Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái bị cha mẹ đẻ khoét mắt 'làm lễ' cầu tài lộc, cảnh sát điều tra phát hiện chuyện man rợ

Chủ nhật, 17:00 12/09/2021 | Bốn phương

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận ở Indonesia vì mức độ nghiêm trọng của nó và không ai có thể ngờ thủ phạm lại chính là cha mẹ ruột và những người họ hàng của bé gái.

Tờ tin tức Kompas của Indonesia đưa tin, mới đây, một sự việc vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực Gowa, tỉnh Nam Sulawesi, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Nếu như không có sự phát hiện kịp thời của các nhà chức trách, không ai có thể tưởng tượng số phận cô bé 6 tuổi tội nghiệp ấy sẽ ra sao. Điều khiến người ta căm giận hơn cả là thủ phạm lại chính là cha mẹ và những người thân trong gia đình cô bé. Tất cả vì niềm tin mù quáng, mê tín dị đoan.

Cụ thể, vào ngày 1/9 vừa qua, một số sĩ quan cảnh sát được vài người họ hàng của cô bé AP (tên viết tắt) dẫn đến nhà để điều tra về cái chết của em trai 22 tháng tuổi của cô bé. Bởi trước đó, có thông tin cho rằng cậu bé bị cho uống 2 lít nước muối. Hành vi tàn ác ấy được cho là một phần của nghi lễ kỳ quái.

Bé gái bị cha mẹ đẻ khoét mắt làm lễ cầu tài lộc, cảnh sát điều tra phát hiện chuyện man rợ - Ảnh 1.
Cô bé AP bị chính cha mẹ và ông nội cùng chú đè ra móc mắt để thực hiện nghi lễ hiến tế mê tín dị đoan.

Khi các nhà chức trách đến nhà để tìm hiểu vụ việc, họ vô tình nghe thấy tiếng trẻ con la hét sợ hãi rồi đập vào mắt họ là cảnh tượng khủng khiếp không thể tin nổi. Cha mẹ, ông nội và người chú của AP đã cố gắng đục khoét con mắt bên phải cô bé như một phần của nghi lễ hiến tế mang tên Pesugihan mà họ tin rằng nghi lễ này sẽ giúp họ... trở nên giàu có.

Một đoạn clip gây sốc cho thấy mẹ của AP đã đẩy ngón tay cái vào sâu trong hốc mắt của cô bé khi bố, ông và chú của em ghì chặt tay chân để giữ cho đứa trẻ không cử động.

Bé gái bị cha mẹ đẻ khoét mắt làm lễ cầu tài lộc, cảnh sát điều tra phát hiện chuyện man rợ - Ảnh 2.
Đứa trẻ đã được đưa vào viện cấp cứu.

Bayu, một người chú khác của AP, người đã tố giác hành vi tàn ác với cảnh sát, nói với các phóng viên địa phương rằng: “Gia đình bé AP đã thực hiện trò chơi ma thuật này trong một thời gian dài. Mí mắt của AP thậm chí đã bị mẹ cô bé cắt đi".

Ông nội và chú của AP hiện đang bị cảnh sát giam giữ để chờ buộc tội. Trong khi đó, cha mẹ em phải trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe tâm thần vì 2 người này tự tuyên bố mình đã bị những "linh hồn xấu xa" chiếm giữ.

Boby Rachman, người đứng đầu Đơn vị Điều tra Hình sự Cảnh sát Gowa, cho biết: "Từ kết quả điều tra, chúng tôi xác nhận đúng là cha mẹ của các nạn nhân đã thực hành ma thuật hoặc một loại nghi lễ Pesugihan nào đó và điều này đã ảnh hưởng đến tâm trí dẫn đến hành vi bạo hành con cái của họ".

Bé gái bị cha mẹ đẻ khoét mắt làm lễ cầu tài lộc, cảnh sát điều tra phát hiện chuyện man rợ - Ảnh 3.
Không rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của cô bé ra sao.

Cả 4 người (bao gồm cha mẹ, ông nội và chú của cô bé AP) đều phải đối mặt với ít nhất 10 năm tù vì tội lạm dụng trẻ em. Bản án sẽ nặng hơn nếu họ bị kết tội gây ra cái chết của cậu bé 22 tháng tuổi.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ một bác sĩ phù thủy, người được cho là đã xúi giục gia đình hy sinh con cái của họ cho nghi lễ hiến tế.

L.T 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 17 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top