầy đủ bằng chứng xác minh nên cảnh sát buộc phải để cha cô bé tại ngoại.

Điều kỳ lạ hơn nữa là cô bé Lina tuyệt đối không chịu tiết lộ cha của đứa bé là ai, cũng như về quá trình thụ thai của mình nên cho nên đến tận bây giờ người đàn ông này vẫn là một ẩn số, một bí mật vĩnh viễn không bao giờ được hé lộ.

Vào năm 1941, hai năm sau ca sinh nở, chuyên gia tâm lý trẻ em tại Đại học Columbia, bà Paul Kosak đã tiếp xúc với bé Lina để khơi gợi lại câu chuyện ly kỳ này.

Trong bài viết trên tờ New York Times năm 1941, bà Kosak kể: “Lina tỏ ra thông minh hơn hẳn bạn bè cùng tuổi. Cậu bé con cũng hoàn toàn khoẻ mạnh, trông còn nhanh lớn hơn cả những đứa trẻ bình thường. Cả Lina và mọi người trong gia đình cô bé đều hài lòng với ý nghĩ: Gerardo chỉ là cậu em trai bé nhỏ của Lina. Ngoài ra, bác sĩ Jose Sandoval, tác giả của cuốn sách viết về cô bé vào năm 2002, cũng phải thừa nhận rằng “Lina là một cô bé phát triển tâm lý hoàn toàn bình thường, thậm chí bé còn thích chơi với búp bê hơn cả với cậu con nhỏ của mình nữa.”

Cậu bé con của Lina được đặt tên là Gerardo theo tên của Tiến sĩ Gérado Lozada, người đầu tiên tiến hành chẩn đoán cho cô bé. Gerardo lớn lên không mảy may chút nghi ngờ. Mãi đến năm 10 tuổi, cậu bé mới biết sự thật về cô chị gái vẫn ở bên cạnh mình. Nhưng sau đó, Gerardo chấp nhận sự thật và vẫn chung sống bình thường với người mẹ chỉ hơn mình 5 tuổi.

Cuộc sống của bà mẹ trẻ nhất thế giới giờ ra sao?


Lina năm 33 tuổi vào năm 1967 tại Peru.

Lina năm 33 tuổi vào năm 1967 tại Peru.

Vào năm 1972, Lina Medina - bà mẹ trẻ tuổi nhất Thế giới này đã hạ sinh thêm người con trai thứ hai sau khi cô kết hôn với người đàn ông có tên Raul Jurado. Gerardo cũng vui mừng đón nhận đứa em trai thứ 2 của mẹ Lina và người chồng mới cưới. Hai anh em cách nhau 33 tuổi. Bảy năm sau đó, vào năm 1979, Gerardo đã qua đời vì mắc căn bệnh viêm tủy xương khi mới 40 tuổi.

Hiện nay, Lina đã 85 tuổi và đang sống cùng chồng ở một huyện của Lima (Peru). Còn cậu con trai thứ 2 của cô năm nay 44 tuổi, cũng đang sống mạnh khỏe, hiện đang định cư tại Mexico.

Tác hại của chứng dậy thì sớm

Những tường hợp dậy thì sớm - Cơ thể xuất hiện những đặc điểm của người trưởng thành như mọc lông vùng kín, ngực, dương vật phát triển mạnh, giọng nói thay đổi... trong số 100.000 trẻ mới có một bé gặp hội chứng trên. Tỷ lệ tăng lên 2 trong số 100.000 trẻ ở độ tuổi từ 8 đến 10.

Tác hại chủ yếu của chứng dậy thì sớm đó là cơ thể trẻ sẽ không thể phát triển tiếp. Như trường hợp của Akash, cậu bé có thể vĩnh viễn chỉ dừng lại ở kích cỡ trẻ sơ sinh, hoặc phát triển tiếp những không quá chiều cao của một đứa trẻ 5 tuổi.

Ngoài ra, dậy thì sớm cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm lý của trẻ nhỏ. Chúng sẽ phát triển cơ bắp một cách nhanh chóng mà không sao có thể kiểm soát được. Với việc thay đổi ở cái độ tuổi đáng ra phải như một tờ giấy trắng, tâm lý của trẻ rất dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều trường hợp trở nên mặc cảm tâm lý, khiến cuộc sống của họ như địa ngục không lối thoát.

Bên cạnh đó, dậy thì sớm có thể còn là hệ quả của một khối u ác tính trong cơ thể.

Phạm Hậu(th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

Chuyện đó đây - 4 phút trước

Hiệp định về xa lộ này được ký kết năm 1937 bởi 14 quốc gia: Argentina, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru và Mỹ.

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Ở những khu chung cư cũ trong thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), bạn có thể bị choáng ngợp bởi cảnh tượng tầng tầng lớp lớp quần áo đủ màu.

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Người đàn ông 37 tuổi đã quỳ gối tại hiện trường nhận thân nhân, ôm người phụ nữ mà khóc trong tức tưởi trong khi hai người không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Chuyện gì đã xảy ra?

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Lão nông đào trúng chiếc thìa liền mang về xúc cám cho lợn, trưởng thôn nhìn thấy thì hô hoán: 'Phải báo chính quyền ngay!'

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lão nông dân không biết rằng, món đồ mà ông nhặt được chính là di vật lịch sử cần được bảo vệ và lưu giữ.

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nhân viên điều phối đã phát hiện ra và kịp yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Francis Scott Key trước khi con tàu đâm sập một phần cầu, nhưng không kịp để sơ tán đội công nhân đang sửa cầu.

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chàng tiên cá bỗng hot rần rần tại Trung Quốc, thành hiện tượng sau một đêm nhờ vũ điệu lắc bụng 'bằng cả tính mạng' khiến dân mạng cười ngất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Màn trình diễn độc đáo của chàng tiên cá này hiện đang được lan truyền nhanh chóng trên các trang MXH tại Trung Quốc.

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Hai phụ nữ Mỹ 'bẫy' nhân viên ngân hàng, đưa thi thể cụ ông 80 tuổi đến rút tiền

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Truyền thông Mỹ đưa tin hai phụ nữ ở bang Ohio phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một vụ trộm kỳ lạ, trong đó họ được cho là chở một người đàn ông đã chết đến ngân hàng để rút 900 đô la từ tài khoản của người này.

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Cận cảnh tàu hàng đâm sập cầu Mỹ khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Biden nhận định đây không phải hành động cố ý

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Tàu hàng đâm trúng dầm cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, khiến các nhịp cầu bị sập và nhiều phương tiện rơi xuống sông.

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Ngày tàn của nghề giao đồ ăn: 'Shipper robot' xuất hiện tại Nhật Bản, có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, bất kể mưa nắng, thùng đồ chứa được 20kg

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Robot sử dụng camera để di chuyển trên vỉa hè, có thể tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và dừng đèn giao thông.

Nhan sắc thật của Vương Chiêu Quân được phục dựng: Xem xong liền biết vì sao nàng cung nữ này gây náo loạn lịch sử

Nhan sắc thật của Vương Chiêu Quân được phục dựng: Xem xong liền biết vì sao nàng cung nữ này gây náo loạn lịch sử

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

1 trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa với vẻ đẹp “chim sa” sở hữu diện mạo thực tế như thế nào?

Top