Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định khi có bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, MXH sẽ "sạch" hơn

Thứ năm, 12:18 06/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hiện nay thế giới đang có sự chuyển dịch vĩ đại, đó là sự chuyển dịch toàn bộ thế giới thực vào thế giới ảo, đồng thời xuất hiện rất nhiều “rác”.

Trưa ngày 6/6, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường (Đoàn Quảng Bình) nêu ra vấn đề nhức nhối hiện nay trên không gian mạng xã hội và để lại những hậu quả đáng tiếc.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường nêu vấn đề: “Thời gian qua mạng xã hội phát triển, tuy nhiên có nhiều hệ lụy đối với trẻ em sử dụng mạng xã hội như: Bị xâm hại tình dục, bị xúc phạm danh dự nhân phẩm dẫn đến các hành vi tiêu cực nhu tự tử, bỏ học… Đây là vấn đề liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ TT&TT, Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL và các tổ chức chính trị xã hội. Đề nghị Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ đã có quan tâm đúng mức chưa, đã có nỗ lực gì để phối hợp với các bộ, ngành đề ra các giải pháp chủ động đối phó, ngăn chặn, xử lý đối với loại tội phạm lợi dụng mạng xã hội để xâm hại trẻ em”.

Trước câu hỏi của ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp trả lời.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nêu quan điểm, vấn đề lợi dụng mạng xã hội để gây hại ngày càng một gia tăng bởi trong thế giới thực có những cái gì thì cũng có những điều như vậy trên không gian mạng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia trả lời chất vấn các Đại biểu Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia trả lời chất vấn các Đại biểu Quốc hội.

Theo Bộ trưởng, hiện nay thế giới của chúng ta đang có sự chuyển dịch vĩ đại, đó là sự chuyển dịch toàn bộ thế giới thực vào thế giới ảo. Trong thế giới thực có hệ thống pháp luật, chính quyền trung ương, địa phương, lực lượng để duy trì sự lành mạnh của xã hội, nhưng trên không gian mạng lại chưa có những điều như vậy. Nhưng cuộc sống đã đi vào không gian mạng rất nhiều và gây nên những hệ lụy.

Bộ trưởng cũng nêu ra giải pháp để ngăn chặn cũng như kiểm soát những mặt trái trên mạng xã hội, giải pháp lúc này là hệ thống pháp luật, chính quyền, lực lượng chức năng phải nhanh chóng đi vào không gian mạng để duy trì sự lành mạnh. Giải pháp lâu dài là phải đưa giáo dục, kỹ năng sống trong không gian mạng vào giáo dục từ phổ thông.

“Đời thực của chúng ta thì chúng ta thở bằng không khí, không gian mạng thở bằng tin tức, nội dung. Đời thực chúng ta có hàng nghìn tấn rác, nếu chúng ta không dọn thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong không gian mạng cũng có “rác”, nếu chúng ta không dọn thì nó ảnh hưởng đến não người, do vậy vấn đề trước mắt là phải dọn rác”, Bộ trưởng Hùng nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nêu rõ: “Đầu tiên từng người tham gia mạng xã hội phải không xả “rác” và dọn “rác” của chính mình. Một bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng đang được Bộ soạn thảo và sẽ ban hành. Thứ 2 là các nhà mạng phải có bộ lọc để dọn rác và Bộ sẽ ra yêu cầu cụ thể về vấn đề này. Thứ 3, các cơ quan, bộ ngành phải dọn "rác" của chính mình, cái này phải dùng công nghệ. 

Bộ đã có một trung tâm giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia, cơ bản đã có thể đánh giá, phân tích, phân loại. Sau khi các bộ, ngành phát hiện đây là rác thì thông tin đến  Bộ TT&TT. Bộ quản lý các nhà mạng nên sẽ thực hiện yêu cầu gỡ bỏ, kể cả các mạng xã hội nước ngoài. Nhà mạng có công cụ để chọn lọc, chính quyền cần mạnh tay hơn, mạnh mẽ hơn, và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôi nghĩ trong thời gian tới không gian mạng sẽ trong sạch hơn, lành mạnh hơn”.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 11 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 12 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 24 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top