Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bức ảnh làm rộ nghi vấn Đệ nhất phu nhân Mỹ dùng thế thân

Thứ ba, 09:09 12/03/2019 | Bốn phương

Nhiều người đặt nghi vấn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sử dụng người đóng thế khi bà song hành cùng chồng trong chuyến đi tới bang Alabama.

Trong bức ảnh bà Melania chụp cùng Tổng thống Trump khi tới thăm đài tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong đợt lốc xoáy hồi đầu tháng 3 tại bang Alabama, nhiều người chỉ ra rằng người phụ nữ trong khuôn hình có phần cằm, tóc, cấu trúc xương mặt và chiều cao khác với đệ nhất phu nhân Mỹ.

Trong suốt chuyến thăm ngôn ngữ cơ thể của bà Melainia cũng được cho là cởi mở và thư thái hơn bình thường.

Bức ảnh làm dấy lên nghi vấn đệ nhất phu nhân Mỹ sử dụng người thế thân. (Ảnh: Twitter)
Bức ảnh làm dấy lên nghi vấn đệ nhất phu nhân Mỹ sử dụng người thế thân. (Ảnh: Twitter)

"Cách tạo dáng, cách bà ấy đi cũng khác biệt", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Melania vướng phải nghi vấn dùng thế thân.

Vào tháng 7/2018, Một số người dùng mạng xã hội tin rằng người bước ra khỏi chiếc Air Force One cùng Tổng thống Trump tại Brussels, Bỉ trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO không phải là vợ ông.

Nhiều người tin rằng người phụ nữ xuất hiện trong ảnh không phải là bà Melania. (Ảnh: Twitter)
Nhiều người tin rằng người phụ nữ xuất hiện trong ảnh không phải là bà Melania. (Ảnh: Twitter)

Trong suốt thời gian ông Trump lưu lại thủ đô của Bỉ, các hình ảnh chụp lại bà Melania cũng được cộng đồng mạng mang ra mổ xẻ vì cho rằng đệ nhất phu nhân Mỹ xuất hiện với ngoại hình quá đỗi khác biệt.

Bức ảnh chụp 2 vợ chồng Tổng thống Trump trong chuyến công du tới Brussels. (Ảnh: Twitter)
Bức ảnh chụp 2 vợ chồng Tổng thống Trump trong chuyến công du tới Brussels. (Ảnh: Twitter)

Tháng 10/2017, tờ Business Insider cũng đặt ra nghi vấn tương tự khi đưa ra hình ảnh một nữ mật vụ có ngoại hình, màu tóc, khuôn mặt khá giống với phu nhân của ông Trump.

Nữ mật vụ có ngoại hình giống bà Melania xuất hiện bên cạnh Đệ nhất phu nhân Mỹ. (Ảnh: BI)
Nữ mật vụ có ngoại hình giống bà Melania xuất hiện bên cạnh Đệ nhất phu nhân Mỹ. (Ảnh: BI)

Người ta bắt đầu chú ý tới sự xuất hiện của nữ mật vụ này trong lần đầu tiên cô tháp tùng vợ chồng Tổng thống Mỹ tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở California hồi tháng 2/2017. Kể từ đó, cô thường xuyên xuất hiện cùng bà Melania trong các chuyến đi trong và ngoài nước.

Trong những lần xuất hiện bên cạnh Đệ nhất phu nhân Mỹ, nữ nhân viên này thường mặc trang phục điển hình của Mật vụ Mỹ với âu phục đen, kính đen và tai nghe. Tuy nhiên, việc cô thường xuyên đi giày cao gót khiến một số người nghi ngờ vì cho rằng nó không phù hợp với công việc của một nữ mật vụ.

Theo Vtc.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top