Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế: Mỗi năm 2 ca đẻ nhưng trạm y tế xã bố trí 4 phòng chức năng là bất hợp lý

Thứ ba, 14:49 09/07/2019 | Y tế

GiadinhNet - Mỗi năm, tại các trạm y tế mà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đích thân tới thăm chỉ đỡ đẻ cho dưới 10 ca, thậm chí chỉ 2 ca, số khám thai ít, nhưng phòng chức năng bố trí cho nhiệm vụ này lại quá nhiều.

Một trong những điểm nhấn trong chương trình công tác của Bộ Y tế tại Ninh Bình, Hà Nam trong 2 ngày 8-9/7 là việc sắp xếp phòng chức năng tại trạm y tế xã.

Tại 2 tỉnh này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp tới Trạm Y tế xã Yên Sơn (Tam Điệp, Ninh Bình). Còn tại Hà Nam, người đứng đầu ngành Y tế tới thăm Trạm Y tế xã Thanh Thuỷ (Thanh Liêm).

Điểm chung của hai trạm này là đều khám từ 30-40 bệnh nhân mỗi ngày, đều có bác sĩ tại Trạm.. Trong đó, Trạm Yên Sơn có bác sĩ Đông y được cử từ Trung tâm Y tế huyện về luân phiên, còn tại Thanh Thuỷ, có bác sĩ chuyên khoa 1 y học gia đình. Trạm Y tế Thanh Thuỷ hiện quản lý khoảng 400 bệnh nhân tăng huyết áp, cấp phát thuốc 250 người.

Còn tại Yên Sơn, 70 bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý tại Trạm. Với bệnh đái tháo đường, trạm y tế này đã thực hiện test mẫu máu xét nghiệm, tư vấn cho những người có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Mỗi năm 2 ca đẻ nhưng trạm y tế xã bố trí 4 phòng chức năng là bất hợp lý - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trò chuyện cùng người dân xã Thanh Thuỷ, Thanh Liêm, Hà Nam sáng 9/7

Tại hai trạm này, mỗi năm chỉ đỡ đẻ cho khoảng dưới 10 ca, nghĩa là có tháng không có ca đẻ nào. Khám thai mỗi năm khoảng 100 ca, tương đương 3 ngày mới có 1 người tới khám thai. Tại trạm Y tế Thanh Thuỷ, một cán bộ y tế cho biết, hầu hết những ca sinh tại đây là do... "không thể chạy kịp lên Trung tâm Y tế huyện, phải vào trạm xá". Thậm chí tại xã Yên Sơn, mỗi năm chỉ khoảng 1-2 ca sinh.

Tuy nhiên, số phòng chức năng dành cho đỡ đẻ, hậu sản, KHHGĐ tại 2 trạm Y tế xã này khá nhiều, gấp 3-5 lần so với phòng khám bệnh.

"Điều này là bất hợp lý" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định và cho rằng, khi số bệnh nhân tới khám hàng ngày đông, đặc biệt trong những ngày tiêm chủng có tới 50-70 trẻ tiêm, nhưng chỉ bố trí 1 phòng khám, phòng tiêm chủng diện tích hẹp thì không phù hợp thực tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Mỗi năm 2 ca đẻ nhưng trạm y tế xã bố trí 4 phòng chức năng là bất hợp lý - Ảnh 2.

Tại Trạm Y tế xã Thanh Thuỷ, mỗi năm chỉ có 10 ca đẻ, 100 ca khám thai nhưng bố trí tới 3-4 phòng chức năng

Theo Bộ trưởng, việc sắp xếp các phòng chức năng hiện tại của Trạm gây lãng phí cơ sở vật chất. Do đó, cần sắp xếp lại các phòng để tránh lãng phí và phù hợp hơn, phát huy được vai trò của cơ sở vật chất.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu trong những ngày diễn ra tiêm chủng phải huy động tất cả lực lượng để thăm khám sàng lọc, tư vấn cẩn thận cho phụ huynh để tránh sai sót trong tiêm chủng. Sau tiêm, cần có phòng theo dõi bệnh nhi.

Bộ trưởng cho biết, đây không chỉ là vấn đề riêng của hai trạm Bộ trưởng trực tiếp tới thăm, mà là vấn đề cần được Hà Nam, Ninh Bình và nhiều tỉnh khác trên toàn quốc lưu ý để làm sao tránh lãng phí cơ sở vật chất, phát huy nguồn nhân lực tại tuyến chăm sóc sức khoẻ ban đầu - tuyến xã.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Mỗi năm 2 ca đẻ nhưng trạm y tế xã bố trí 4 phòng chức năng là bất hợp lý - Ảnh 3.

Bộ trưởng giành thời gian hỏi các bệnh nhân tới khám tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm về thời gian chờ đợi khám, xét nghiệm, tinh thần thái độ của nhân viên y tế...

Cũng trong chương trình sáng 9/7, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến làm việc tại BVĐK tỉnh Hà Nam, Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. Tại các cơ sở y tế này, Bộ trưởng đã dành thời gian đi kiểm tra thực tế tại Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu, Khoa Chấn thương, Khoa Hồi sức tích cực....

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh diện mạo bệnh viện xanh- sạch- đẹp, đặc biệt bệnh viện đã phát triển một số kỹ thuật cao để bệnh nhân không phải chuyển lên tuyến trên.

Bộ trưởng cho rằng, với sự có mặt của Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam, cách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam không xa, đây sẽ vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Bệnh viện này học tập, trau dồi chuyên môn.

"Bản thân Bệnh viện phải nỗ lực để thay đổi, phát triển thêm kỹ thuật cao, đồng thời tăng cường truyền thông để người dân biết đến các kỹ thuật Bệnh viện đã thực hiện thành công, kéo ngược bệnh nhân về với Bệnh viện tỉnh, huyện, xã" - Bộ trưởng nói. Cùng đó, Hà Nam phải tạo điều kiện cho bệnh viện tỉnh phát triển, thậm chí Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức phải chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho các Bệnh viện tuyến tỉnh của Hà Nam.

"Quan điểm của Bộ Y tế là Bệnh viện Việt Đức 2 và Bệnh viện Bạch Mai 2 tập trung phát triển kỹ thuật chuyên sâu, cao, thành lập Khoa Khám chữa bệnh quốc tế chứ không " tham bát bỏ mâm" nên BVĐK tỉnh Hà Nam cứ yên tâm" - Bộ trưởng nhán mạnh.

Võ Thu

vo thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top