Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Thứ ba, 22:36 28/05/2013 | Y tế

GiadinhNet – Sáng 28/5, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.

 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 1
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng. Ảnh Đ.H
 
Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II trực thuộc Bộ Y tế vào ngày 25/5/2013.
 
Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Khắc Minh, cho biết từ khi thành lập đến nay, trường đã có nhiều đóng góp trong công cuộc đào tạp đội ngũ nhân lực chuyên ngành Y-Dược cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tháng 3 vừa qua nhà trường đã đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng nhân dịp 50 năm kỷ niệm thành lập trường.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 2
Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường. Ảnh Đ.H
 
Trường đã đào tạo khoảng 22.000 cán bộ y tế, hợp tác với hơn 10 tổ chức, trường đại học trong nước và quốc tế, trong tương lai trường sẽ tập trung đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ y tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đầu tư trang thiết bị nhằm hướng tới là là trung tâm đào tạo đa cấp, đa ngành về Kỹ thuật Y tế theo hướng tiên tiến hiện đại và hội nhập quốc tế, đào tạo nhân lực cho khu vực miền Trung và cả nước.
 
Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường. Bộ trưởng nhấn mạnh, Trường cần phải lập ra các chiến lược, kế hoạch, đề án nhằm phát triển nguồn nhân lực và tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm đó là đào tạo ngành Kỹ thuật Nha khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng và đầu tư trang thiết bị y tế.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 3
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường. Ảnh Đ.H
 
Theo Bộ trưởng, trong số các đại học trên cả nước hiện nay, chưa có trường nào đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này, do đó trường phải làm nhiệm vụ tiên phong dẫn đầu cả nước và thu hút đào tạo, phát triển nhân lực về kỹ thuật y dược, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngoài ra, trường vẫn tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển ngành gây mê hồi sức là ngành đào tạo truyền thống của nhà trường.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 4
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến "Trường cần tập trung đào tạo ngành kỹ thuật Nha khoa, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng và đầu tư trang thiết bị y tế". Ảnh Đ.H

Bộ trưởng cũng đề xuất các giải pháp trường nên liên kết với các trường Đại học Y Dược Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Công nghệ, kết hợp với các chuyên gia y tế để thực hiện các  đề án đ ào tạo chuyên sâu cũng như có sự hợp tác, trao đổi về ứng dụng công nghệ, nâng cấp trang thiết bị; thành lập trung tâm chẩn đoán kỹ thuật cao để ứng dụng kỹ thuật cao vào điều trị cho bệnh nhân.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top