Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị tố chi 6,5 triệu USD chạy trường cho ái nữ, tỷ phú Trung Quốc bị chê cười vì từng mạnh miệng "đánh giá thấp người không đi lên bằng thực lực"

Thứ bảy, 18:06 04/05/2019 | Bốn phương

Vụ lừa đảo tuyển sinh đại học lớn nhất nước Mỹ vẫn không ngừng gây xôn xao dư luận và mới đây lại gây chú ý khi tiết lộ danh tính của đại gia Trung Quốc chi số tiền 6,5 triệu USD cho con gái vào đại học Stanford.

Giữa tháng 3 vừa qua, Chiến dịch Varsity Blues do Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thực hiện đã vạch trần ra đường dây chạy trường đại học cho con của nhiều bậc phụ huynh , bao gồm giới nhà giàu, ngôi sao Hollywood và "ông lớn" trong ngành công nghiệp. 50 người liên quan bị bắt giữ, trong đó William Singer là tên đầu sỏ, số tiền "đút lót" lên đến 25 triệu USD, đây được xem là vụ lừa đảo tuyển sinh đại học lớn nhất từng bị phanh phui ở xứ sở cờ hoa.

William Singer là kẻ cầm đầu đường dây chạy trường lớn nhất nước Mỹ.
William Singer là kẻ cầm đầu đường dây chạy trường lớn nhất nước Mỹ.

Theo đó, nhiều phụ huynh sẵn sàng chi số tiền từ 200 nghìn USD đến 6,5 triệu USD để đảm bảo con cái mình có suất theo học các trường đại học danh tiếng như Yale, Stanford, Nam California, Georgetown. William Singer, khi đó là người đứng đầu một tổ chức tư vấn đại học mang tên Key Worldwide Foundation, đồng thời là CEO công ty Edge College & Career Network., sẽ đứng ra nhận lấy tiền "đút lót" để thuê người làm bài thi hộ và đút lót cho các quản trị viên, huấn luyện viên thể thao. Thông qua việc được chấp nhận vào đội tuyển thể thao của trường, thí sinh sẽ có thể đường đường chính chính trở thành sinh viên của trường bất chấp thành tích văn hóa có đạt yêu cầu hay không.

Yusi được cho là đậu vào trường Stanford nhờ vào khoản tiền đút lót của bố mẹ.
Yusi được cho là đậu vào trường Stanford nhờ vào khoản tiền "đút lót" của bố mẹ.

Mới đây, các trang báo đồng loạt tiết lộ danh tính của nữ sinh được bố mẹ chi đến 6,5 triệu USD, số tiền lớn nhất trong vụ chạy trường lần này, để đủ điều kiện trở thành sinh viên của trường đại học Stanford. Cụ thể, nữ sinh đó là Yusi Zhao, con gái của tỷ phú Tao Zhao, "ông trùm" ngành dược phẩm, đồng sáng lập công ty Shandong Buchang trị giá hàng tỷ USD. Tao Zhao từng được tờ Forbes bình chọn là người giàu thứ 21 tại Singapore với tài sản ròng lên đến 1,8 tỷ USD.

Chân dung ông Tao Zhao.
Chân dung ông Tao Zhao.

Được biết, bố mẹ Yusi được một người tin cậy giới thiệu quen biết William trước khi đưa cho người này số tiền 6,5 triệu USD để "mua" cho con gái suất học tại Stanford. Sau khi vụ việc bị phơi bày ra ánh sáng, luật sư của mẹ Yusi lên tiếng khẳng định gia đình Zhao cũng là nạn nhân của phi vụ chạy trường.

Khi đó, mẹ Yusi do không rành về thủ tục nhập học trường đại học ở Mỹ nên đã nhờ William tư vấn. Sau khi con gái được nhận vào học khoảng 1 tháng, mẹ Yusi theo lời William đã đồng ý đóng góp số tiền trên vì tưởng đây là khoản quyên góp cho trường nhằm mục đích trả lương cho thực tập sinh, tài trợ học bổng cho các chương trình thể thao và giúp đỡ các sinh viên nghèo, tạo điều kiện cho họ có thể theo học Stanford.

Mẹ Yusi phủ nhận việc sử dụng số tiền kia để chạy trường cho con gái, bà không cần làm vậy vì Yusi thừa sức thi đậu vào Stanford với thành tích học tập thuộc loại khá giỏi của cô bé. Thêm nữa, thời điểm đó, Yusi cũng nhận được rất nhiều thư mời nhập học tại các trường đại học khác ở Mỹ.

Năm 2017, Yusi từng đăng đoạn clip dài hơn 1 tiếng khoe về việc được nhận vào trường Stanford, kết quả của quá trình học tập gian nan không ngừng nghỉ. Trong đó, thiếu nữ 17 tuổi còn chia sẻ kinh nghiệm thi cử và học tiếng Anh với mọi người. Sau khi vụ việc bị phanh phui, cư dân mạng đồng loạt kéo nhau vào "khủng bố" đoạn clip.

Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2015, ông Tao từng nói: "Khả năng của bạn phải phù hợp với đẳng cấp của gia đình. Tôi không đánh giá cao những đứa trẻ không đi lên bằng chính năng lực của mình. Nếu có cơ hội gặp, tôi sẽ dạy dỗ chúng". Lời phát biểu của vị tỷ phú giờ đây chẳng khác gì trò đùa, "gậy ông đập lưng ông".

Một nguồn tin thân cận cho hay, Stanford đã tiến hành đuổi học Yusi, gạch tên vị tiểu thư người Trung Quốc khỏi tất cả danh sách và hoạt động của trường. Ông Tao mới đây cũng phải lên tiếng rằng việc con gái đang đi học ở Mỹ là vấn đề cá nhân, không hề liên quan đến Shandong Buchang để tránh gây ra tổn thất không đáng có đối với công ty.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 21 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bốn phương - 2 ngày trước

Cặp vợ chồng triệu phú này cho biết họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để trở thành những người tu hành.

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dù không được đánh giá cao về thẩm mỹ nhưng The New York Times vẫn bình chọn đây là một trong những là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ.

Top