Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế phát động chiến dịch tầm soát ung thư vú

Thứ bảy, 20:10 14/10/2017 | Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (14/10), Bộ Y tế phát động chiến dịch “Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40” tại Nhà hát lớn, TP Hà Nội.

Lễ phát động Chiến dịch có sự tham dự của Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng lao động, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y Dược Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng; Đại sứ quán Thụy Điển, các nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng ngàn phụ nữ tham dự.


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến (bìa phải); nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y Dược Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và các đại biểu tại Lễ phát động Chiến dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến (bìa phải); nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y Dược Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và các đại biểu tại Lễ phát động Chiến dịch.

Chiến dịch là một trong những hoạt động thường niên, liên tục tiếp nối thành công của chiến dịch We care for her – Vì phụ nữ, vì ngày mai kéo dài từ năm 2013 do Bộ Y tế, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng với sự đồng hành của Văn phòng đại diện Hoffmann – La Roche. Năm nay Chiến dịch tổ chức khám sàng lọc miễn phí triển khai tại Hà Nội, Huế, TP HCM cho 10.000 phụ nữ từ độ tuổi 40 trở lên.


Các nghệ sĩ nổi tiếng là đại sứ của Chiến dịch

Các nghệ sĩ nổi tiếng là đại sứ của Chiến dịch

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Viết Tiến cho biết, hiện nay căn bệnh ung thư đang trở thành gánh nặng lớn của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê, mỗi năm cả nước có khoảng 126.000 ca mắc mới ung thư, trong đó có khoảng 12.500 ca ung thư vú và hơn 4.500 trường hợp tử vong vì ung thư vú, chiếm 25% tổng số các loại bệnh ung thư ở nữ giới. Đáng lưu ý, nhiều năm trở lại đây, độ tuổi phụ nữ Việt Nam mắc ung thư vú có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Phát hiện càng sớm điều trị càng đơn giản, hiệu quả điều trị càng cao, chi phí điều trị càng ít. Tuy nhiên do yếu tố tâm lý nên nhiều phụ nữ Việt Nam còn e ngại, không đi khám sàng lọc để được phát hiện sớm nên nhiều chị em đến bệnh viện khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, tốn kém.

Thứ trưởng đánh giá cao sáng kiến của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và Tập đoàn Roche đã đưa ra chương trình và thực hiện thành công, liên tục trong những năm qua. “Tôi kêu gọi chị em phụ nữ hãy quan tâm và thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm. Tôi đề nghị lãnh đạo Bệnh viện K, bệnh viện ung bướu, các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chú Minh, Huế quan tâm phối hợp với Quỹ tổ chức thành công chương trình rất ý nghĩa này” – Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh. Ông cũng tin tưởng hoạt động này không chỉ có ý nghĩa đối với 10.000 phụ nữ tại Hà Nội, Huế và TP HCM được khám sàng lọc, qua đây nhờ các cơ quan truyền thông đưa tin để các phụ nữ Việt Nam được nâng cao nhận thức để tự phát hiện sớm để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Chiến dịch diễn ra từ 14/10 – 11/11/2017. Để đăng ký tầm soát miễn phí, các chị em từ 40 tuổi trở lên có thể đăng ký tại website www.tamsoatungthuvu.vn hoặc gọi điện thoại đến hotline của chương trình (từ 8-17h, thứ 2 đến thứ 6) 0886649599 hoặc 0886849599.

Một số hình ảnh tại buổi phát động:

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top