Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảnh bị rò rỉ của Hoàng quý phi Thái Lan

Thứ năm, 14:00 24/12/2020 | Bốn phương

Vài bức trong số 1.400 ảnh bị đánh cắp của Hoàng quý phi Sineenat cho thấy bà khoe vùng da dưới cánh tay chưa được cạo sạch hay để lộ vòng một trong những trang phục kiệm vải.


Ảnh bị rò rỉ của Hoàng quý phi Thái Lan - Ảnh 2.

Hoàng quý phi Sineenat diện váy ngắn trong những bức ảnh selfie được chụp từ năm 2012 đến 2014. Ảnh: Mail.

Hôm 22/12, thông tin về việc 1.400 bức ảnh nhạy cảm của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi bị kẻ thù phát tán được lan truyền trên báo chí nước ngoài, khiến những đồn đoán về đấu đá nội bộ giữa vợ của Vua Vajiralongkorn, Hoàng hậu Suditha, với đội ngũ hậu cung của ông càng trở nên rõ ràng.

Scandal mới nhất của hoàng gia Thái Lan xảy ra sau khi Sineenat được nhà vua phục vị. Năm ngoái, bà Sineenat bị phế truất và bỏ tù vì bị cáo buộc tìm cách tranh ngôi đoạt vị với Hoàng hậu Suthida.

Pavin Chachavalpongpun, một nhà phê bình nổi tiếng của hoàng gia Thái Lan hiện sống ở Nhật Bản, nói với Mail rằng ông được một người giấu tên gửi cho thẻ nhớ chứa những bức ảnh trên hồi tháng 8 kèm bức thư, khẳng định các hình ảnh được lấy từ điện thoại của bà Sineenat khi bà ngồi tù.

Pavin cho rằng số ảnh do kẻ thù của Hoàng quý phi phát tán. Những người này nhiều khả năng là đồng minh của Hoàng hậu Suthida, nhằm cố "phá hoại" việc Hoàng quý phi trở lại hậu cung. Pavin cho biết ông đã chia sẻ vài trong số 1.400 bức ảnh nhằm "cho thấy một khía cạnh khác của chế độ quân chủ".

Ảnh bị rò rỉ của Hoàng quý phi Thái Lan - Ảnh 3.

Các bức ảnh được lấy từ điện thoại của bà Sineenat trong thời gian bà ngồi tù vì có hành vi bất trung với Vua và chống lại mệnh lệnh của Hoàng hậu. Ảnh: Mail.

Một số ảnh cho thấy Hoàng quý phi trong tình trạng khỏa thân, nhưng Pavin quyết định không công bố chúng. Số khác chụp bà Sineenat khoe vùng da dưới cánh tay chưa được cạo sạch.

Những bức ảnh trên, được cho là được chụp từ năm 2012 đến 2014, cũng được gửi cho nhiều nhà chỉ trích chế độ quân chủ bên ngoài Thái Lan.

Ông Pavin nhận được bức thư không có tên người gửi từ cuối tháng 8, được đóng dấu bưu điện ở Pháp và chứa thẻ nhớ lưu trữ các hình ảnh nhạy cảm của Hoàng quý phi. Hầu hết là ảnh selfie, một số được bà Sineenat chụp trong nhà tắm hay trên xe hơi, số khác "hoàn toàn trần truồng".

Người gửi còn mô tả những bức ảnh này là hồ sơ tuyệt mật được trộm từ điện thoại của bà Sineenat sau khi bà bị bắt hồi tháng 10/2019 và bị nhà vua phế truất. Theo ông Pavin, người gửi có thể "đã chờ thời cơ để phát tán chúng", bởi thời điểm ông nhận được thư trùng vào thời điểm bà Sineenat được ra tù và phục vị hồi tháng 8.

"Thật khó tin đó là một sự ngẫu nhiên", Pavin nói, cho rằng có thể kẻ phát tán thuộc đoàn tùy tùng của Hoàng hậu Suthida.

Pavin và nhà báo Anh Andrew MacGregor Marshall, người cũng nhận được những bức ảnh trên, đều bị chính quyền Thái Lan gọi là các nhà ngoại giao không được thừa nhận hồi năm 2017, và Pavin tin rằng đó là lý do mà người gửi thư tìm đến ông.

MacGregor Marshall viết trên tài khoản mạng xã hội sau khi nhận được những bức ảnh rằng: "Có vẻ như bà ấy đã chụp những bức ảnh này để gửi cho Vajiralongkorn (Vua Rama X)... và hình ảnh đã bị rò rỉ nhằm phá hoại con đường trở lại làm thiếp của Vajiralongkorn của Koi (biệt danh của Sineenat)".

Marshall nói thêm bức thư mà ông nhận được có địa chỉ giả, thực chất là thuộc cơ quan tình báo ở Đức, nơi Vua Vajiralongkorn dành nhiều thời gian để sinh sống.

Ảnh bị rò rỉ của Hoàng quý phi Thái Lan - Ảnh 4.

Hoàng quý phi Sineenat chụp cùng Vua Rama X trong cung điện hồi tháng 8/2019. Ảnh: AFP.

Bà Sineenat, một cựu vệ sĩ hoàng gia, được phong làm Hoàng quý phi đúng vào sinh nhật thứ 67 của vua Thái hồi tháng 7 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên trong vòng gần một thế kỷ một nhà vua của Thái Lan lập thiếp. Trước đó hai tháng, vua kết hôn với người vợ thứ tư - Hoàng hậu Suthida.

Cả Hoàng hậu Suthida, 42 tuổi, và bà Sineenat đều từng là sĩ quan cấp cao trong các lực lượng an ninh cung điện. Nhưng tháng 10 năm ngoái, chỉ chưa đầu ba tháng sau khi sắc phong Sineenat, nhà vua bỏ tước hiệu của bà vì "không trung thành với nhà vua", đồng thời "có hành vi chống lại mệnh lệnh của Hoàng hậu để thỏa mãn tham vọng cá nhân".

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 16 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top