Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Lao động

Quy định học sinh, sinh viên không được làm thêm quá 20 giờ/tuần

Quy định học sinh, sinh viên không được làm thêm quá 20 giờ/tuần

Giáo dục

GĐXH - Lần đầu tiên quy định về quản lý giờ làm thêm của học sinh, sinh viên không quá 20 giờ/tuần được Bộ LĐ-TB-XH đề xuất đưa vào dự thảo Luật Việc làm, nhằm đảm bảo quyền làm việc cho người lao động. Tuy nhiên, đề xuất này còn đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

35 - 40% người lao động tìm được công việc thông qua các phiên giao dịch việc làm

35 - 40% người lao động tìm được công việc thông qua các phiên giao dịch việc làm

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Theo thông tin từ buổi tổng kết Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tại Hà Nội mới đây, mỗi năm, có hơn 1.600 phiên giao dịch việc làm được tổ chức trên cả nước. Bình quân mỗi phiên giao dịch thu hút từ 25 - 30 doanh nghiệp và khoảng 350 - 450 người lao động tham gia. Số lao động tìm được công việc thông qua các phiên giao dịch việc làm chiếm khoảng 35 - 40% số lao động đăng ký tư vấn việc làm.

Muốn tận dụng cơ cấu “dân số vàng”, phải giải quyết 3 vấn đề

Muốn tận dụng cơ cấu “dân số vàng”, phải giải quyết 3 vấn đề

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Theo chuyên gia, số lượng người trong độ tuổi lao động từ 15 – 64 tuổi ở nước ta đang chiếm khoảng 66%, tuy nhiên, để tận dụng được giai đoạn cơ cấu “dân số vàng” thì lực lượng lao động này phải làm việc có hiệu quả.

Sự cần thiết của việc phòng, chống phân biệt, kỳ thị với trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Sự cần thiết của việc phòng, chống phân biệt, kỳ thị với trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Y tế

GiadinhNet - Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ người bị nhiễm HIV/AIDS. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác này đã được ban hành. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều vi phạm về sự kỳ thị đối với trẻ nhiễm HIV, thậm chí cả những thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã vi phạm luật mà không biết.

Bộ LĐTB&XH đề nghị cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 13 cán bộ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3

Bộ LĐTB&XH đề nghị cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 13 cán bộ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3

Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 13 cán bộ hy sinh tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Sự hiệu quả của các kênh tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19

Sự hiệu quả của các kênh tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Chỉ trong ngày đầu tiên, Tổng đài 111 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận hơn 6.000 cuộc gọi và con số đã tăng lên 35.415 trong 72 giờ kết nối đầu tiên nhằm giải đáp vướng mắc cũng như tiếp nhận phản hồi của nhân dân xung quanh việc triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng.

Thái Nguyên: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp trở thành điểm tựa của người lao động

Thái Nguyên: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp trở thành điểm tựa của người lao động

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Trong 10 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho 6.627 lao động tại địa phương. Không chỉ được hưởng trợ cấp trong thời gian chưa tìm được việc làm, những trường hợp trên còn được tư vấn, giới thiệu công việc mới, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp để nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động. Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự phát huy tác dụng thiết thực và trở thành một điểm tựa vững chắc cho người lao động Thái Nguyên, như đánh giá của bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Đau xót về số trẻ em bị bạo lực ở Việt Nam hàng năm

Đau xót về số trẻ em bị bạo lực ở Việt Nam hàng năm

Xã hội

GiadinhNet – Theo Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung, trên thế giới hiện nay bình quân 1 năm khoảng 150 triệu em bị bạo lực trong đó khoảng 73 triệu là bé trai.

Top