Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chúc mừng cán bộ, giáo viên ngành Y nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ ba, 09:01 17/11/2020 | Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc mừng đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, các học viên, sinh viên, học sinh thuộc các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2020), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gửi lời chúc mừng đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, các học viên, sinh viên, học sinh thuộc các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước

Thư của Bộ trưởng nêu rõ, năm 2020, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Mạng lưới cơ sở y tế y tế dự phòng, khám chữa bệnh, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, cơ sở nghiên cứu, sản xuất vaccine, sinh phẩm y tế và cung ứng dược phẩm, bảo hiểm y tế, năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ đều có bước phát triển vượt bậc.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Hệ thống đào tạo nhân lực y tế đã có sự phát triển mạnh mẽ, đội ngũ nhân lực y tế ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng đáp ứng về cơ bản yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tất cả các tuyến y tế từ Trung ương đến tận vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chúc mừng cán bộ, giáo viên ngành Y nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Chiều 15/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Các cơ sở đào tạo và các thầy giáo, cô giáo tích cực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và mạnh mẽ đào tạo nhân lực y tế, triển khai các chương trình đào tạo theo hướng dựa trên năng lực, dần tiếp cận với xu hướng giáo dục và đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cũng trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ: Năm 2020 là một năm có nhiều biến động. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Các tỉnh miền Trung phải liên tục gánh chịu các đợt bão lũ. Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, các thầy giáo, các cô giáo, các em học viên, sinh viên, học sinh đã vừa tích cực tham gia chống dịch, phòng dịch COVID-19, phòng chống lụt bão, hỗ trợ người dân vùng bão lũ, vừa đảm bảo việc dạy tốt và học tốt.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận những thành tích, đóng góp to lớn của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động cùng toàn thể học viên, sinh viên, học sinh cho sự phát triển của ngành Y tế nói chung và của hệ thống đào tạo nhân lực y tế nói riêng.

"Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020, một lần nữa, tôi thân ái chúc sức khỏe tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động cùng toàn thể học viên, sinh viên, học sinh trong các cơ sở đào tạo nhân lực y tế và tiếp tục cố gắng đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân"-  Thư của Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top