Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bốn người trong một gia đình thiệt mạng vì chui vào bồn tôm

Thứ hai, 10:12 09/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết: Tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty TNHH Việt Nam ChiTin-Hậu Giang (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) chuyên sơ chế vỏ, đầu tôm - làm 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h ngày 7/12, ông Đào Hiền Phương (SN 1968, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đi kiểm tra bồn chứa dịch tôm có dung tích 20m3 để chuẩn bị cho công tác vệ sinh. Do van bồn bị nghẽn, ông Phương bắc thang chui xuống kiểm tra thì bị ngạt khí dẫn đến ngất xỉu. Thấy vậy, anh Đào Vũ Khánh (SN 1993), con ruột ông Phương đi xuống cứu cha cũng bị ngạt. Lúc này, ông Đào Hiền Ngoan (em ruột ông Phương) cùng Đào Hiền Đáng (cháu ông Phương) cùng chui vào cứu, nhưng tất cả đều bị ngạt khí, ngất tại chỗ.

Sau khi 4 nạn nhân trên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ông Đào Hiền Phương và anh Đào Vũ Khánh đã chết ngay trong đêm đó. Đến chiều 8/12, ông Đào Hiền Ngoan và anh Đào Hiền Đáng cũng không qua khỏi. Tất cả 4 nạn nhân là anh em, cha con, chú cháu ruột trong một gia đình.

Được biết, công ty trên có 3 bồn inox chứa dung dịch nước ép từ đầu tôm, đặt cạnh nhau. Theo quy định, khi vệ sinh bồn, công nhân không được chui vào bên trong bồn, vì khí độc trong bồn gây chết người.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo xã Tân Phú Thạnh, lãnh đạo huyện Châu Thành A và đại diện phía công ty đã cử các đoàn đến thăm hỏi, động viện và hỗ trợ gia đình lo hậu sự các nạn nhân xấu số. Vụ việc đang được Công an tỉnh Hậu Giang điều tra, làm rõ.   

Huỳnh Sử
 
Bắt hết xe “rùa bò” trên vành đai 3

Bắt đầu từ hôm nay, 9/12, Thanh tra giao thông và CSGT Hà Nội sẽ mở đợt cao điểm xử lý xe khách vi phạm dọc tuyến đường vành đai 3 (Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng). Tất cả các xe khách chạy kiểu “rùa bò”, vi phạm quy định đón trả khách trên tuyến này sẽ bị xử lý nghiêm. Hình thức cao nhất là giữ xe, thu hồi giấy phép kinh doanh của nhà xe. Theo Đội CSGT số 14, từ đầu năm đến nay, sơ bộ đã xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, vi phạm tốc độ được 2.286 trường hợp, phạt tiền 1,8 tỷ đồng, tạm giữ 31 xe, tước Giấy phép lái xe 320 trường hợp. Trong đó, xử lý tái phạm 47 trường hợp và đề xuất cắt lượt 33 xe.

TS

Bộ GTVT thu giấy phép 2 doanh nghiệp làm “hộp đen”

Theo công văn vừa được phát đi từ Bộ GTVT thì thêm 2 doanh nghiệp sản xuất thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) xe ôtô bị thu hồi giấy phép. Đó là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Việt Hồng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn BYNS. Cả hai cùng mắc lỗi không tồn tại ở địa điểm đăng ký kinh doanh, hiện tượng vẫn được coi là doanh nghiệp “ma”. Bộ GTVT cũng đã thông báo với các doanh nghiệp vận tải mua thiết bị của hai doanh nghiệp này cần phải thay thế ngay bằng thiết bị mới do các đơn vị cung cấp uy tín bán ra. Như vậy, đến nay đã có 16 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh “hộp đen” có vi phạm, bị thu hồi giấy phép.

TL

Miền Bắc được dự báo sẽ tiếp tục đón không khí lạnh trong nhiều ngày tới. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một số khu vực miền núi như Sa Pa còn có sương mù dày đặc, tầm nhìn xa có nơi xuống dưới 50m. Ngoài ra, trời sẽ trở lại trạng thái hanh khô, nền nhiệt tăng lên mức 23-26 độ C vào buổi trưa.               
 
Hải Phong
 
Bộ Công an đã có văn bản thể hiện đồng tình nhập khẩu pháo hoa để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu 2 vạn thùng pháo hoa tầm thấp.      
 
NM
 
Nêu tên các cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn. Đây là yêu cầu mà Bộ NN&PTNT đưa ra trong dịp Tết Nguyên đán này. Theo đó, các kết quả kiểm tra, thanh tra sản xuất thực phẩm sẽ được công khai, cơ sở nào vi phạm sẽ được chỉ rõ, từ địa điểm sản xuất đến mặt hàng để người dân biết.  
 
LP
 
Bộ Xây dựng cho biết, trước ngày 15/1/2014, các tỉnh sẽ có báo cáo khảo sát thực trạng nhà ở của người dân và thực trạng bão, lụt trên địa bàn. Dựa vào đó, bộ này sẽ đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đối với số hộ nghèo tại khu vực nông thôn cần hỗ trợ xây dựng nhà ở chống bão lũ.   
 
Anh Đài
 
Một phụ nữ mang u nang buồng trứng nặng 4kg đã được phẫu thuật thành công tại BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ). Ngày 8/12, bệnh viện này cho hay, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, ngoài ra cần đợi kết quả giải phẫu bệnh lý khối u này để có hướng điều trị tiếp. Bệnh nhân 47 tuổi và đã được cắt tử cung bán phần cách đây 19 năm.    
 
Hải Phong
 
Ngày 8/12, một chiếc xe tải rơi xuống vực sâu 30m đã khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng tại khu vực giáp ranh giữa công ty than Đồng Vông và công ty than Vietmindo (thuộc 2 địa phương Uông Bí và Hoành Bồ, Quảng Ninh). Được biết, chiếc xe này đang chở than từ khu vực đồi 435 vào khoảng 4h sáng.  
 
Anh Đài 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top