Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ phim có số phận ly kỳ nhất điện ảnh Việt

Thứ ba, 04:52 04/08/2015 | Giải trí

GiadinhNet - “Tiên nữ không kiêng cữ” là bộ phim pha trộn giữa hài hước, thần thoại và viễn tưởng. Đây là bộ phim có số phận ly kỳ nhất điện ảnh Việt Nam thế kỷ 21 bởi sau rất nhiều lần bị hội đồng thẩm định bắt buộc phải cắt bỏ, thay đổi kịch bản và có lúc tưởng chừng như “đắp chiếu” thì cuối cùng phim cũng đã được ra rạp.

 

Một cảnh của Việt Hương và Bảo Chung trong phim.
Một cảnh của Việt Hương và Bảo Chung trong phim.

 

Bảo Quốc tái xuất sau nhiều năm ở ẩn

Tối 30/7, tại TPHCM đã diễn ra lễ ra mắt bộ phim “Tiên nữ không kiêng cữ” do Lưu Tình và Vĩnh Khương làm đạo diễn sau nhiều lần thất hẹn với khán giả. Trong phim, danh hài Việt Hương hóa thân thành một tiên nữ có tính cách lập dị: Rất mê đàn ông nên bị đày xuống trần gian làm một “á tiên” và mất dần phép thuật. Danh hài Việt Hương cho biết, đây chưa hẳn là vai thú vị nhất trong số các vai chị đóng nhưng nó khá lạ so với hình dung của chị về một tiên nữ. “Tiên nữ thường trẻ đẹp, trong sáng, thánh thiện… nhưng trường hợp này thì không. Tiên nữ thường xuống trần vì một ái tình tươi đẹp, nhưng trường hợp này cũng không. Vì mục đích cá nhân, tiên nữ ấy phải lưu lạc để giúp 5 sinh linh là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thoát nạn, cuối cùng đi đến quyết định ở lại hạ giới luôn. Tôi nhận lời đóng vai này khá tình cờ, nhưng hào hứng vì nó có đủ chất vui nhộn và nhân văn mà bản thân yêu thích”, Việt Hương nói.

Trong phim, danh hài Bảo Chung vào vai nhà khoa học siêu tưởng đến mức khùng điên. Ông nghiên cứu về tương lai, hậu vận… của con người nhưng khi nghiên cứu gần thành công thì gặp “tiên nữ không kiêng cữ” Việt Hương. Giữa họ có mâu thuẫn, rồi gặp “tiếng sét” để cuối cùng yêu nhau, tiên nữ ở lại trần thế luôn. Hành trình đi vào tương lai của 5 đứa trẻ ngũ hành cùng cô “á tiên” kỳ dị đến khó tin mê trai và nhà khoa học siêu tưởng đưa người xem đi qua những trải nghiệm khó tưởng, quái đản và cực kì vui vẻ.

Ngoài vai của Việt Hương và Bảo Quốc thì vai của diễn viên Lê Quang (người từng vào vai Võ Tòng trong phim “Đất phương Nam” và vai của ca sỹ Phương Thanh cũng là hai vai diễn đáng chú ý. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Hiếu Hiền, Tấn Hoàng, Thanh Hoàng, Băng Khuê, Mini, Lê Quang…

Để thể hiện những phép thuật của tiên nữ, phim có dùng kỹ xảo 2D, 3D nhưng với tình trạng mất dần phép thuật của tiên nữ như một phép ẩn dụ nhắn nhủ rằng: Hiện thực mới quan trọng còn phép màu hay những điều kì diệu thực chất chỉ xuất phát từ tình yêu thương mà con người dành cho nhau trong cuộc sống.

Sợ “đắp chiếu”

 

Nhờ có tuyến diễn viên “chữa cháy” mà phim đã có cơ hội ra rạp.
Nhờ có tuyến diễn viên “chữa cháy” mà phim đã có cơ hội ra rạp.

