Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 2 tuổi hồi sinh sau 4 năm bị gia đình bỏ đói

Thứ bảy, 09:30 19/12/2020 | Bốn phương

Hope, cậu bé Nigeria từng bị cha mẹ, dân làng ruồng bỏ trên phố và xem như phù thủy, giờ khỏe mạnh, có năng khiếu nghệ thuật sau 4 năm được tổ chức từ thiện cưu mang.

Bé 2 tuổi hồi sinh sau 4 năm bị gia đình bỏ đói - Ảnh 2.

Hope gầy gò chỉ còn da bọc xương được Anja Ringgren Loven cho ăn và uống nước trên phố hồi năm 2016. Ảnh: Anja Ringgren Loven

Đầu năm 2016, cậu bé 2 tuổi người Nigeria khiến cả thế giới xót xa khi xuất hiện trong một bức ảnh trên mạng xã hội. Em bé thân hình còi cọc, trần truồng giữa phố đang được Anja Ringgren Loven, tình nguyện viên người Đan Mạch và cũng là người sáng lập tổ chức từ thiện DINNødhjæl, cho ăn, uống nước.

Cậu bé, được đặt tên là Hope (Hy vọng), đã bị chính gia đình và dân làng ruồng bỏ, xa lánh vì bị cho là phù thủy.

"Lúc được chúng tôi cứu, tình trạng của Hope rất khủng khiếp. Cậu bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và mắc nhiều căn bệnh. Hai tuần đầu khi nằm viện, cậu bé trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi thậm chí còn không biết em có sống nổi không", Anja kể.

Hope sau đó được Anja đưa về tổ chức từ thiện của mình để chăm sóc cùng với hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi trong vòng 8 năm qua. Sau 4 năm được cưu mang và dạy dỗ, Hope đã có sự thay đổi ngoạn mục.

"Hope hiện rất khỏe mạnh và thích đi học. Thằng bé rất thông minh và đam mê của em là nghệ thuật. Hope thực sự có năng khiếu ở môn vẽ và nhiều bức tranh của cậu bé còn được đem bán. Chúng tôi gọi em là Picasso bé nhỏ", Anja nói thêm.

Bé 2 tuổi hồi sinh sau 4 năm bị gia đình bỏ đói - Ảnh 3.

Hope hiện khỏe mạnh và có năng khiếu về hội họa. Ảnh: Jam Press.

Từ khi về DINNødhjæl, Hope chưa gặp lại bố mẹ và tổ chức này cũng không thể liên lạc được với bất cứ người họ hàng nào của em. Dù có khởi đầu vất vả, hiện Hope đã có thể vui vẻ xem lại bức ảnh khi em được Anja tìm thấy.

"Cậu bé thường xuyên chỉ vào bức ảnh và mỉm cười như thể em thấy tự hào lắm", Anja, hiện là đại sứ của Tổ chức Universal Peace Federation International, nói. "Nhưng tôi biết đó không phải là sự tự hào. Trẻ em sinh ra vốn đã có khả năng tha thứ và không có định kiến. Chúng tôi nuôi dưỡng Hope để thù hằn với cha mẹ, những người đã bỏ rơi em, buộc tội em là phù thủy và bỏ rơi em trên phố cho đến chết? Không, tất nhiên là không. Mê tín dị đoan là hậu quả của việc không được giáo dục một cách có bài bản, sự nghèo đói cùng cực, cuồng tín tôn giáo và tham nhũng. Không xã hội nào có thể phát triển nếu người dân bị tước đoạt các quyền cơ bản của con người như tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội".

Những lời buộc tội phù thủy thường xuất phát từ tình trạng chết chóc hoặc bệnh tật trong gia đình, mùa màng thất bát, thất nghiệp hoặc vô sinh. Trẻ em lần lượt bị biến thành vật tế thần và bị gán mác là phù thủy, và bị chính những người sống trong làng ruồng bỏ.

Bé 2 tuổi hồi sinh sau 4 năm bị gia đình bỏ đói - Ảnh 4.

Hope trong vòng tay của Anja sau 4 năm được đưa về tổ chức cứu trợ do cô sáng lập. Ảnh: SWNS.

Anja và nhóm của cô đã cưu mang hơn 300 trẻ em và hiện cô chăm sóc cho 76 đứa trẻ tại DINNødhjæl, trung tâm dành cho trẻ em lớn nhất Tây Phi.

Trong số đó có những bé gái 9 tuổi từng bị tra tấn, lạm dụng tình dục và thậm chí chôn sống.

"Giáo dục là sự đầu tư mạnh mẽ nhất trong xã hội và là vũ khí mạnh nhất trước sự ngu dốt. Để giải quyết một vấn đề, bạn cần phải có sự tương tác và giao tiếp của con người, chứ không phải là sự phán xét. Chúng tôi chuyên nghiệp trong cách làm việc. Chúng tôi cần phải giúp người dân thay đổi tư tưởng và khai sáng cho họ qua các chương trình vận động chính sách ở các khu vực nông thôn", Anja chia sẻ.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Top