Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Tĩnh chốt phương án xử lý vụ hàng trăm công, viên chức sai phạm khi tuyển dụng

Hà Tĩnh chốt phương án xử lý vụ hàng trăm công, viên chức sai phạm khi tuyển dụng

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, ngày 21/12, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.

Bộ Nội vụ nói gì về việc thành lập 2 Hiệp hội nước mắm?

Bộ Nội vụ nói gì về việc thành lập 2 Hiệp hội nước mắm?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo Bộ Nội vụ, việc cấp phép cho 2 hiệp hội nước mắm là Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm truyền thống là đúng quy định.

Thành lập cùng lúc 2 hiệp hội về nước mắm có gây mâu thuẫn trong lĩnh vực hoạt động?

Thành lập cùng lúc 2 hiệp hội về nước mắm có gây mâu thuẫn trong lĩnh vực hoạt động?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Bộ Nội vụ vừa ký Quyết định thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm Việt Nam. Theo các chuyên gia, việc thành lập cùng lúc 2 Hiệp hội không gây mâu thuẫn lẫn nhau bởi phạm vi hoạt động riêng rẽ.

Hà Nội: 2.034 giáo viên hợp đồng bắt đầu được xét tuyển viên chức đặc cách

Hà Nội: 2.034 giáo viên hợp đồng bắt đầu được xét tuyển viên chức đặc cách

Xã hội

GiadinhNet – Thành phố Hà Nội xác định việc tuyển dụng viên chức đối với 2.034 giáo viên hợp đồng là nội dung tuyển dụng đặc cách, chưa có tiền lệ từ trước tới nay.

Xóa bỏ viên chức nhà nước ở thời điểm hiện tại là quá muộn?

Xóa bỏ viên chức nhà nước ở thời điểm hiện tại là quá muộn?

Xã hội

GiadinhNet – Theo chuyên gia, việc xóa bỏ chế độ viên chức “suốt đời” nên thực hiện từ lâu bởi từ suy nghĩ cố hữu của người dân “vào được viên chức là ổn định hoàn toàn” đã để lại không ít hậu quả về năng lực cán bộ, cửa quyền, tham nhũng...

Năm 2021 lộ trình tăng lương có thể bị chậm lại

Năm 2021 lộ trình tăng lương có thể bị chậm lại

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ngoài hoãn tăng lương vào 1/7/2020 như kế hoạch, lộ trình tăng lương năm 2021 cũng có thể bị chậm lại.

Nghị định hướng dẫn sáp nhập sở, ngành đã được trình Chính phủ

Nghị định hướng dẫn sáp nhập sở, ngành đã được trình Chính phủ

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi nhiều địa phương sáp nhập một số sở, ngành, mới đây Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị tạm dừng để chờ nghị định, hiện dự thảo nghị định đã được trình Chính phủ.

Người "trượt oan" viên chức giáo dục không màng đón Tết

Người "trượt oan" viên chức giáo dục không màng đón Tết

Xã hội

GiadinhNet - Hơn 2 tháng qua chờ đợi trong thất vọng, nhiều thí sinh kỳ thi tuyển viên chức giáo dục Hà Nội năm 2015 không ít người cảm thấy hối hận vì tham gia kỳ thi “lạ lùng” vừa qua.

Bộ Nội vụ “vào cuộc” sau lùm xùm thi tuyển viên chức Hà Nội

Bộ Nội vụ “vào cuộc” sau lùm xùm thi tuyển viên chức Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi rất nhiều thí sinh của kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tại Hà Nội lên tiếng về việc tính điểm khiến cho nhiều thí sinh cảm thấy thiệt thòi, chưa thỏa đáng, Bộ Nội vụ đã có yêu cầu Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục rà soát, làm rõ.

Đại biểu Quốc hội cười ồ vì Bộ trưởng trả lời chất vấn

Đại biểu Quốc hội cười ồ vì Bộ trưởng trả lời chất vấn

Xã hội

GiadinhNet – Thay vì trả lời trực tiếp vào câu hỏi của đại biểu, nhiều Bộ trưởng chú trọng đi sâu vào nội dung báo cáo khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phải ngắt lời.

Thêm 2 thông tư về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y

Thêm 2 thông tư về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y

Y tế

GiadinhNet – Ngày 27/5, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã tiến hành tổ chức Lễ ký kết thông tư liên tịch về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành y tế.

Thế giới khẩn trương cứu hộ sau vụ động đất Nepal

Thế giới khẩn trương cứu hộ sau vụ động đất Nepal

Bốn phương

GiadinhNet - Sáng 26/4, một quan chức Bộ Nội vụ Nepal cho biết số nạn nhân thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng ngày 25/4 đã lên đến ít nhất 1.805 người. Nhiều nước đã cấp tốc gửi các toán cứu hộ cùng hàng cứu trợ sang khắc phục hậu quả động đất.

Bất ngờ với con số công chức, viên chức “không hoàn thành nhiệm vụ”

Bất ngờ với con số công chức, viên chức “không hoàn thành nhiệm vụ”

Xã hội

GiadinhNet - Trong khi đại biểu Quốc hội bày tỏ nhiều trăn trở về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, sự phình to của bộ máy hành chính thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đưa ra các số liệu báo cáo khá lạc quan. Đó là chỉ chưa đầy 1% công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, có tỉnh, thành không tìm ra người nào không hoàn thành nhiệm vụ!

Top