 

Thực ra, lúc đầu phim có tên gọi là “Quái nhân”, được chính thức khởi quay vào đầu năm 2015 do Vĩnh Khương làm đạo diễn. Các diễn viên tham gia phim lúc này có Phương Thanh, Hiếu Hiền, Tấn Hoàng, Băng Khuê, Troy Lê. Phim được xây dựng theo thể loại hành động, kể về mối tình oan trái giữa gã Đao Phủ do Lê Quang thể hiện, cùng với Hai Hậu (Phương Thanh thủ vai).

Lê Quang xuất hiện trong phim là một gã đao phủ có vẻ ngoài kỳ dị, mắt chột, mặt xẹo lại hành nghề đao phủ lạnh lùng nhưng trong tâm hiền hậu và luôn hết lòng bảo vệ vợ con. Phương Thanh lại vào vai một nữ du kích gan dạ. Bộ phim dự kiến được khởi chiếu ngày 23/1 trên hệ thống các rạp chiếu toàn quốc. Tuy nhiên, khi phim hoàn thiện và trình lên Hội đồng thẩm định thì bị Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) bắt lỗi. Trong Công văn số 970/ĐA-PBP ngày 24/12/2014 của Cục Điện ảnh có đoạn: “Phim có nhiều tình tiết và nội dung gây suy diễn; Một số hình ảnh thô thiển, phản cảm; Một số cảnh chém giết bạo lực…”.

Đạo diễn Vĩnh Khương cho biết, ngay khi nhận được Công văn của Cục Điện ảnh, cả êkíp sản xuất rất lo lắng. Gương nhãn tiền về phim “Bụi đời chợ lớn” vẫn còn rất rõ trước mặt khiến ai nấy đều “nát óc” suy nghĩ về hướng thay đổi để làm sao đưa được bộ phim ra rạp. Cuối cùng, sau nhiều lần họp bàn, đạo diễn Vĩnh Khương cùng các cộng sự quyết tâm chỉnh sửa kịch bản, tìm hướng kể chuyện mới bằng cách đổi tên phim từ “Quái nhân” sang “Tiên nữ không kiêng cữ”.

Từ thể loại hành động sang thể loại hài hước pha lẫn thần thoại và viễn tưởng là cả một sự nhọc công đầy chất xám của êkip sản xuất. Đây là sự thay đổi gần như toàn bộ mạch phim, tình tiết và cấu tứ. Họ buộc phải quay thêm nhiều phân đoạn, thêm một số nhân vật... Chẳng hạn, thêm vai tiên nữ của danh hài Việt Hương, vai nhà khoa học siêu tưởng của danh hài Bảo Chung, vai người nhà trời của NSƯT Thanh Hoàng... Như vậy, các diễn viên chính mang “linh hồn” của phim thực ra là lớp áo mới được đưa vào như một sự “chữa cháy” kịp thời. Và nhờ thao tác “chữa cháy” có tính toán này mà phim gần như lột bỏ được lớp áo cũ để mang diện mạo mới. Tuy nhiên, khi phim trình Hội đồng thẩm định của Cục Điện ảnh lần hai, cả đoàn làm phim vẫn trong tâm trạng “ăn không ngon, ngủ không yên”. Rất may là bộ phim chỉ được yêu cầu chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ, nhất là những đoạn hơi rùng rợn và sau đó được cấp phép khá nhanh.

Thực tế, dù không nói ra nhưng nhiều người vẫn ngầm hiểu “Tiên nữ không kiêng cữ” gần như quay lại 2/3 cảnh mới trong phim. “Sự cố” này khiến kinh phí đầu tư cho bộ phim bị tăng lên gấp đôi. Và trong thế “tiến thoái lưỡng nan”, một đường buộc phải bỏ cuộc và mất trắng hàng mấy tỷ đồng cộng với cả năm lăn lộn trên rừng dưới biển, với một bên buộc phải “cứu phim” để gỡ gạc thì nhà sản xuất đã chọn cách thứ hai.

Việc một phim gần như bị cấm chiếu vẫn tìm đường ra rạp cho thấy nỗ lực của phía sản xuất. Nhưng cũng chính vì “cố đấm ăn xôi” nên phim ngay từ thời điểm đầu ra rạp đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn đều cho rằng phim “cù nách” khán giả mà không ai có thể cười nổi. Vì lẽ đó mà suất chiếu của phim ở các rạp cũng tương đối hạn chế.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top