Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo làm rõ vụ CSGT Đồng Nai tố sếp "bảo kê'" sai phạm

Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo làm rõ vụ CSGT Đồng Nai tố sếp "bảo kê'" sai phạm

Xã hội

GiaidinhNet - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ vụ cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai tố cáo lãnh đạo "bảo kê" cho sai phạm.

Vụ ném xúc xích, tát nhân viên ở Thái Nguyên, Bộ trưởng Tô Lâm nói sẽ chỉ đạo chấn chỉnh toàn lực lượng

Vụ ném xúc xích, tát nhân viên ở Thái Nguyên, Bộ trưởng Tô Lâm nói sẽ chỉ đạo chấn chỉnh toàn lực lượng

Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến vụ thượng úy công an tát vào mặt nhân viên tại trạm dừng nghỉ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sẽ chỉ đạo nhằm chấn chỉnh trong toàn lực lượng. Trong khi đó, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết sẽ xử lý nghiêm.

Bộ trưởng Tô Lâm thông tin về vụ 39 người tử nạn trong container tại Anh

Bộ trưởng Tô Lâm thông tin về vụ 39 người tử nạn trong container tại Anh

Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ vẫn đang tích cực phối hợp với phía Anh xác minh làm rõ các thông tin liên quan.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư thăm hỏi gia đình chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn người dân mất tích dưới kênh

Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư thăm hỏi gia đình chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn người dân mất tích dưới kênh

Xã hội

GiaidinhNet - Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần anh dũng của Hạ sỹ Trần Văn Lành và gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình đồng chí.

Bộ trưởng Bộ Công an, Y tế cùng nhiều quan chức tập thể dục giữa giờ hội nghị

Bộ trưởng Bộ Công an, Y tế cùng nhiều quan chức tập thể dục giữa giờ hội nghị

Y tế

GiadinhNet - Giữa giờ hội nghị chiều 12/6, hai Bộ trưởng Công an - Y tế cùng nhiều quan chức cùng đứng dậy tập thể dục 3 phút.

Vụ bắt đại gia Trịnh Sướng: Hành vi làm xăng giả vô cùng nguy hiểm

Vụ bắt đại gia Trịnh Sướng: Hành vi làm xăng giả vô cùng nguy hiểm

Xã hội

GiadinhNet - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 7/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, xăng dầu là mặt hàng đặc thù, nếu sử dụng xăng giả không chỉ liên quan trực tiếp đến môi trường, ảnh hưởng đến máy móc, vận hành của các phương tiện giao thông mà còn gây nguy hiểm đối với người dân khi sử dụng.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về kẽ hở chính sách mà tội phạm ma túy lợi dụng

Bộ trưởng Tô Lâm nói về kẽ hở chính sách mà tội phạm ma túy lợi dụng

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, tội phạm buôn bán ma túy thời gian qua diễn biến hết sức phức tạp, thủ tục hàng hóa thông quan thông thoáng nhưng là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng chính sách này. “Thậm chí, chúng còn tính rằng buôn 3 vụ mà bị bắt 2 vụ thì vẫn có lời”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa thấy dấu hiệu bỏ lọt tội phạm vụ gian lận thi cử tại Sơn La

Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa thấy dấu hiệu bỏ lọt tội phạm vụ gian lận thi cử tại Sơn La

Xã hội

GiadinhNet - Trả lời chất vấn của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: “Qua các điều tra của công an địa phương, chúng tôi chưa thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bỏ lọt tội phạm, không khách quan”.

Thiếu tướng Phan Anh Minh về hưu, đại tá Đinh Thanh Nhàn thay thế vị trí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp. HCM

Thiếu tướng Phan Anh Minh về hưu, đại tá Đinh Thanh Nhàn thay thế vị trí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp. HCM

Xã hội

Từ ngày 1/5, đại tá Đinh Thanh Nhàn sẽ là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Nghệ An: “Nổ” là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an để lừa đảo hàng tỉ đồng

Nghệ An: “Nổ” là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an để lừa đảo hàng tỉ đồng

Pháp luật

GiadinhNet - "Nổ" mình là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an, Dương đã lừa nhiều người dân nhẹ dạ nộp tiền để chạy vào các trường công an.

Hoạt động đối ngoại nổi bật của Đại tướng Trần Đại Quang khi làm Bộ trưởng Công an

Hoạt động đối ngoại nổi bật của Đại tướng Trần Đại Quang khi làm Bộ trưởng Công an

Xã hội

GiadinhNet - Trước đây, trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp trong hoạt động đối ngoại của Bộ Công an. Báo GĐ&XH điểm qua một số cuộc tiếp xúc nổi bật trong các năm gần đây của Đại tướng Trần Đại Quang.

Bộ Công an kiến nghị CSGT được phép sử dụng vũ khí để tự vệ

Bộ Công an kiến nghị CSGT được phép sử dụng vũ khí để tự vệ

Pháp luật

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Công an kiến nghị người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để bảo vệ bản thân trong những tình huống cụ thể theo đúng quy định pháp luật.

Vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh chết ở trại tạm giam: Cần xem xét trách nhiệm người có liên quan

Vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh chết ở trại tạm giam: Cần xem xét trách nhiệm người có liên quan

Pháp luật

GiadinhNet - Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn.

Top