Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Kim Tiến: Các bộ trưởng Y tế ASEAN muốn thăm, học y học cổ truyền Việt Nam

Thứ tư, 19:44 27/02/2019 | Y tế

GiadinhNet - Các bộ trưởng Y tế của các nước ASEAN bày tỏ mong muốn sang Việt Nam thăm, học tập YHCT. Điều đó cho thấy thế mạnh, sức thuyết phục của YHCT nước ta, Bộ trưởng nhấn mạnh chiều 27/2.

Chiều 27/2, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Khánh thành Bệnh viện Tuệ Tĩnh quy mô 100 giường điều trị nội trú thuộc Học viện.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận những thành tích Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã đạt được, đồng thời khẳng định Học viện là đơn vị đào tạo y học cổ truyền lớn nhất cả nước, chủ yếu tập trung đào tạo chuyên ngành y học cổ truyền (YHCT) cho khu vực phía Bắc và một số tỉnh phía Nam.

Do đó, vị trí của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam rất quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng nhu ngày càng tăng.

Để phát triển YHCT, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, đầu tiên phải là vấn đề nhân lực

Để phát triển YHCT, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, đầu tiên phải là vấn đề nhân lực

Bộ trưởng nhấn mạnh, để hướng tới hội nhập quốc tế, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cần đổi mới trong công tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tập trung đào tạo nâng cao cho các chuyên khoa.

Mạng lưới y học cô truyền rộng khắp, các bệnh viện tỉnh, huyện hầu hết đã có khoa Y học cổ truyền. Hiện Bộ y tế đang ráo riết thực hiện đầu tư y tế cơ sở, các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tiến tới phải thực hiện có hoạt động y sĩ YHCT, hoạt động YHCT, dùng các phương pháp điều trị không dùng thuốc như châm cứu, bấm huyệt...

"Nhiều vị khách quốc tế, đại sứ quán tại Việt Nam rất muốn chữa bệnh bằng phương pháp YHCT của nước ta. Hai nước yêu cầu chúng ta mở Trung tâm châm cứu tại Moscow (Nga) và Mexico. Các bộ trưởng Y tế của các nước ASEAN bày tỏ mong muốn sang Việt Nam thăm, học tập YHCT. Điều đó cho thấy thế mạnh, sức thuyết phục của YHCT nước ta" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành Y tế cũng thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay tỷ lệ người dân khám chữa bệnh bằng YHCT chưa cao; hoạt động của YHCT tại các trạm y tế xã, phường chưa thực chất, còn mang tính hình thức.

Do đó, Bộ trưởng nhấn mạnh để phát triển lĩnh vực y dược học cổ truyền, Học viện cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đào tạo ra đội ngũ lương y, bác sỹ giỏi, có y đức, phát huy năng lực để khám, chữa bệnh cho nhân dân…

"Để phát triển YHCT, đầu tiên phải là vấn đề nhân lực. Học viện phải có khát vọng mạnh mẽ hơn, đột phá trong đào tạo nhân lực" - Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Y tế cắt băng khánh thành Bệnh viện Tuệ Tĩnh quy mô 100 giường điều trị nội trú thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế cắt băng khánh thành Bệnh viện Tuệ Tĩnh quy mô 100 giường điều trị nội trú thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Cũng nhân dịp này, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động Bệnh viện Tuệ Tĩnh với 100 giường bệnh, hơn 20 giảng đường và các phòng khám khang trang, sạch sẽ, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đa phương tiện nhằm nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân.

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết: Hiện Học viện có hơn 600 cán bộ, viên chức, trong đó hơn 350 thầy thuốc có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sỹ nội trú.

Đến nay, Học viện đã đào tạo gần 500 thầy thuốc có trình độ sau Đại học; gần 8.000 bác sỹ y học cổ truyền phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; hơn 500 sinh viên đang theo học các hệ liên kết với nước ngoài (Trung Quốc, Hungary, châu Âu, châu Mỹ…), góp phần tạo những bước phát triển mới trong đội ngũ y, bác sỹ đạt trình độ sánh ngang với các nước trên thế giới.

Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ giảng viên, Học viện phấn đấu đến năm 2020, 100% giảng viên của Học viện có trình độ Thạc sỹ; 100% các trưởng, phó khoa, phòng đều có chứng chỉ quản lý Nhà nước và Trung cấp lý luận chính trị…

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 18 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top