Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế sát cánh điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở TP.HCM

Thứ bảy, 20:22 17/07/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trước tình hình cấp bách của dịch COVID-19, UBND TP.Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Bệnh viện Hồi sức COVID-19 trên cơ sở trưng dụng một phần cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM mới đi vào hoạt động tháng 10/2020 (tại Khu phố 3, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức).

Bộ Y tế sát cánh điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở TP.HCM - Ảnh 1.

Xung quanh việc vận hành bệnh viện, BSCKII Lê Anh Tuấn, Phó GĐ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM kiêm Phó GĐ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã có cuộc trao đổi về vấn đề này.

Xin BS cho biết Bệnh viện Hồi sức COVID-19 tập trung điều trị cho bệnh nhân nào?

BSCKII Lê Anh Tuấn: Chúng tôi tập trung cao độ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch do các bệnh viện tuyến 3 (tầng 3) chuyển đến. Cùng với đó còn phải đảm bảo điều trị bệnh nhân có bệnh lý ung thư trong ngày ở khu vực ngoại trú. Đây là bệnh viện điều trị COVID-19 ở tầng 4, tầng cao nhất ngang cấp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bộ Y tế sát cánh điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở TP.HCM - Ảnh 2.

BSCKII Lê Anh Tuấn, Phó GĐ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Quy mô của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thế nào?

BS.CKII Lê Anh Tuấn: BV có quy mô hỗ trợ hô hấp cho 1.000 bệnh nhân. Cụ thể theo kế hoạch, chúng tôi bố trí 100 giường hồi sức tích cực cho bệnh nhân nguy kịch, 900 giường cho bệnh nhân nặng. Ở đây chỉ tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng, từ các tầng kế cận chuyển lên chứ không phải từ các bệnh viện dã chiến.

Trước mắt đã bố trí như thế nào, thưa bác sĩ?

BSCKII Lê Anh Tuấn: Chúng tôi đã triển khai được 100 giường hồi sức và một số giường nguy kịch.

Theo kế hoạch thì đây là bệnh viện có quy mô 1.000 giường cho bệnh nhân nặng, nhưng không có nghĩa là chúng tôi triển khai ngay lập tức 1.000 giường. Bệnh viện hồi sức tích cực đòi hỏi nhiều thứ như: Trang thiết bị hiện đại, máy lọc máu, máy thở cao cấp… Vậy nên số lượng bệnh nhân tới đâu thì triển khai tới đó, tuỳ diễn biến mà chúng tôi sẽ tiếp tục huy động trang thiết bị, vật tư y tế từ các bệnh viện bạn, sự đầu tư của TP.HCM và của Bộ Y tế.

Bộ Y tế sát cánh điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở TP.HCM - Ảnh 3.

Bệnh nhân đang được điều trị tại BV.

Để dáp ứng yêu cầu điều trị thì nhân lực cụ thể sẽ như thế nào, thưa bác sĩ?

BSCKII Lê Anh Tuấn: Dự kiến BV sẽ có 340 bác sĩ, hơn 1.000 điều dưỡng; lực lượng hỗ trợ khoảng 500 nhân viên. Đội ngũ tinh nhuệ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và các bệnh viện tuyến trung ương do Bộ Y tế cử vào và huy động lực lượng từ các tỉnh bạn… Trước mắt đã tập trung được 533 cán bộ từ các bệnh viện lớn từ trung ương, TP.HCM và nhiều tỉnh cử vào. Lý do mới tiếp nhận 533 cán bộ vì bước đầu mới triển khai được hơn 100 giường.

Bộ Y tế hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thế nào?

Ngay từ ngày đầu tiên triển khai, lãnh đạo Thành ủy, Thành phố và Bộ Y tế đã thăm, giám sát kỹ và cam kết hỗ trợ ngay từ đầu. Sẽ có cơ chế đặc thù giải quyết nhanh như: Việc ăn, ở của nhân viên thì Thành phố sẽ lo. Trang thiết bị thì Thành phố và Bộ Y tế sẽ điều phối. Nhân sự cũng được sự điều động từ Thành phố và Bộ Y tế. Quan trọng nhất là làm sao bệnh viện tổ chức tốt hoạt động chuyên môn và công tác khám, chữa bệnh. Đến nay các hoạt động chuyên môn đều triển khai bài bản, khoa học.

Văn Đạo - Diễm Hằng

Văn Đạo - Diễm Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top