Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về "vùng có dịch", không có chuyện "ngăn sông cấm chợ"

GiadinhNet - Liên quan đến băn khoăn của người dân trong việc "cách ly y tế khi về quê đón Tết", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, 12 tỉnh, thành có ca bệnh COVID-19 không có nghĩa tất cả người dân sống ở 12 tỉnh, thành này đều thuộc diện cách ly, không được phép di chuyển.

Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về vùng có dịch, không có chuyện ngăn sông cấm chợ - Ảnh 1.

Chiều 5/2, báo cáo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho thấy, cùng với việc lấy 147.748 mẫu xét nghiệm tại các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19, Bộ Y tế đã khẩn trương, tích cực chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chi viện nguồn lực chống dịch cho các địa phương; cùng các lực lượng liên quan, địa phương truy vết thần tốc với mạng lưới từ Trung ương tới địa phương để xác định nhanh các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh, nhằm xác định khoanh vùng kịp thời. 

Mới nhất, ngay trong chiều 5/2, sau cuộc họp giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành có ca mắc COVID-19, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có mặt tại Điện Biên hỗ trợ địa phương này chống dịch. Tại đây vừa phát hiện 3 ca mắc COVID-19. 

Bộ Y tế liên tục thông báo cho người dân những địa điểm nguy cơ để người dân biết, khai báo cơ quan y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời.

11 tỉnh, thành có ca bệnh không có nghĩa người dân sống ở đó đều thuộc diện cách ly, không được phép di chuyển

Liên quan đến băn khoăn của người dân trong việc "cách ly y tế khi về quê đón Tết", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, 12 tỉnh, thành phố đang có ca bệnh COVID-19 nhưng không có nghĩa tất cả người dân sống ở các tỉnh, thành này đều thuộc diện cách ly, không được phép di chuyển. 

"Đặc biệt không có chuyện "ngăn sông cấm chợ", không được “làm quá” yêu cầu, gây cản trở, khó khăn cho dân" – Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ.

Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về vùng có dịch, không có chuyện ngăn sông cấm chợ - Ảnh 2.

"Không có chuyện "ngăn sông cấm chợ", không được “làm quá” yêu cầu, gây cản trở, khó khăn cho dân" - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ chiều 5/2. Ảnh: VGP


Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế đang xây dựng và sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về vùng có dịch.

Theo dự thảo, những khu vực ổ dịch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định khoanh vùng, phong tỏa thì phải tuân thủ nghiêm ngặt. Trong đó, các đối tượng F1 đều phải được đưa đi cách ly tập trung; F2 thì cách ly theo dõi tại chỗ. Những đối tượng còn lại phải được sàng lọc, giám sát y tế, và những đối tượng này có được ra khỏi khu phong tỏa, khoanh vùng đó hay không là do thẩm quyền của địa phương đó quyết định.

Nếu từ các khu vực ổ dịch (do UBND cấp tỉnh quyết định khoanh vùng, phong tỏa), ngoài các đối tượng F1, F2, các đối tượng khác nếu được cơ quan có thẩm quyền cho ra ngoài/đến địa phương khác, người đó phải khai báo, tự theo dõi, giám sát tại nơi cư trú, giám sát chặt chẽ như giám sát F2 tại nơi phong tỏa, nếu có vấn đề phát sinh phải xử lý ngay.

Còn lại ở vùng không thuộc ổ dịch, phong tỏa thì mọi hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Những người được phép di chuyển trong kỳ nghỉ Tết tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập-Khai báo y tế). 

Xem xét điều chỉnh thời gian cách ly 21 ngày

Trước diễn biến phức tạp của biến chủng mới virus SARS-CoV-2, công tác phòng, chống dịch trong nước đã "thận trọng" nâng thời gian cách ly lên 21 ngày thay vì 14 ngày.

Tại cuộc họp chiều nay, các chuyên gia cho biết các kết quả nghiên cứu cho thấy, tuy chủng virus mới có hệ số lây cao hơn, thời gian khởi phát nhanh hơn nhưng thời gian ủ bệnh của tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2 đều vào khoảng từ 14 ngày. 

Vì vậy, Bộ Y tế đang xem xét nhưng phân tích khoa học cuối cùng để có văn bản điều chỉnh thời hạn cách ly tập trung. Thực tế, các nước trên thế giới cũng đang thực hiện cách ly tập trung là 14 ngày.    

Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về vùng có dịch, không có chuyện ngăn sông cấm chợ - Ảnh 3.

Ảnh: VGP


Bên cạnh đó, các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo nhận định tình trạng đáng lo ngại, nguy cơ từ chuyến xe khách, chuyến xe đường dài di chuyển từ vùng dịch về các địa phương, điển hình, Điện Biên đã phát hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường chỉ đạo, xử phạt nghiêm tất cả các phương tiện xe khách vi phạm, khuyến cáo, đề nghị tất cả người dân trên các chuyến xe khách đeo khẩu trang suốt hành trình di chuyển, để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm soát tốt, tuy nhiên, các địa phương cần tập trung theo dõi việc điều tra dịch tễ của người dân, đặc biệt trên chuyến xe từ các vùng dịch trở về. Chuyến xe từ Hải Dương lên Điện Biên, chính quyền địa phương lưu ý đến những người xuống xe ngang đường (nếu có); qua đó, khống chế rủi ro, hạn chế lây lan dịch bệnh.

Việc cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 bao gồm các hình thức đã được hướng dẫn cụ thể:

- Cách ly tại nhà, nơi cư trú theo quyết định 879/QĐ-BYT năm 2020

- Cách ly tại cơ sở cách y tế tập trung theo quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020

- Cách ly tại khách sạn theo quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020

- Cách y y tế vùng có dịch theo quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020

- Cách ly y tế tại cơ sở khám chữa bệnh theo quyết định 151/QĐ-BYT ngày 3/4/2020.

Võ Thu

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top